Bộ Công an và Bộ Quốc phòng điều tra vụ phá rừng pơ mu ở Quảng Nam

VietTimes -- Ngày 21/7, Văn phòng Chính phủ phát công văn hỏa tốc truyền đạt ý kiến Thủ tướng chỉ đạo Bộ Công an, Bộ Quốc phòng tiến hành điều tra, xử lý nghiêm vụ phá rừng pơ mu lớn nhất từ trước tới nay xảy ra tại tiểu khu 351, rừng phòng hộ Nam Sông Bung, huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam.
 Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh kiểm tra thực địa vụ phá rừng pơ mu tại khu vực biên giới xã Chà Vàl, huyện Nam Giang
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh kiểm tra thực địa vụ phá rừng pơ mu tại khu vực biên giới xã Chà Vàl, huyện Nam Giang

Trước đó, thông tin của nhiều cơ quan báo chí, trong đó có VietTimes, lên tiếng về vụ việc phá rừng tự nhiên, đốn hạ 66 cây pơ mu trăm năm tuổi tại tiểu khu 351 thuộc khu vực rừng phòng hộ Nam Sông Bung, huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam.

Vụ việc được phát hiện từ ngày 9/7, khi người dân xã La Dêê phát hiện 280 phách gỗ pơ mu, có tổng khổi lượng là 28 m3 đã được cưa xẻ, tại vị trí cách Trạm Biên phòng Cửa khẩu Đắc Ốc thuộc Đồn Biên phòng La Dêê khoảng 500m, cách biên giới với Lào khoảng 100m. Người dân đã trình báo vụ việc tới cơ quan chức năng của tỉnh và huyện. Sau đó vụ án đã lập tức được khởi tố.

Tới ngày 16/7, Công an huyện Nam Giang tiếp tục phát hiện 115 phách gỗ pơ mu, tương đương 8,2 m3 được cất giấu trong khuôn viên Chi cục Hải quan Cửa khẩu Nam Giang. Lực lượng hải quan cửa khẩu Nam Giang không giải thích được nguồn gốc số gỗ này. Đến tối cùng ngày, Công an huyện Nam Giang tiếp tục phát hiện và thu giữ 25 phách, tương đương gần 1,2 m3 gỗ pơ mu giấu tại một nhà dân gần cửa khẩu.

Mở rộng tìm kiếm, điều tra, ngày 17/7, cơ quan công an phát hiện tiếp hai bãi tập kết với 85 phách gỗ pơ mu giấu cách trụ sở chi cục hải quan khoảng 50m và cách Trạm Biên phòng Cửa khẩu Đắc Ốc khoảng 500m.

Ngày 20/7, đoàn công tác của tỉnh Quảng Nam do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh dẫn đầu kiểm tra thực địa rừng pơ mu tại khu vực biên giới xã Chà Vàl (huyện Nam Giang, Quảng Nam) với tỉnh Sê Kông (Lào).

Ngay tại thực địa, ông Lê Trí Thanh thừa nhận: “Đây là vụ phá rừng pơmu lớn, nghiêm trọng nhất trên địa bàn được cơ quan báo chí phản ánh. Khi kiểm lâm và công an phát hiện, thì tôi nghĩ rằng phải có một đường dây tổ chức bài bản, đây là con đường không phải đi bằng xe nhỏ đề nghị cơ quan điều tra làm để xử lý những ai đã bao che, tiếp tay để xử lý nghiêm. Tinh thần là chúng ta tập trung khẩn trương làm rõ vụ việc, sai đến đâu sửa đến đó, tổ chức, cá nhân liên quan phải được xem xét nghiêm túc”. 

Tính đến thời điểm hiện tại, đã có hơn 66 cây pơ mu cổ thụ bị chặt phá ở khoảnh 10 thuộc Tiểu khu 351. Số gỗ pơ mu tang vật đã phát hiện và thu giữ là 591 phách, 8 bi, 3 phách gỗ dổi, với tổng khối lượng gần 45m3 gỗ. Số gỗ này bị phát hiện rải rác khắp khu vực, kể cả tại Trạm Kiểm soát Biên phòng cửa khẩu Nam Giang (42 phách), Chi cục Hải quan cửa khẩu (97 phách gỗ pơ mu và 4 bi gỗ tròn), Trạm Kiểm soát Biên phòng cửa khẩu Nam Giang (66 phách)...

Thông tin từ Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam, cơ quan này vừa có quyết định tạm đình chỉ công tác đối với 3 cán bộ của Đồn biên phòng Cửa khẩu Nam Giang và Trạm Kiểm soát Biên phòng Cửa khẩu Nam Giang.

Theo đó, 3 cán bộ biên phòng bị đình chỉ công tác gồm: ông Nguyễn Tấn Lạc, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cửa khẩu Nam Giang; Chính trị viên Đồn Biên phòng Cửa khẩu Nam Giang và Phó đồn trưởng Đồn Biên phòng Cửa khẩu Nam Giang kiêm Trạm trưởng Trạm kiểm soát Biên phòng cửa khẩu Nam Giang.

Các cán bộ trên bị đình chỉ công tác để làm báo cáo, kiểm điểm và phục vụ quá trình điều tra liên quan đến vụ phá rừng pơ mu có quy mô lớn nhất tỉnh Quảng Nam từ trước đến nay tại khu vực biên giới giáp ranh giữa huyện Nam Giang (tỉnh Quảng Nam) và huyện Đắc Chưng (tỉnh Sê Kông, Lào).

Trước đó, ông Lê Trung Thịnh, Chi cục trưởng Chi cục Hải quan Cửa khẩu Nam Giang, cũng đã bị cơ quan chức năng tạm đình chỉ công tác để phục vụ điều tra do có liên quan đến vụ phá rừng pơ mu này.