V.League 2022: Toan tính của đội bóng nhà bầu Hiển

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Chia tay trụ cột Đình Trọng, chỉ mới đăng ký 2 ngoại binh, đội bóng nhà bầu Hiển đang gây bất ngờ cho V.League.
HLV Park Choong Kyun người Hàn Quốc được mời về sân Hàng Đẫy để tái thiết đội bóng Thủ đô. Ảnh HNFC.
HLV Park Choong Kyun người Hàn Quốc được mời về sân Hàng Đẫy để tái thiết đội bóng Thủ đô. Ảnh HNFC.

Đội bóng Thủ đô đã có V.League 2021 đáng quên và HLV Chu Đình Nghiêm cùng BHL đội bóng đã phải ra đi. HLV Park Choong Kyun người Hàn Quốc được mời về sân Hàng Đẫy để tái thiết đội bóng. Bầu Hiển không thể khoanh tay nhìn HAGL thành công dưới sự dẫn dắt của HLV Kiatisak.

Tái thiết đội bóng

Đội bóng Thủ đô đã nói lời chia tay cả 3 ngoại binh Bruno Cunha, Moses Oloya và Geovane Magno vốn từng được đánh giá thuộc dạng hay nhất V.League. Đồng thời đội bóng giàu thành tích nhất V.League cũng thanh lý hợp đồng với 2 cựu binh là Lê Tấn Tài và Trịnh Quốc Long để dọn chỗ cho những người mới.

24 giờ trước thời điểm V.League 2022 chốt danh sách nội binh, CLB Hà Nội nói lời chia tay với trung vệ Đình Trọng, tuyển thủ quốc gia. Chắc chắn, mức chuyển nhượng 3,5 tỷ đồng/mùa, cùng mức lượng 70 triệu/tháng không phải là gánh nặng của đội bóng nhà bầu Hiển.

HLV Park Choong Kyun đang có trong tay 10 hậu vệ, trong tay 3 trung vệ đẳng cấp là Đỗ Duy Mạnh, Bùi Hoàng Việt Anh và Nguyễn Thành Chung. Ngoài ra khi cần Văn Hậu, Văn Tới thậm chí Hùng Dũng có thể đá trung vệ. Việc thường xuyên được đá chính trong màu áo đội tuyển quốc gia nên Duy Mạnh, Thành Chung đều có khả năng “chống Tây” khá tốt, không hề thua kém Đình Trọng - cầu thủ vừa chuyển sang CLB Bình Định. Với các cầu thủ có chất lượng, HLV Park Choong Kyun có thể đá cả sơ đồ 3 hay 4 hậu vệ nên Hà Nội không cần phải phá vỡ cơ cấu tiền lương, chuyển nhượng khi vẫn còn nhiều phương án thay thế.

Hàng công với các tên tuổi như Tuấn Hải, Hai Long, Minh Tuấn cùng với những cầu thủ đã thành danh như Hùng Dũng, Văn Quyết, Thành Lương, có thể nói bầu Hiển đang có trong tay những cầu thủ tấn công tốt nhất sân cỏ Việt Nam. Người hâm mộ Việt Nam vừa chứng kiến Tuấn Hải tỏa sáng trong màu áo đội tuyển. Ngoài ra, Tuấn Anh là cầu thủ trẻ, được Hà Nội FC đôn lên đội 1 ở mùa giải 2019 nhưng bị chấn thương nặng cũng đang tìm lại phong độ.

Hiện Hà Nội FC đang cố gắng thuyết phục Quang Hải ngôi sao sáng nhất của sân cỏ Việt Nam tái ký hợp đồng. Ảnh HNFC.

Hiện Hà Nội FC đang cố gắng thuyết phục Quang Hải ngôi sao sáng nhất của sân cỏ Việt Nam tái ký hợp đồng. Ảnh HNFC.

Hai ngoại binh

Điều này cho phép Hà Nội FC tự tin điền 2 ngoại binh tham dự mùa bóng mới, đó là Josip Ivancic (22) và Djuro Zec (32). HLV Park Choong Kyun sẽ giành vị trí ngoại binh thứ 3 cho vị trí nào nội binh chưa đảm nhận tốt. Không ít nhà cầm quân với mục tiêu chinh phục chức vô địch V.League lại lựa chọn phương án này.

Ngoài việc mời HLV thủ môn Thế Anh về làm việc, đầu năm 2022, Hà Nội FC vừa chiêu mộ HLV thể lực Bruno Luis Inarra để thay thế người tiền nhiệm Lee Gi Nam. Ông thầy người Brazil này từng làm việc tại sân cỏ Trung Quốc 8 năm. Vị HLV thể lực này từng được gọi tham gia thành phần U21 Trung Quốc vào năm 2014 và công tác tại đội bóng Quảng Châu năm 2019.

Hiện Hà Nội FC đang cố gắng thuyết phục Quang Hải ngôi sao sáng nhất của sân cỏ Việt Nam tái ký hợp đồng. Nếu thành công thì không phải HAGL mà CLB Hà Nội mới chính là ứng cử viên số 1 cho chức vô địch V.League 2022.