Việt Nam sắp nhận thêm hai chiến hạm tàng hình Gepard uy lực mạnh hơn

VietTimes -- Tổng Giám đốc nhà máy đóng tàu Zelenodolsk cho biết Nga sẽ giao 2 chiến hạm lớp Gepard 3.9 mới hoàn thành cho Hải quân Việt Nam vào quý 3/2016. Hai tàu Gepard 3.9 mà Nga chuẩn bị bàn giao có uy lực mạnh hơn hai tàu HQ 011 Đinh Tiên Hoàng và HQ  012 Lý Thái Tổ trước đó.
Tàu HQ 011 Đinh Tiên Hoàng
Tàu HQ 011 Đinh Tiên Hoàng

Hãng tin BBC của Anh dẫn nguồn tin từ Tạp chí tình báo quốc phòng IHS Jane’s tại Triển lãm Quốc phòng DSA 2016 cho hay, Tổng Giám đốc nhà máy đóng tàu Zelenodolsk của Nga, ông Renat Mistakhov cho biết Nga sẽ giao 2 chiến hạm lớp Gepard 3.9 mới hoàn thành cho Hải quân Việt Nam vào quý 3/2016.

Cũng chính nhà máy này trước đó đã thực hiện và đã giao 2 tàu Gepard 3.9 đầu tiên cho Việt Nam, mang tên HQ 011 Đinh Tiên Hoàng và HQ 012 Lý Thái Tổ.

Được biết, hai tàu Gepard 3.9 mà Nga chuẩn bị bàn giao cho Việt Nam vào quý 3 tới có uy lực mạnh hơn hai tàu HQ 011 Đinh Tiên Hoàng và HQ  012 Lý Thái Tổ trước đó.

Trung tuần tháng 5/2015, Nga đã tuyên bố hoàn tất 2 chiến hạm Gepard 3.9 của Việt Nam đồng thời tiết lộ rằng hai bên đang thương thảo về hợp đồng đóng tiếp 2 chiếc tương tự.

Tàu HQ 012 Lý Thái Tổ
Tàu HQ 012 Lý Thái Tổ

Ngày 19/5/2015, đại diện Nhà máy Gorky, ông Rafis Fatykhov thông báo rằng việc đóng 2 chiến hạm lớp Gepard 3.9 của Hải quân Việt Nam đã hoàn tất, vào thời điểm đó Nhà máy Gorky đang tiến hành lắp đặt thiết bị vũ khí trên 2 tàu Gepard 3.9 của Việt Nam

Hai tàu Gepard 3.9 thực hiện theo đơn đặt hàng năm 2012, được trang bị vũ khí săn ngầm, và động cơ diesel - turbin khí mạnh hơn 2 tàu Gepard 3.9 đã đóng trước đó là HQ 011 Đinh Tiên Hoàng và HQ  012 Lý Thái Tổ.

Lê Dũng