Tottenham, Barcelona và câu chuyện “cá lớn, nuốt cá bé”

VietTimes -- Cùng bị mất quân do chấn thương nhưng Barcelona hoàn tất chữ ký của Martin Braithwaite dù kỳ chuyển nhượng mùa Đông đã kết thúc hơn nửa tháng qua còn Tottenham thì không. CLB Leganes sau khi bán Martin Braithwaite thì tự dưng bị mất người mà không thể bổ sung.
Barca đã chồng đủ 18 triệu euro để giải phóng hợp đồng của Martin Braithwaite với CLB Leganes. Ảnh Barca.
Barca đã chồng đủ 18 triệu euro để giải phóng hợp đồng của Martin Braithwaite với CLB Leganes. Ảnh Barca.

Cả Tottenham lẫn Barcelona đều có một mùa bóng không may mắn. Tottenham của HLV Mourinho đang trong tình trạng đau đầu khi Harry Kane nghỉ hết mùa còn Son Heung-Min cũng vừa gãy tay.

Trường hợp của Barcelona, Ousmane Dembele chính thức phải nghỉ đến hết mùa với thời gian là sáu tháng, trước đó đội bóng chủ sân Camp Nou cũng đã mất Luis Suarez, dự kiến cũng phải là ba tháng.

Tình trạng khẩn cấp

Nhưng Quique Setien, người được bổ nhiệm thay Ernesto Valverde ở Barca đã thở phào khi chồng đủ 18 triệu euro để giải phóng hợp đồng của Martin Braithwaite với CLB Leganes. Theo đó, tiền đạo người Đan Mạch sẽ chơi cho đội bóng chủ sân Camp Nou chủ sân 4,5 năm.

HLV Mourinho đang trong tình trạng đau đầu khi Harry Kane nghỉ hết mùa . Ảnh Tottenham
HLV Mourinho đang trong tình trạng đau đầu khi Harry Kane nghỉ hết mùa . Ảnh Tottenham

Tại sao thị trường chuyển nhượng mùa Đông đã đóng cửa nhưng Barcelona vẫn có thể bổ sung cầu thủ. Thực ra La Liga tồn tại 1 quy định, một đội bóng có thể phá lệ chiêu mộ thêm cầu thủ trong vòng 15 ngày dù TTCN đã chính thức đóng cửa. Đó là khi đội bóng chứng minh được báo cáo y tế cho thấy cầu thủ của mình phải nghỉ hơn 5 tháng vì chấn thương. 

Đây là trường hợp “khẩn cấp” nhưng phải thỏa mãn 3 điều kiện sau:

· Đội bóng chỉ có 15 ngày để chiêu mộ từ khi chính thức được tìm cầu thủ

· Cầu thủ mà CLB này chiêu mộ phải là cầu thủ tự do hoặc đang thi đấu ở La Liga

· Cầu thủ này không được đăng ký và thi đấu ở Champions League sau khi được chiêu mộ (nếu CLB này đang dự cup C1 Champions League)

Như thế Martin Braithwaite đang thi đấu ở La Liga trong màu áo Leganes và sẽ không thể dự Champions League khi về khoác áo Barca. Trong tình trạng “méo mó, có hơn không” Barca xem như đã 'đánh bạc' với 18 triệu euro dù biết rằng không thể dùng tiền đạo người Đan Mạch ở cup Châu Âu cũng như còn chưa chắc liệu cầu thủ này có tỏa sáng ở La Liga hay không.

Braithwaite là cầu thủ ghi bàn hàng đầu của Leganes mùa này với 6 pha lập công. Nên dễ hiểu khi phía Leganes đã phản ứng khi cho rằng Barcelona đã “dàn xếp không công bằng" để đàm phán mua cầu thủ của họ.

Chủ tịch Barcelona Josep Bartomeu khẳng định: "Thái độ của Barcelona đã đúng. Chúng tôi đã thanh toán điều khoản theo quy định, nhưng chúng tôi nghĩ rằng điều luật này nên được sửa đổi bởi vì thật không công bằng khi Leganes không thể chiêu mộ cầu thủ”. Ảnh Barca
Chủ tịch Barcelona Josep Bartomeu khẳng định: "Thái độ của Barcelona đã đúng. Chúng tôi đã thanh toán điều khoản theo quy định, nhưng chúng tôi nghĩ rằng điều luật này nên được sửa đổi bởi vì thật không công bằng khi Leganes không thể chiêu mộ cầu thủ”. Ảnh Barca

“Tham vọng của tôi luôn là được chơi ở cấp độ này và khi bạn kiên trì và tích cực, mọi thứ sẽ đạt được. Tôi rất vui khi được ở đây (Barcelona) vì, là một cầu thủ bóng đá, đó là một trong những điều tuyệt vời nhất khi bạn để thi đấu cho đội bóng tốt nhất trên thế giới”,  Braithwaite nói sau khi ký hợp đồng.

Không công bằng

Braithwaite có thể ra mắt khi Barcelona đón tiếp Eibar tại Camp Nou ở vòng 25 La Liga cuối tuần này. Nhưng HLV Mourinho thì lại không có may mắn như người đồng nghiệp bởi các đội bóng Ngoại hạng Anh chỉ có thể kích hoạt việc chuyển nhượng 'khẩn cấp' tương tự với vị trí... thủ môn. 

Đội bóng thành London có thể đưa ra báo cáo y tế để mua cầu thủ lúc này, nhưng phải là cầu thủ tự do. Nhưng làm gì có chuyện cầu thủ có trình độ lại “ăn không ngồi rỗi” để chờ Tottenham tìm đến trong thời buổi “nhân tài như lá mùa thu” nên HLV Mourinho đành chịu.

Trường hợp “khẩn cấp” nhưng phải thỏa mãn 3 điều kiện sau:

· Đội bóng chỉ có 15 ngày để chiêu mộ từ khi chính thức được tìm cầu thủ

· Cầu thủ mà CLB này chiêu mộ phải là cầu thủ tự do hoặc đang thi đấu ở La Liga

· Cầu thủ này không được đăng ký và thi đấu ở Champions League sau khi được chiêu mộ (nếu CLB này đang dự cup C1 Champions League)

Nhiều ý kiến cho rằng quy định mua cầu thủ 'khẩn cấp' ở Ngoại hạng Anh nên được áp dụng cho tất cả các giải còn lại để đảm bảo tính công bằng cho tất cả các CLB.
Nó tránh được tình trạng “cá lớn, nuốt cá bé” như chính Chủ tịch Barcelona Josep Bartomeu khẳng định: "Thái độ của Barcelona đã đúng. Chúng tôi đã thanh toán điều khoản theo quy định, nhưng chúng tôi nghĩ rằng điều luật này nên được sửa đổi bởi vì thật không công bằng khi Leganes không thể chiêu mộ cầu thủ”.

Đây là điều khiến cho nhiều CLB, mà đặc biệt là các đội bóng nhỏ ở La Liga cảm thấy bất bình vì họ không được bảo vệ khi các ông lớn muốn nẫng tay trên cầu thủ của mình.