​Thủ tướng phê bình công tác dự báo bão số 1 từ cấp 6 - 7, thực tế thành cấp 13

VietTimes – Phê bình của Thủ tướng được đưa ra trong chuyến kiểm tra công tác khắc phục hậu quả bão số 1 tại Nam Định ngày 31/7. Thủ tướng lưu ý ngành TNMT, khí tượng thủy văn rút phải kinh nghiệm sâu sắc về công tác dự báo bão số 1 vừa qua, 
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc kiểm tra khắc phục hậu quả baoox số 1 tại Nam Định. Ảnh: Tuổi trẻ
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc kiểm tra khắc phục hậu quả baoox số 1 tại Nam Định. Ảnh: Tuổi trẻ

Thủ tướng yêu cầu ngành khí tượng thủy văn cần tập hợp nhiều nguồn thông tin và phân tích cụ thể với tinh thần trách nhiệm cao nhất để giảm thiệt hại cho nhân dân.

Theo báo cáo của lãnh đạo tỉnh Nam Định, bão số 1 rất mạnh khi tiến vào đất liền trên địa bàn tỉnh. Cụ thể, Trung tâm Khí tượng thủy văn Nam Định đo được sức gió giật trên cấp 13 ở khu vực ven biển, giật trên cấp 12 ở thành phố Nam Định và do đó đã gây thiệt hại nặng nề, làm 4 người bị thương và thiệt hại hơn 2.300 tỷ đồng.

Trước đó, dự báo đưa ra là khi đi vào đất liền bão chỉ còn khoảng cấp 6 – 7, tương đương một vùng áp thấp.

Theo Bộ trưởng Bộ NNPTNT Nguyễn Xuân Cường, Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương Phòng chống thiên tai cho biết, bão số 1 đã gây ngập tới hơn 209.000 ha lúa. Sau khi bão tan, đã tập trung tiêu thoát nước cứu lúa, nhưng hiện diện tích ngập úng vẫn còn khoảng 11.000 ha, hầu hết là lúa mới cấy được 15-20 ngày.