Quân Syria triển khai chiến dịch phản công trên địa phận tỉnh Hama

VietTimes -- Ngày 28.09.2016  Quân đội Syria tập trung lực lượng triển khai cuộc phản công với mục địch nhằm đẩy lùi lực lượng chiến binh thánh chiến trên vùng nông thôn miền Bắc Hama.
Lực lượng Tigers trên chiến trường
Lực lượng Tigers trên chiến trường

Theo phóng viên chiến trường Al-Masdar News trên địa bàn tỉnh Tartous, các lực lượng vũ trang Syria tấn công tuyến phòng thủ của lực lượng thánh chiến trên một số hướng quan trọng nhằm giành lại vùng lãnh thổ trên hướng phía bắc thành phố Hama.

Quân đội Syria trong chiến dịch này sử dụng đơn vị Shaheen thuộc lực lượng Tiger là lực lượng tấn công chủ lực.

Nhưng cuộc chiến trước mắt sẽ là một hành trình gian nan, đẫm máu đến đến ranh giới tỉnh Idlib.

Tương tự như quân đội Syria, một lực lượng tiếp viện lớn từ nhóm Jabhat Fateh Al-Sham (Al-Nusra Front) đã tiến tới địa phận tỉnh miền Bắc tỉnh Hama, tham gia chống lại các lực lượng vũ trang Syria.

Phần lớn binh lực của sư đoàn Tigers tập trung trên vùng nông thôn phía Đông Aleppo, nhưng đơn vị Tiger, tham gia chiến đấu trên miền Bắc tỉnh Hama sẽ được sự yểm trợ hỏa lực từ tiểu đoàn không quân của riêng Tigers.

Phối hợp với lực lượng Tiger là các đơn vị sau:

Trung Đoàn 555 thuộc Sư đoàn cơ giới 4

Lữ đoàn 87 thuộc Sư đoàn xe tăng số 11

Trung đoàn 47 thuộc Sư đoàn xe tăng số 11

Đảng Xã hội Dân chủ Syria (SSNP)

Lực lượng Vũ trang địa phương NDF

Sư đoàn thiết giáp số 3

Đơn vị tình nguyện Dara 'Qalamoun (Lá chắn Qalamoun)

Lực lượng tình báo Không quân (khả năng là lực lượng đổ bộ đường không)

Nếu so sánh binh lực, vũ khí trang bị và phương tiện chiến đấu, lực lượng Hồi giáo cực đoan về cơ bản thua sút hơn rất nhiều so với quân đội Syria.

Nhưng chiến thuật chống chiến tranh bạo loạn của quân đội Syria vẫn nghiêng nhiều về phương án sử dụng hỏa lực chế áp, đẩy lùi lực lượng cực đoan bằng vũ khí tầm xa. Cuộc chiến trên địa phận tỉnh Hama có thể sẽ kéo dài và rất ác liệt.

NT