Từ Đà Nẵng, Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường lý giải sức mạnh khủng khiếp của siêu bão số 9

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Phát biểu tại cuộc họp với Ban Chỉ huy tiền phương ứng phó với bão số 9 tại Đà Nẵng, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Xuân Cường đã phân tích vì sao bão số 9 có cường độ mạnh nhất trong vòng hơn 20 năm qua.
Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Xuân Cường tại cuộc họp Ban Chỉ huy tiền phương ứng phó bão số 9
Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Xuân Cường tại cuộc họp Ban Chỉ huy tiền phương ứng phó bão số 9

Theo Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Xuân Cường, cơn bão số 9 là cơn bão rất đặc biệt, hình thành đến hôm nay là ngày thứ 3. Trong khi đó, theo dự báo của cơ quan khí tượng thuỷ văn thì cơn bão hình thành đến ngày thứ ba và là cơn bão có sức mạnh lớn nhất.

“Hơn nữa, cơn bão hình thành ở miền Trung Philippines, nơi ấy hoàn toàn trống, cơn bão không có đảo nhỏ, không có vật cản. Không chỉ vậy, khi vào Biển Đông, hướng tuyến đi giữa quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa hoàn toàn không có vật cản nên nó đi cực nhanh.

Một yếu tố bất lợi nữa là bão hình thành không có không khí lạnh, không có không khí khô, nên không có yếu tố giảm mức độ hoặc triệt tiêu được bão. Chính vì vậy bão đạt cấp độ cực lớn” - Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường nhấn mạnh.

Trước những diễn biến như vậy, ngay khi cơn bão vào Biển Đông, Chính phủ đã ban hành công điện khẩn cấp và làm việc 2 cuộc với các địa phương để ứng phó với bão số 9.

Chiều 27/10, Trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia phát thông báo về diễn biến của bão số 9. Vào hồi 16h ngày 27/10, vị trí tâm bão ở khoảng 13,6 độ Vĩ Bắc; 112,8 độ Kinh Đông, cách Đà Nẵng khoảng 550km, cách Quảng Nam 490km, cách Quảng Ngãi 440km, cách Phú Yên 360km.

Diễn biến đường đi của bão số 9

Diễn biến đường đi của bão số 9

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 14 (150-165km/h), giật cấp 17. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 320km tính từ tâm bão; bán kính gió mạnh từ cấp 10, giật từ cấp 12 trở lên khoảng 160km tính từ tâm bão.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 20-25km, đi vào đất liền từ Đà Nẵng đến Phú Yên với sức gió mạnh nhất cấp 12-13, giật cấp 15 sau đó suy yếu dần.

Đến 16h ngày 28/10, vị trí tâm bão ở 15,1 độ Vĩ Bắc; 107,7 độ Kinh Đông, trên đất liền các tỉnh từ Quảng Nam đến Bình Định, Bắc Tây Nguyên. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/h), giật cấp 10.

Vùng nguy hiểm do bão trên Biển Đông trong 24 giờ tới (gió mạnh từ cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên) là từ vĩ tuyến 11,0 đến 18,0 độ vĩ Bắc; phía Tây kinh tuyến 115,5 độ kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió giật mạnh.

Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Xuân Cường phân tích nguyên nhân bão số 9 mạnh cấp 17 và di chuyển nhanh

Trong 24 đến 36 giờ tiếp theo, bão số 9 di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 25km, đi sâu vào đất liền và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Đến 04 giờ ngày 29/10, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 15,2 độ Vĩ Bắc; 105,1 độ Kinh Đông, trên khu vực Thái Lan. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50km/h, giật cấp 8.

Trong 36 đến 48 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới tiếp tục đi sâu vào đất liền, suy yếu thành một vùng áp thấp.

Do ảnh hưởng của bão, khu vực ven biển các tỉnh từ Nghệ An đến Bình Định có khả năng xảy ra nước dâng do bão cao từ 0,5-1,5m. Nguy cơ ngập úng ở các vùng trũng, cửa sông, đầm phá ven biển từ Thừa Thiên Huế đến Quảng Ngãi.

Từ tối và đêm ngày 27/10, bão số 9 bắt đầu gây gió mạnh trên đất liền, thời gian có gió mạnh nhất trên đất liền từ sáng sớm đến chiều tối ngày 28/10. Các tỉnh/TP từ Thừa Thiên Huế đến Phú Yên có gió mạnh cấp 8-10, giật cấp 12.

Riêng đất liền ven biển các tỉnh/TP Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định có gió mạnh cấp 11-13, giật cấp 15. Các tỉnh Kon Tum, Gia Lai có gió mạnh cấp 7-8, giật cấp 10. Các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Bắc Khánh Hòa có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 10.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng và Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Xuân Cường tại chuyến thị sát ứng phó bão số 9 tại âu thuyền Thọ Quang (Đà Nẵng)

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng và Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Xuân Cường tại chuyến thị sát ứng phó bão số 9 tại âu thuyền Thọ Quang (Đà Nẵng)

Từ nay đến ngày 29/10, ở khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Phú Yên có mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến 200-400mm/đợt; Bắc Tây Nguyên 100-200mm/đợt.

Khu vực từ Nghệ An đến Quảng Trị, từ ngày 28/10 đến ngày 31/10 kcó mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến 200-400mm/đợt; riêng Nam Nghệ An và Hà Tĩnh có lượng mưa phổ biến 500-700mm/đợt.