close Đăng nhập
Sinh viên không đủ tư cách là "thượng đế" trong giáo dục vì tiền học phí của họ là do gia đình chu cấp

Các đại học Việt Nam phải làm gì trước những thách thức của thời đại 4.0?

VietTimes – Cũng như nhiều quốc gia khác, Việt Nam đang bước vào thời đại của cách mạng công nghiệp 4.0 (CMCN 4.0). Trong cuộc cách mạng này, giáo dục đại học phải tiên phong đi trước, nhằm đào tạo ra nguồn nhân lực với độ sẵn sàng cao nhất. Tuy nhiên, để thực hiện được sứ mạng này thì bên cạnh rất nhiều yếu tố khác, triết lý giáo dục phải có sự thay đổi mạnh mẽ.
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam phát biểu tại Diễn đàn cấp cao về Công nghiệp 4.0

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: Chuẩn bị CMCN 4.0 từ giáo dục cho người dân đồng bào thiểu số

VietTimes -- Theo Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, để chuẩn bị cho CMCN 4.0, chúng ta không chỉ đưa các môn học liên quan nhiều đến khoa học, công nghệ mà cần bắt đầu từ những điểm căn bản nhất, thậm chí tưởng rằng không liên quan đến CMCN 4.0, đó là giáo dục cho người dân ở khu vực miền núi, đồng bào dân tộc thiểu số.
Nhà báo Nguyễn Đức Hoàng

Mạn đàm về chiến lược văn hóa trong thời đại 4.0

VietTimes – Thời  gian qua, nhiều diễn đàn về cách mạng công nghiệp 4.0 (CMCN 4.0) trong nhiều lĩnh vực đã được tổ chức. Không bàn đến các lĩnh vực khoa học công nghệ, giáo dục… mà khoa học xã hội và văn hóa nghệ thuật cũng không thể đứng ngoài cuộc với CMCN 4.0. Vì thế, tác giả bài viết này xin được đưa ra một số quan điểm để mạn đàm về văn hóa với CMCN 4.0.
ông Nguyễn Văn Bình tại Diễn đàn cấp cao về Công nghiệp 4.0

Trưởng Ban Kinh tế Trung ương chỉ ra hàng loạt điểm Việt Nam còn yếu khi tham gia CMCN 4.0

VietTimes – Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình đánh giá, mức độ chủ động tham gia CMCN 4.0 của nước ta còn thấp, thể chế chính sách còn nhiều bất cập, xếp hạng chung về đổi mới thể chế của Việt Nam còn ở mức trung bình. Năm 2018, Diễn đàn Kinh tế Thế giới đánh giá Việt Nam đạt 50/100 điểm, xếp hạng 94/140 quốc gia.
Ông Trương Văn Cẩm - Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hiệp hội Dệt may Việt Nam

"Ngành dệt may Việt Nam nếu không ứng dụng công nghệ 4.0 thì sẽ bị tụt lại phía sau"

VietTimes – Ngày 9/7/2019 tại Hà Nội, Hiệp hội Dệt may Việt Nam (VITAS) đã phối hợp với Viện Kỹ thuật Công nghiệp Hàn Quốc (KITECH) tổ chức hội thảo “Sản xuất tốt hơn với sự trợ giúp của kỹ thuật số trong ngành dệt may”. Nhân dịp này, VietTimes đã thực hiện phỏng vấn ông Trương Văn Cẩm – Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký VITAS.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu chụp ảnh kỷ niệm với các đại biểu tại hội thảo. Ảnh: báo Pháp luật Việt Nam

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Hoàn thiện thể chế pháp luật trong thời đại 4.0 là vô cùng quan trọng

VietTimes – Ngày 24/6/2019, Bộ Tư pháp đã tổ chức hội thảo khoa học quốc gia “Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư và những vấn đề pháp lý đặt ra cho việc xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam”. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu và nhiều bộ trưởng đã đến tham dự diễn đàn quan trọng này.
Khách tham quan nghe giới thiệu về thiết bị camera giám sát tại một triển lãm về thiết bị công nghệ

Vì sao Hội Tin học Việt Nam không thể duy trì IT Week?

VietTimes -- Cùng với Hội Vô tuyến Điện tử Việt Nam, Hội Tin học Việt Nam (VAIP) là tổ chức có tuổi đời 30 năm lịch sử. Nhân buổi Gặp gỡ ICT đầu xuân 2019 vừa được tổ chức mới đây, ông Nguyễn Long – Tổng thư ký VAIP đã có đôi lời tâm sự với VietTimes.
Ảnh minh họa

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng: Phải chấp nhận cái mới để có được nền công nghiệp mới

VietTimes --.Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông cho rằng công nghệ 5G là cơ hội để viễn thông Việt Nam thay đổi thứ hạng trong các bảng xếp hạng trên thế giới và "chúng ta phải chấp nhận cái mới thì sẽ có công nghệ, sẽ có nhân lực, sẽ tạo ra được nền công nghiệp mới và sẽ là cơ sở để phát triển kinh tế Việt Nam nhanh và bền vững".
theo Trung tâm VNCERT, hiện nay hàng ngày có khoảng gần 100.000 địa chỉ IP của Việt Nam truy vấn hoặc kết nối đến các mạng máy tính ma.

Thời CMCN 4.0, Việt Nam đứng đầu về nguy cơ mất an toàn thông tin mạng

VietTimes -- Theo đại diện Trung tâm Ứng cứu sự cố máy tính Việt Nam (VNCERT), cùng với sự phát triển của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư (CMCN 4.0), những lỗ hổng mất an toàn ngày càng gia tăng, ước tính khoảng hơn 300% mỗi năm. Riêng Việt Nam luôn đứng đầu về nguy cơ mất an toàn thông tin mạng!
Ảnh minh họa.

Đến năm 2020, tất cả thủ tục xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh phải đạt dịch vụ công cấp độ 4

VietTimes -- Đến năm 2020, tất cả các thủ tục hành chính liên quan đến quản lý nhà nước đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh; người và phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh được thực hiện thông qua cơ chế một cửa quốc gia dưới hình thức dịch vụ công trực tuyến cấp độ 4.
Người đứng đầu Chính phủ cho rằng Cách mạng công nghiệp 4.0 đã ở rất gần Việt Nam, thậm chí ở ngay trong Việt Nam hiện tại.

Các doanh nghiệp Công nghệ Việt đã kiến nghị gì với Chính phủ?

VietTimes -- Trước lời kêu gọi của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc toàn bộ máy hành động để Việt Nam sớm bước lên “con tàu 4.0”, nhiều DN công nghệ đã bày tỏ sự sẵn sàng, đồng thời, kiến nghị Chính phủ cần tạo điều kiện để mỗi người dân và doanh nghiệp có cơ hội phát triển số nhanh hơn. 
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tham gia đối thoại tại diễn đàn.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: Cần xóa mù công nghệ như đã từng xóa mù chữ!

VietTimes – Đồng thuận với quan điểm của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc rằng, CMCN 4.0 là cơ hội tốt để Việt Nam đảo chiều về dịch vụ, đào tạo, thương mại,… Sự đảo chiều rất quan trọng và thành công hay không chính là nhận thức và hành động của chúng ta”, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh: “Trước đây chúng ta xóa mù chữ thì giờ cần xóa mù về tri thức công nghệ”.
Ảnh minh họa

Người dân chỉ cung cấp thông tin một lần cho các cơ quan nhà nước

VietTimes -- Việc đầu tiên cần thực hiện trong định hướng triển khai Chính phủ điện tử ở Việt Nam là chuyển mạnh trọng tâm sang Người dân làm trung tâm. Theo đó, người dân không cần cung cấp lại những giấy tờ, thông tin liên quan đến người sử dụng nếu đã từng thực hiện thành công dịch vụ công trực tuyến.
Sân khấu cải lương một thời rất đông khán giả nay cũng đang gặp nhiều thách thức. Ảnh: Vietnamtourism.

Sân khấu không thể đứng ngoài cuộc với cách mạng công nghiệp 4.0

VietTimes -- Theo NSND Lê Tiến Thọ - Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam, chúng ta đang bước vào thời đại Công nghiệp 4.0 (CMCN 4.0) và sân khấu không thể đứng ngoài. Thậm chí, sân khấu phải đổi mới tư duy, thực hiện tính tiên phong, có tiếng nói phản biện, tính dự báo, dẫn dắt khán giả theo kịp thời đại. 
Ảnh minh họa. Nguồn: Tạp chí Tài chính

CMCN 4.0: Con người chỉ giám sát, điều hành hệ thống

VietTimes -- Trong thời kỳ Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư (CMCN 4.0), máy móc, robot sẽ thay thế các công nhân lao động trên các dây chuyền sản xuất gia công, lắp ráp. Con người sẽ chỉ tham gia vào việc giám sát, điều hành hệ thống sản xuất và các hoạt động đòi hỏi các kỹ năng và kiến thức mà máy móc không thể thay thế được.