Trung Quốc công bố kế hoạch tăng cường ứng dụng robot trong mọi lĩnh vực quan trọng

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Trung Quốc công bố kế hoạch hành động, đề ra 10 ngành công nghiệp phải sử dụng số lượng robot nhiều hơn, khi quốc gia này gấp rút tự động hóa các lĩnh vực từ sản xuất công nghiệp đến dịch vụ và nông nghiệp.

Theo “Kế hoạch hành động về robot + ứng dụng” do Bộ Công nghiệp và Công nghệ thông tin và 17 cơ quan chính phủ khác công bố vào đầu tuần trước, Bắc Kinh sẽ đẩy nhanh ứng dụng robot trong sản xuất, nông nghiệp, hậu cần, năng lượng, y tế, giáo dục và trong dịch vụ dành cho người cao tuổi giữa những lĩnh vực khác, sau khi ghi nhận mức giảm dân số đầu tiên trong sáu thập kỷ

Các nhà hoạch định chính sách đặt mục tiêu đạt được hơn 100 ứng dụng robot sáng tạo và hơn 200 trường hợp sử dụng mô hình sản xuất mà công nghệ robot có thể được áp dụng, khi đất nước quyết chuyển đổi thành cường quốc robot toàn cầu vào năm 2025.

Chú chó robot do Trung Quốc sản xuất này là một vũ khí chiến đấu thực sự.

Ngày 17/1, Cục Thống kê Quốc gia cho biết, kế hoạch chi tiết được đưa ra sau khi Trung Quốc ghi nhận số ca tử vong nhiều hơn số ca sinh vào năm 2022, đánh dấu lần đầu tiên dân số nước này giảm kể từ khi cuộc cách mạng kinh tế Đại nhảy vọt vào những năm 1960.

Trong bối cảnh nguy cơ cuộc khủng hoảng nhân khẩu học ngày càng trầm trọng, có thể ảnh hưởng đến nguồn cung lao động trong tương lai. Cuối năm 2021, Bắc Kinh công bố kế hoạch 5 năm quốc gia cho ngành công nghiệp robot , cam kết đạt mức tăng trưởng hàng năm tối thiểu là 20% về doanh số bán robot và tăng gấp đôi “ mật độ robot” từ năm 2020 đến năm 2025.

Trung Quốc là thị trường robot công nghiệp lớn nhất thế giới trong 9 năm liên tiếp kể từ năm 2013 và cũng là một trong những thị trường phát triển nhanh nhất, theo dữ liệu của Liên minh Công nghiệp Robot Trung Quốc. Năm 2021, doanh số bán robot công nghiệp ở Trung Quốc đạt 271.000, tăng khoảng 50% so với năm trước.

Một robot pha cà phê tại Hội chợ Công nghệ cao Trung Quốc ở Thâm Quyến vào tháng 11/2022. Ảnh: Xinhua.

Một robot pha cà phê tại Hội chợ Công nghệ cao Trung Quốc ở Thâm Quyến vào tháng 11/2022. Ảnh: Xinhua.

Tuy nhiên, mật độ robot, được đo bằng số lượng robot trên 10.000 công nhân sản xuất, thường được coi là một chỉ số chính xác hơn về tiến trình áp dụng tự động hóa trong ngành sản xuất.

Mật độ robot sản xuất của Trung Quốc đạt 322 robot trên 10.000 người năm 2021, lần đầu tiên vượt qua Mỹ và xếp ở vị trí thứ 5, theo Báo cáo Người máy Thế giới 2022 của Liên đoàn Người máy Quốc tế.

Trung Quốc vẫn đứng sau Hàn Quốc, quốc gia dẫn đầu với 1.000 robot trên 10.000 lao động, tiếp theo là Singapore, Nhật Bản và Đức.

Một cánh tay robot được thiết kế để thu thập các mẫu bệnh phẩm xét nghiệm Covid-19 trong buổi trình diễn tại Hội nghị Robot Thế giới 2022 ở Bắc Kinh tháng 8/2022. Ảnh: Reuters

Một cánh tay robot được thiết kế để thu thập các mẫu bệnh phẩm xét nghiệm Covid-19 trong buổi trình diễn tại Hội nghị Robot Thế giới 2022 ở Bắc Kinh tháng 8/2022. Ảnh: Reuters

Cùng ngày 17/1, trung tâm Thương mại và Tài chính Thượng Hải của Trung Quốc cũng công bố một kế hoạch tương tự để thúc đẩy ngành công nghiệp tự động hóa, thành phố này đang có kế hoạch trở thành một trung tâm công nghiệp robot vào năm 2025.

Chính quyền địa phương cho biết, sản lượng robot công nghiệp ở Thượng Hải ước tính đạt khoảng 75.000 thiết bị vào năm 2022, tăng 6% so với cùng kỳ năm 2021, vượt qua tất cả những thành phố khác của Trung Quốc.

Là một phần trong khuôn khổ kế hoạch mở rộng quy mô ngành công nghiệp robot địa phương đạt 14,76 tỉ USD vào năm 2025, Thượng Hải đặt mục tiêu xây dựng 10 thương hiệu robot hàng đầu trong ngành, 100 kịch bản ứng dụng robot tiêu chuẩn, 20 nhà máy hàng đầu và 200 nhà máy thông minh.

Đồng thời, thành phố cũng có kế hoạch tăng mật độ robot công nghiệp lên 100 thiết bị trên 10.000 người./.

Theo South China Morning Post