Mỹ vừa tuyên bố tung siêu vũ khí F-22 vào Châu Âu để trấn an đồng minh, tái cam kết bảo vệ đồng minh trước cái gọi là sự “xâm lược” của Nga. Động thái này của Mỹ đã bị một nhà phân tích người Pháp “vạch trần”
Tình hình Ukraine ngày càng tồi tệ nhưng Liên minh Châu Âu (EU) không có bất kỳ bước đi cụ thể nào nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng này. Theo phóng viên Christophe Schiltz đến từ tờ Die Welt, phương Tây đang lặng lẽ nhìn đất nước Ukraine rơi vào hỗn loạn và sụp đổ dần.
Moscow dường như đang thể hiện sự quyết liệt trong việc “tung đòn” S-300 với phương Tây khi có tin Iran sẽ ký lại hợp đồng mua siêu tên lửa đỉnh cao của Moscow ngay trong tuần này hoặc tuần tới. Thông tin này có thể khiến phương Tây choáng váng và không tránh khỏi cảm giác tức giận, âu lo.
10 người thiệt mạng trong các cuộc giao tranh, đụng độ ở miền đông Ukraine. Đây là số thương vong cao nhất trong hơn một tháng trở lại đây. Diễn biến này tiếp tục đẩy đất nước Ukraine đến sát bờ vực thẳm. Viễn cảnh này khiến không chỉ Ukraine mà nhiều nước khác cũng cảm thấy đặc biệt lo ngại.
Kiev hôm qua (10/8) nói rằng họ đã đẩy lùi một cuộc tấn công hiếm hoi bằng xe tăng của lực lượng ly khai miền đông Ukraine. Nếu đúng là như vậy thì cuộc tấn công trên có nguy cơ phá vỡ lệnh ngừng bắn mong manh và dẫn đến sự leo thang nguy hiểm ở miền đông Ukraine.
Chiến sự ở miền đông Ukraine bất ngờ bùng phát ác liệt, leo thang lên mức cao độ nhất trong nhiều tuần trở lại đây. Trong bối cảnh này, phương Tây tỏ ra chán nản, mệt mỏi với tình hình khủng hoảng ở quốc gia Đông Âu.
Người Nga tin rằng phương Tây muốn “sỉ nhục và làm suy yếu” nước Nga, nhưng nước này sẽ “tiếp tục theo đuổi chính sách của mình bất chấp các biện pháp trừng phạt”.
S-400 là lý do chính khiến liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương – NATO phải nghĩ hai lần trước khi leo thang căng thẳng với Nga, báo chí Mỹ mới đây đã đưa ra nhận định như vậy.
Tổng thống đầy quyền lực của nước Nga - ông Vladimir Putin bất ngờ gọi điện cho người đồng cấp Mỹ Barack Obama. Ông tuyên bố Nga không có kế hoạch xâm lược nước nào. Ông chủ điện Kremlin cũng khẳng định Nga không muốn chạy đua vũ trang với phương Tây....
Sau khi Tổng thống Vladimir Putin có lời nhắc nhở phương Tây về sức mạnh hạt nhân hàng đầu của Nga thì Mỹ cũng nhanh chóng có lời đáp trả cứng rắn không kém.
Mặc dù đang phải hứng chịu những “đau đớn” từ chính sách trừng phạt Nga, nhưng Liên minh Châu Âu (EU) vẫn tiếp tục phải dấn tới. Động thái của EU ngay lập tức vấp phải phản ứng dữ dội của Moscow.
Mỹ mấy ngày gần đây liên tiếp có hành động thách thức Nga ở mức cao độ. Điều này khiến Moscow không thể ngồi yên. Nga đã “tung chiêu” khiến Mỹ phải chùn bước.
Chỉ riêng trong năm nay, quân đội Nga sẽ tiếp nhận đến 40 quả tên lửa đạn đạo xuyên lục địa mới có khả năng xuyên thủng bất kỳ hệ thống phòng thủ tên lửa nào, Tổng thống Putin hôm qua (16/6) đã thông báo như vậy.
Chính quyền Tổng thống Mỹ Barack Obama đã theo dõi chặt chẽ chuyến thăm của Tổng thống Nga Vladimir Putin đến Italia với ánh mắt đầy lo ngại, báo chí Italia đưa tin.
Quân đội Ukraine và lực lượng ly khai miền đông hôm qua (3/6) đã bất ngờ lao vào một cuộc giao tranh ác liệt chưa từng có trong nhiều tháng trở lại đây.
Bộ Quốc phòng Nga hôm qua (28/5) đã nổi giận phản pháo cáo buộc gần đây của Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg về việc Moscow tiến hành các cuộc tập trận bất ngờ làm vỏ bọc để triển khai quân và vũ khí đến Ukraine.
Cuộc gặp giữa giới lãnh đạo của Liên minh Châu Âu (EU) với 6 nước cựu Xô-viết nhằm lôi kéo láng giềng Nga về phía họ. Tuy nhiên, phương Tây đã bị “cóng” trước Nga nên đã thể hiện một thái độ khiến các nước cựu Xô-viết không khỏi thất vọng.
Giới lãnh đạo Liên minh Châu Âu (EU) đã có cuộc gặp với 6 nước láng giềng cựu Xô-viết của Nga ở Riga trong một động thái nhằm tập hợp lực lượng đối phó với Nga sau khi xảy ra cuộc khủng hoảng ở Ukraine.
Pepe Escobar phóng viên lưu động tờ Asia Times/Hong Kong, nhà phân tích của hãng tin RT và TomDispatch, thường xuyên viết tin bài cho các website, đài phát thanh từ Mỹ đến Đông Á đã có bài viết có nhan đề “Vì sao NATO khiếp sợ Nga” đăng trên tờ RT.