Malaysia lại bắt 23 ngư dân Việt Nam

VietTimes -- Bernama - hãng thông tấn quốc gia Malaysia - loan tin cảnh sát biển Malaysia (MMEA) khu vực miền Đông vào ngày 16/6 đã bắt giữ một tàu đánh cá và 23 ngư dân Việt Nam vì đánh bắt cá trái phép tại vùng biển Kelanta của nước này
Các ngư dân Việt Nam bị MMEA bắt giữ. (Nguồn: bernama.com)
Các ngư dân Việt Nam bị MMEA bắt giữ. (Nguồn: bernama.com)


Theo Bernama, hiện các ngư dân Việt nam đã bị câu lưu ở trụ sở của MMEA, còn tàu bị đưa tới trung tâm giam giữ tàu ở Tok Bali để tiếp tục điều tra.

Bernama cũng cho biết, trước đó, ngày 10/6, MMEA đã bắt giữ 20 ngư dân Việt Nam trên hai tàu đánh cá đang hoạt động trái phép tại vùng biển giữa bang Terengganu và Pahang của Malaysia. 

Vụ bắt giữ mới nhất đã đưa tổng số ngư dân Việt Nam bị Malaysia bắt giữ do vi phạm vùng biển lên con số khoảng 250 người, với gần 30 tàu.

Biển Đông hiện là ngư trường duy nhất, nhưng cũng là rủi ro nhất với ngư dân Việt Nam. Hai năm qua, có đến hơn 4.000 tàu cá Việt Nam gặp nạn, với hơn 2.300 ngư dân thương vong, mất tích trên biển. Đó là chưa tính tới hàng trăm ngư dân bị bắt giữ và tàu thuyền bị phá hủy.