close Đăng nhập
Nguyên Chủ tịch VCCI Vũ Tiến Lộc qua đời

Nguyên Chủ tịch VCCI Vũ Tiến Lộc qua đời

VietTimes – Ông Vũ Tiến Lộc, Ủy viên Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, Chủ tịch Trung tâm Trọng tài Thương mại Việt Nam, nguyên Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) vừa từ trần tại Hà Nội.

Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)

Tính chuyện tăng trưởng năm 2020: Chỉ dũng cảm thôi chưa đủ…

VietTimes -- Việt Nam vẫn đang nổi lên là một trong những điểm sáng tăng trưởng thu hút nguồn vốn đầu tư nước ngoài nhưng trong bối cảnh thương chiến Mỹ - Trung gây ra nhiều phiền toái, việc xây dựng và củng cố các “khoảng đệm” chính sách, đầu tư cho cơ sở hạ tầng vẫn là những ưu tiên hàng đầu.
BOT Cai Lậy. Ảnh: NLD

Chủ tịch VCCI lý giải việc dự án BOT Cai Lậy lâm vào thế “tiến thoái lưỡng nan“

VietTimes -- Đưa ví dụ về dự án BOT Cai Lậy không nhận được sự ủng hộ của cộng đồng, nên bị kẹt ở thế “tiến thoái lưỡng nan,” đại biểu Quốc hội (ĐBQH) Vũ Tiến Lộc - Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) - cho rằng thời gian qua, nguyên nhân rất quan trọng khiến một số dự án PPP bị người dân, dư luận xã hội phản đối là chúng ta đã không có cơ chế lấy ý kiến cộng đồng.
Việt Nam đang bị thiệt hại chứ không phải đang được hưởng lợi từ căng thẳng thương mại Mỹ - Trung. (Ảnh: Internet)

Bài 3: Hành động của chúng ta

VietTimes -- Việt Nam đang bị thiệt hại chứ không phải đang được hưởng lợi từ căng thẳng thương mại Mỹ - Trung. Riêng về khía cạnh này thì việc tuyên truyền không chỉ giúp doanh nghiệp, người dân nhận thức rõ về các thách thức mà còn có ý nghĩa phát đi tín hiệu ngoại giao cần thiết cho Mỹ và Trung Quốc – Không ai muốn nhìn người khác hưởng lợi trong khi mình đang gặp khó khăn.
Việt Nam đang chịu ảnh hưởng không như kỳ vọng từ cuộc đối đầu thương mại Mỹ - Trung. (Ảnh: Internet)

Bài 1: Nhìn ta và nhìn người

VietTimes -- Vốn đăng ký FDI vào Việt Nam đang giảm nhanh từ tất cả các nguồn chính. Điều này hầu như trái ngược hoàn toàn với nhiều nhận định lý thuyết, rằng Việt Nam sẽ hưởng lợi từ đón dòng vốn FDI chuyển hướng từ Trung Quốc.

Toàn cảnh buổi Tọa đàm Xây dựng môi trường phát triển cho ngành hàng không (Ảnh: VT)

Việt Nam chỉ là “bus stop” trên bản đồ hàng không quốc tế!

VietTimes -- “Nếu ở Việt Nam không có sân bay quốc tế tầm cỡ, đóng vai trò “cửa ngõ” thì sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển hàng không. Theo số liệu của chúng tôi, số lượng các hãng bay xuyên lục địa tới Tân Sơn Nhất và Nội Bài rất ít. Họ tìm đến các sân bay quốc tế khác. Như vậy, Việt Nam gần như chỉ đóng vai trò như “bus stop” (điểm dừng xe buýt - PV) trên bản đồ hàng không thế giới” - ông Phạm Ngọc Minh, Chủ tịch HĐQT Vietnam Airlines, Chủ tịch Hiệp hội Hàng không Việt Nam chia sẻ.
TS Vũ Tiến Lộc - Chủ tịch Phòng Thương mại & Công nghiệp Việt Nam, người đang muốn rút ngắn chương trình đại học xuống còn 2 năm. Ảnh: Diễn đàn Doanh nghiệp.

Rút ngắn chương trình đại học xuống còn 2 năm, có làm được không?

VietTimes -- Phát biểu tại một diễn đàn mới đây, Tiến sỹ Vũ Tiến Lộc – Chủ tịch Phòng Thương mại & Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đã nhắc lại việc cần thiết phải rút ngắn chương trình đào tạo đại học xuống còn 2 năm. Theo ông, không còn thời các trường đại học đào tạo một cách "vô tư". Tất cả phải theo yêu cầu thị trường bởi nếu phải mất 4-5 năm mới cho ra đời một thế hệ cử nhân thì sẽ lạc hậu so với thời cuộc. 
Ông Nguyễn Thanh Phong, Cục trưởng Cục ATTP.

Doanh nghiệp được tự công bố 90% sản phẩm thực phẩm

VietTimes -- Đó là một trong 10 nội dung mới của Nghị định số 15/2018/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật An toàn thực phẩm (ATTP). Nghị định được đánh giá là làm thay đổi cơ bản phương thức quản lý thực phẩm ở Việt Nam.
Ông Nguyễn Đình Cung cho rằng văn bản pháp luật của Việt Nam thiếu khoa học và cơ sở thực tiễn

Phải "sục" vào các Bộ tìm "bẫy"

Ông Lê Hồng Sơn, nguyên Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật (Bộ Tư pháp) cho rằng ông luôn trăn trở cần phải "sục" vào các Bộ tìm hàng loạt các "bẫy" quy định, từ đây bật ra hàng loạt thủ tục, cơ chế trói buộc doanh nghiệp...