Xe chiến đấu bộ binh cơ giới BMP-1

BMP-1 là xe chiến đấu bộ binh lội nước bọc thép do Liên Xô thiết kế và chế tạo từ thập niên 1960x và tham chiến lần đầu trong Chiến tranh Ả Rập - Israel. Đây là xe chiến đấu bộ binh đầu tiên trên thế giới và có trong biên chế QĐNDVN
Xe BBCG BMP-1 Quân đội Nhân dân Việt Nam
Xe BBCG BMP-1 Quân đội Nhân dân Việt Nam

Xe được thiết kế để các chiến sĩ bộ binh có thể chiến đấu bên trong lớp thép dày và xạ kích qua 9 lỗ châu mai sườn xe. Xe chuyển động trên khung gầm băng xích, có khả năng bơi. Tháp pháo được trang bị pháo nòng trơn, súng máy đồng trục PKT 7,62mm, bệ phóng tên lửa chống tăng Malyutka 9M14 (mã NATO AT-3) Sagger ngay trên nòng pháo. Xe lắp động cơ diesel 6 silander UTD-20 công suất 300 mã lực. Kíp xe gồm 3 người (xa trưởng, lái xe và xạ thủ). Xe có thể mang tới 8 chiến sĩ bộ binh với vũ khí cá nhân (thường là AK và PKM).

Tính năng kỹ chiến thuật chung: 

Khối lượng: 13,2 tấn

Chiều dài: 6.735 m

Chiều rộng: 2,94 m

Chiều cao: 2.068 m (1.881 m không tính tháp pháo)

Tầm hoạt động: 600 km (đường nhựa), 500 km (đường đất)

Tốc độ: 65 km/h (đường nhựa), 45 km/h (địa hình phức tạp) 7-8 km/h (lội nước)

Vũ khí trang bị: Một pháo nòng trơn 73 mm với 40 quả đạn, trong đó có 24 quả đạn chống tăng nổ lõm PG-15V HEAT và 16 quả đạn nổ phá mảnh OG-15V HE-Frag.

Súng máy đồng trục PKT 7,62mm: 2000 viên đạn

Tên lửa chống tăng có điều khiển: Tổ hợp tên lửa 9S428 sử dụng đạn  9M14 Malyutka (4 + 1 quả đạn)

Theo: QPAN