close Đăng nhập
Bất chấp lệnh cấm tụ tập 5 người trở lên, 100 ngàn người Bangladesh đã tham dự lễ tang một giáo sĩ đạo Hồi gây nên lo ngại về vụ lây nhiễm lớn (Ảnh: creaders.net)

Người Bangladesh hoảng sợ vì đám tang 100 ngàn người dự giữa đại dịch

VietTimes -- Giữa những ngày đại dịch COVID-19 đang diễn ra nghiêm trọng. Khoảng 100.000 tín đồ Hồi giáo ở Bangladesh đã vi phạm lệnh phong tỏa của chính phủ, tham dự đám tang của một lãnh đạo cấp cao của đảng chính trị Hồi giáo. Điều này này đã gây ra mối lo ngại sẽ dẫn đến sự bùng phát của đợt dịch bệnh mới.
Cô nữ sinh bất hạnh và kiên cường Nusrat Jahan Rafi - người đã bị thiêu chết vì kiên quyết chống nạn xâm hại tình dục.

Tòa án Bangladesh kết án tử hình 16 người vì thiêu chết nữ sinh tố giác hiệu trưởng nhà trường xâm hại tình dục

VietTimes -- Tháng 4 năm 2019, Nusrat Jahan Rafi, một cô gái 19 tuổi người Bangladesh, đã báo cáo với cảnh sát hồi tháng 3 cô đã bị ông hiệu trưởng nhà trường quấy rối tình dục. Đầu tháng 4, cô đã bị gã hiệu trưởng cho người dụ dỗ lên sân thượng tòa nhà của trường rồi thiêu sống. Sự kiện đã dẫn đến việc đông đảo dân chúng xuống đường biểu tình đòi nghiêm trị những kẻ tội phạm. 
Phụ nữ Bangladesh từ nay về sau khi kết hôn không cần phải khai có phải là trinh nữ hay không nữa. Ảnh: RTI

Bangladesh: từ nay khi kết hôn, phụ nữ không còn phải khai có phải trinh nữ hay không

VietTimes -- Sau cuộc chiến pháp lý kéo dài 5 năm của các nhóm nữ quyền Bangladesh nhằm cố gắng giúp phụ nữ bảo vệ quyền riêng tư và tránh có thể bị sỉ nhục; Tòa án Tối cao Bangladesh đã ra phán quyết: từ nay về sau, phụ nữ không còn phải nêu rõ họ có phải là trinh nữ hay không trong giấy chứng nhận kết hôn nữa. Quy định mới này sẽ có hiệu lực bắt đầu từ tháng 10/2019. Các tổ chức nữ quyền lập tức bày tỏ hoan nghênh phán quyết này.
Ảnh minh họa: Nikkei Asia

Huawei và cơ hội ở “mỏ vàng” Nam Á

VietTimes – Để thuyết phục các quốc gia đang phát triển tại Nam Á phớt lờ cảnh báo từ Mỹ, Huawei sẽ phải cung cấp thiết bị 5G với mức giá không thể rẻ hơn.
Tuyến đường Hàng hải và Đường bộ trong Sáng kiến Vành đai Con đường của Trung Quốc.

Phương pháp Trung Quốc xây dựng “vành đai - con đường” tại Nam Á?

Theo tác giả Antara Ghosal Singh, Trung Quốc đang có tham vọng liên kết 10 nước Nam Á ở hai bên rặng Himalaya vào Sáng kiến Vành đai Con đường cùng Con đường Tơ lụa Hàng hải Thế kỷ 21 của mình. Để thực hiện điều này, Trung Quốc đã thành lập nhiều hành lang kinh tế, song phương hoặc đa phương trên khắp lục địa.
Bangladesh sẽ có 5G trong năm 2020.

Bangladesh sẽ cấp phép 5G vào năm 2020

Ủy ban quản lý viễn thông Bangladesh (BTRC) cho biết đã khởi động những chuẩn bị ban đầu để cấp giấy phép dịch vụ dữ liệu di động 5G vào năm 2020 cho các nhà mạng nước này.
Ảnh minh họa

13 thống kê khiến những người ghét số liệu cũng cảm thấy thú vị

VietTimes -- Những con số, biểu đồ và số liệu thống kê trông như ma trận khiến nhiều người cảm thấy đau đầu, buốt não. Và phần lớn họ sẽ lựa chọn bỏ qua các con số thống kê khô khan! Nhưng đừng bỏ qua những số liệu dưới đây, những con số tiết lộ nhiều sự thật về thế giới mà lâu nay bạn vẫn lầm tưởng.
Ảnh minh họa

Điểm danh những nhà mạng bị ảnh hưởng do lệnh cấm của Mỹ áp lên ZTE

Nếu thoạt nhìn ban đầu, lệnh cấm của Mỹ chỉ tác động đến ZTE, và điều này là đương nhiên khi mà liên tiếp trong những ngày qua ZTE đã công khai công bố một loạt những khoản thiệt hại tỷ đô. Nhưng nếu quan sát rộng hơn, lệnh cấm này đã ít nhiều gây chấn động đến toàn bộ chuỗi cung ứng trong ngành viễn thông Trung Quốc cũng như toàn cầu.