Trục lợi gói 30.000 tỉ: Thanh tra giám sát ngân hàng vào cuộc

 Ông Nguyễn Hoàng Minh, phó giám đốc Ngân hàng Nhà nước TP.HCM, cho biết Cục Thanh tra - giám sát ngân hàng TP.HCM (Cục 2) sẽ vào cuộc thanh tra việc trục lợi từ gói 30.000 tỉ đồng
Trục lợi gói 30.000 tỉ: Thanh tra giám sát ngân hàng vào cuộc

Dự kiến thanh tra việc trục lợi từ gói 30.000 tỉ đồng thực hiện từ tháng 9-2015 với các chi nhánh ngân hàng triển khai gói hỗ trợ này sau khi thu thập một số thông tin từ phía Ngân hàng Nhà nước TP.HCM.

Trước đó, sau khi Tuổi Trẻ phản ánh về hiện tượng trục lợi từ gói 30.000 tỉ đồng, các ngân hàng liên quan đã báo cáo một số nội dung có liên quan.

Theo VietinBank chi nhánh Bắc Sài Gòn, toàn bộ hồ sơ cấp tín dụng chỉ có một hợp đồng mua bán công chứng chứ không có giấy tờ khác về việc thu thêm tiền, do đó không có sự trục lợi.

BIDV chi nhánh 3-2 cho rằng thông tin ép khách hàng mua bảo hiểm chỉ là “sự hiểu nhầm trong quá trình trao đổi”. Tuy nhiên, theo Ngân hàng Nhà nước TP.HCM, đây chỉ là giải trình từ một phía.

Theo Tuổi trẻ