Viễn thông – CNTT và Truyền thông Việt Nam còn nhiều tiềm năng phát triển

VietTimes -- Phát biểu tại Lễ khai mạc, Thứ trưởng Bộ TT&TT Phan Tâm đã cho biết, Triển lãm ICT Comm 2016 là một hoạt động xúc tiến đầu tư – thương mại quan trọng với sự góp mặt của 180 gian hàng của các tổ chức doanh nghiệp, viễn thông và CNTT đến từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới.
Thứ trưởng Bộ TT&TT Phan Tâm và ông Lê Mạnh Hà, Phó chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Tổng Thư kí Ủy ban Quốc gia về CNTT tham quan gian hàng VNPT trưng bày tại triển lãm
Thứ trưởng Bộ TT&TT Phan Tâm và ông Lê Mạnh Hà, Phó chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Tổng Thư kí Ủy ban Quốc gia về CNTT tham quan gian hàng VNPT trưng bày tại triển lãm

Triển lãm quốc tế về sản phẩm, dịch vụ Viễn thông-CNTT và Truyền thông Việt Nam (Vietnam ICT Comm 2016) vừa chính thức khai mạc sáng nay (20/7), tại Hà Nội.

Với tỷ lệ tham gia của các doanh nghiệp Việt Nam cũng cho thấy sự trưởng thành đáng phấn khởi của công nghiệp trong nước, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đánh giá: Đây là sự khởi đầu thuận lợi cho năm đầu tiên triển khai chương trình phát triển viễn thông băng rộng quốc gia đến năm 2020 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 149 ngày 24/1/2016. Cùng với kế hoạch triển khai hạ tầng viễn thông băng rộng tiên tiến trong quý IV năm nay, Bộ TT&TT tin tưởng là nhiều sản phẩm, dịch vụ và giải pháp được triển lãm ở đây sẽ sớm tìm được khách hàng, sớm đem lại lợi ích thiết thực cho phát triển kinh tế - xã hội”.

Diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 20 - 22/7/2016, Vietnam ICT Comm 2016  quy tụ sự tham gia của gần 150 doanh nghiệp đến từ 15 quốc gia và vùng lãnh thổ như Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ, Thổ Nhĩ Kỳ, Trung Quốc, Đài Loan, Singapore, Thái Lan, Hồng Kông, Đức, Úc, Thụy Sỹ, Mỹ, và Việt Nam trưng bày trên quy mô gần 300 gian hàng, với các hoạt động cơ bản gồm: Triển lãm - trưng bày - trình diễn sản phẩm - dịch vụ của các tổ chức doanh nghiệp và chuỗi hội thảo chuyên ngành về các vấn đề quan trọng liên quan đến chiến lược, công nghệ, thị trường phát triển viễn thông, CNTT và Truyền thông.

 Thứ trưởng Bộ TT&TT Phan Tâm và ông Lê Mạnh Hà, Phó chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Tổng Thư kí Ủy ban Quốc gia về CNTT chụp ảnh lưu niệm tại gian trưng bày của VNPT

Được tổ chức với tiêu chí “Hợp tác - Phát triển - Thành công”, Vietnam ICT Comm 2016 là triển lãm có quy mô lớn nhất và nội dung phong phú, đa dạng nhất về viễn thông - CNTT&TT Việt Nam năm 2016. Mục tiêu của Triển lãm là tạo cơ hội để các doanh nghiệp ICT trong và ngoài nước cùng giới thiệu, quảng bá sản phẩm dịch vụ, tìm kiếm khách hàng tiềm năng, thu hút đầu tư. Từ đó tạo ra những cơ hội hợp tác mới để các doanh nghiệp ICT cùng phát triển và đi tới thành công.

Phát biểu tại Lễ khai mạc, Thứ trưởng Phan Tâm khẳng định: Triển lãm Vietnam ICT Comm 2016 là một hoạt động xúc tiến đầu tư- thương mại quan trọng với sự góp mặt của hơn 180 gian hàng của các tổ chức, doanh nghiệp viễn thông và CNTT đến từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới.

“Đây là sự khởi đầu thuận lợi cho năm đầu tiên triển khai Chương trình phát triển viễn thông băng rộng quốc gia đến năm 2020 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 149 ngày 24 tháng 1 năm 2016. Cùng với kế hoạch triển khai hạ tầng viễn thông băng thông rộng di động 4G tiên tiến trong Quý 4 năm nay, Bộ TT&TT tin tưởng rằng Triễn lãm và các hội thảo sẽ là diễn đàn hữu ích để kết nối các doanh nghiệp, là kênh tương tác hiệu quả giữa các nhà hoạch định chính sách và cộng đồng doanh nghiệp, góp phần hoàn thiện môi trường pháp lý phục vụ và kiến tạo cho sự phát triển bền vững của ngành Thông tin và truyền thông” - Thứ trưởng nhận định

Smartphone thương hiệu Việt Surface gây chú ý tại Vietnam ICT Comm 2016.

Với mục tiêu Hợp tác – Phát triển – Thành công, Vietnam ICT Comm 2016 cơ hội để giới thiệu, quảng bá sản phẩm và dịch vụ của ngành ICT Việt Nam; tạo môi trường cho các doanh nghiệp trình diễn công nghệ, dịch vụ. Triển lãm cũng là dịp để giới chuyên gia gặp gỡ, trao đổi, cập nhật giải pháp và công nghệ mới, tiên tiến trên thế giới; Tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà sản xuất giao lưu, chia sẻ thông tin, hỗ trợ nhau củng cố, phát triển sản xuất, mở rộng thị trường trong tương lai.

  Viễn thông – CNTT và Truyền thông Việt Nam còn nhiều tiềm năng phát triển ảnh 2\

Góc nhà phát triển IoT trong gian hàng VNPT

 Triển lãm được thiết kế theo chuyên đề, nội dung, thể hiện xu hướng phát triển các lĩnh vực: Dịch vụ cung cấp và khai thác trên Di động và Internet; Thiết bị Internet và Di động; Công nghệ không dây; Các dịch vụ Internet; Dịch vụ quản lý, Phát thanh - Truyền hình; Mạng - hạ tầng cơ sở và các dịch vụ điện tử như Chính phủ điện tử, Y tế điện tử, Ngân hàng-Tài chính điện tử, Thư viện điện tử…

Công ty VietFiber giới thiệu sản phẩm cáp quang tại Triển lãm

Một hoạt động quan trọng trong Triển lãm là Diễn đàn cao cấp trao đổi về các xu hướng công nghệ tiên tiến nhất, cập nhật thông tin thị trường, chia sẻ kinh nghiệm kinh doanh và tạo cơ hội gặp gỡ trao đổi giữa các chuyên gia hàng đầu. Diễn giả trong các phiên hội thảo là Lãnh đạo Bộ, ngành, cơ quan quản lý; Lãnh đạo các tập đoàn – Tổng công ty trong lĩnh vực ICT; Đại diện các tổ chức; Chuyên gia các lĩnh vực Viễn thông - CNTT - Truyền thông trong nước và quốc tế về các nội dung như xã hội thông minh – Xu hướng kỷ nguyên công nghệ ICT, Chuyển đổi CNTT đáp ứng nhu cầu linh hoạt trong kinh doanh, IoT, Ứng dụng OTT, bảo mật cho thành phố thông minh…

Vietnam ICT Comm 2016 sẽ diễn ra tại Trung tâm Triển lãm quốc tế ICE, 91 Trần Hưng Đạo Hà Nội trong 3 ngày 20 – 22/7/2016 và Triển lãm online 365 ngày trên website www.ictcomm.vn.

Tổng hợp