Việt Nam chế tạo thành công giàn khoan gần bờ khoan sâu 9.000 mét

VietTimes -- Công ty cổ phần Chế tạo giàn khoan Dầu khí (PV Shipyard) đã chính thức bàn giao giàn khoan tự nâng Tam Đảo 05 cho Liên doanh Vietsovpetro. Đây là giàn khoan được chế tạo tại Việt Nam theo công nghệ Mỹ, hiện đại nhất hiện nay.
Giàn khoan tự nâng Tam Đảo 05
Giàn khoan tự nâng Tam Đảo 05

Giàn khoan có kích thước thân giàn 70,4 x 76 x 9,5m, chiều dài thiết kế chân giàn 167 m, khả năng chất tải 2.995 tấn, tổng trọng lượng khi hoàn thành là 18.000 tấn, có thể hoạt động ở độ sâu hơn 120m nước và khoan sâu tới 9.000 m.

Giàn khoan tự nâng Tam Đảo 05 được thiết kế theo mẫu JU-2000E hiện đại nhất của Friede and Goldman (Mỹ), và được Đăng kiểm Mỹ (ABS) giám sát, phân cấp. Trị giá giàn khoan này vào khoảng 230 triệu USD, được hoàn thành sau 32 tháng thi công.

Việc tự đóng được giàn khoan này đưa Việt Nam vào danh sách số ít nước trên thế giới có khả năng tự đóng giàn khoan như Nga, Mỹ, Trung Quốc, Hàn Quốc, Singapore…

Với việc đóng thành công giàn khoan gần bờ Tam Đảo 05, Việt Nam có thể tiến tới đóng được những giàn khoan nước sâu có năng lực hoạt động bằng hoặc cao hơn giàn khoan Hải Dương 981 mà Trung Quốc đã từng kéo vào lãnh hải Việt Nam năm 2014.