Hải quân đánh bộ Nga tiếp nhận quyền kiểm soát quốc lộ Castillo miền Bắc Aleppo

VietTimes -- Hải quân Nga chính thức thay thế lực lượng Tigers quân đội Syria kiểm soát dọc tuyến đường Quốc lộ chiến lược Castillo trên miền Bắc Aleppo, đảm bảo an ninh tuyến đường cứu trợ nhân đạo vào thành phố Aleppo và đón những người dân có thể thoát ra khỏi vòng vây.
Bản đồ các vị trí đóng quân của lực lượng Hải quân đánh bộ Nga kiểm soát
Bản đồ các vị trí đóng quân của lực lượng Hải quân đánh bộ Nga kiểm soát

Lực lượng Tigers sẽ rút lui trên khoảng 1 km phía bắc đường Castillo, cho phép các nhóm cứu trợ nhân đạo, bao gồm Hội Trăng lưỡi liềm đỏ Syria, có thể truy cập vào tuyến đường này để thực hiện sứ mệnh cứu trợ nhân đạo ở Aleppo.

Ngoài các trạm kiểm soát của Nga, Hội Trăng lưỡi liềm đỏ Syria cũng sẽ có hai trạm kiểm soát dọc theo Quốc lộ Castillo, được sử dụng để hỗ trợ và giúp đỡ người dân cố gắng rời khỏi khu vực đang nằm trong vòng vây.

Hải quân đánh bộ Nga cho biết ngay trong ngày, một nhóm các tay súng không định danh đã xả đạn vào những người lính trông coi các trạm kiểm soát.

Trung tướng Victor Poznikhir Phó giám đốc trung tâm chỉ huy điều hành Quốc phòng quốc gia Nga họp báo

NT