Tin tức 24h: Việt Nam tăng bậc xếp hạng chính phủ điện tử; Đà Nẵng phải là thành phố độc nhất vô nhị; Mỹ - Trung có thể đối đầu lớn trong năm 2017?

VietTimes -- Việt Nam đã tăng 10 bậc trong bảng xếp hạng chính phủ điện tử; Thủ tướng muốn Đà Nẵng phải là thành phố độc nhất vô nhị của Việt Nam và thế giới. Năm 2017, chuyên gia dự đoán Mỹ và Trung Quốc có thể đối đầu lớn trên biển Đông. Đó là những tin chính của ngày 31/12/2016.
​Samoa sẽ là nước đầu tiên trên thế giới đón tết Dương lịch 2017 vào 17h ngày 31/12, theo giờ Việt Nam.(ảnh CNN)
​Samoa sẽ là nước đầu tiên trên thế giới đón tết Dương lịch 2017 vào 17h ngày 31/12, theo giờ Việt Nam.(ảnh CNN)

Việt Nam tăng 10 bậc về xếp hạng Chính phủ Điện tử

VietTimes -- Theo Báo cáo Chỉ số phát triển Chính phủ điện tử năm 2016 của Liên Hợp Quốc, hiện Việt Nam xếp thứ 89/193 nước trên thế giới, tăng 10 bậc so với năm 2014, xếp thứ 6 trong khối các nước Đông Nam Á, sau Singapore, Malaysia, Thái Lan, Philippines và Brunei xem thêm

Cần đẩy mạnh dịch vụ di động vệ tinh tại Việt Nam

Di động vệ tinh là giải pháp để xóa các điểm đen liên lạc tại vùng biên giới, hải đảo, hỗ trợ tốt cho doanh nghiệp, tổ chức ở những khu vực này xem thêm

Công an TP.HCM sẽ dùng mạng xã hội để tiếp nhận thông tin

VietTimes -- Nội dung này được Trung tướng Lê Đông Phong, Giám đốc Công an TP.HCM cho biết tại cuộc họp triển khai nhiệm vụ năm 2017 xem thêm

4 tháng, đường dây nóng Thành ủy Hà Nội tiếp nhận gần 800 phản ánh

VietTimes -- Văn phòng Thành ủy Hà Nội đã tiếp nhận qua đường dây nóng hơn 600 thông tin phản ánh qua điện thoại và hơn 160 email do các tập thể, cá nhân gửi đến, nhằm kịp thời nắm bắt, tiếp nhận, xử lý những vấn đề bức xúc trên địa bàn xem thêm

“Đà Nẵng phải trở thành một thành phố độc nhất vô nhị của Việt Nam và thế giới“

VietTimes -- Sáng 31/12, thành phố Đà Nẵng tổ chức kỷ niệm 20 năm trực thuộc Trung ương (1/1/1997-1/1/2017). Trong bài phát biểu của mình, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh Đà Nẵng cần thực hiện một chiến lược khác biệt để trở thành một thành phố độc nhất vô nhị không chỉ ở Việt Nam mà còn ở trên thế giới xem thêm

Hà Nội sát nhập 24 Ban quản lý dự án

VietTimes -- Sáng 31/12, UBND TP Hà Nội đã công bố quyết định thành lập 5 Ban QLDA đầu tư xây dựng trên cơ sở sát nhập 24 đơn vị trước đây xem thêm

Chủ tịch Hà Nội mong người dân thông cảm về buýt nhanh BRT

VietTimes -- Sáng nay (31/12), Hà Nội chính thức khai trương tuyến buýt nhanh BRT 01 tại trạm Kim Mã. Là một trong những hành khách đầu tiên của buýt nhanh Chủ tịch Nguyễn Đức Chung nói: “Lãnh đạo Hà Nội rất mong người dân thông cảm khi buýt nhanh có đường ưu tiên, ảnh hưởng đến việc lưu thông của phương tiện khác” xem thêm

Bộ trưởng Trần Tuấn Anh: 'Không sợ trách nhiệm nếu thép Cà Ná xảy ra hệ lụy'

Cho biết dự án hiện mới dừng ở bước bổ sung vào quy hoạch ngành, còn một quãng đường dài để cấp phép đầu tư, Bộ trưởng Trần Tuấn Anh cũng khẳng định sẵn sàng chịu trách nhiệm cá nhân nếu thép Cà Ná xảy ra hệ lụy xem thêm

Đồng Nai thưởng Tết cao nhất gần 740 triệu đồng

VietTimes -- Mức thưởng cao nhất thuộc về doanh nghiệp FDI với mức thưởng Tết cho người lao động gần 740 triệu đồng, thấp nhất thuộc về doanh nghiệp dân doanh với số tiền 400.000 đồng/người xem thêm

Thăng quân hàm 4 sĩ quan cấp cao lên Thượng tướng

VietTimes -- Chiều 30/12, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã trao quyết định thăng quân hàm lên Thượng tướng cho 4 sĩ quan cấp cao của Quân đội nhân dân Việt Nam xem thêm

Masan đưa công ty “nước mắm” lên UPCoM, định giá hơn 2 tỷ USD

VietTimes – Đó là Công ty CP Hàng tiêu dùng Masan (Masan Consumer), doanh nghiệp nổi tiếng với các dòng sản phẩm như nước mắm Chinsu, Nam Ngư, nước tương Chinsu, Tam Thái Tử, Mì ăn liền Omachi, Kokomi, nước khoáng Vĩnh Hảo…xem thêm

Hà Nội sẽ xử lý nghiêm các nhà xe không điều tuyến khỏi bến xe Mỹ Đình

VietTimes -- Hà Nội sẽ vào cuộc làm rõ và có hình thức xử lý theo đúng quy định đối với các doanh nghiệp vận tải đã hợp đồng theo đúng luồng tuyến nhưng không thực hiện vận chuyển hành khách, gây ách tắc giao thông xem thêm

Đến năm 2020: Nhà nước chỉ giữ 50 - 65% vốn điều lệ VNPT, MobiFone

VietTimes -- Trong 240 doanh nghiệp (DN) nhà nước thực hiện sắp xếp giai đoạn 2016 - 2020, Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam là DN được nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ; VNPT và MobiFone - DN thuộc lĩnh vực cung cấp dịch vụ viễn thông có hạ tầng mạng, được xếp vào nhóm nhà nước giữ trên 50% đến dưới 65% vốn điều lệ xem thêm

Trung Quốc, Mỹ có thể đối đầu lớn ở Biển Đông trong năm 2017?

VietTimes -- Trung Quốc sẽ dựa vào các phương thức như viện trợ kinh tế để lôi kéo các nước ASEAN, tiến thêm một bước nữa trong việc thực hiện tham vọng thâu tóm Biển Đông. Trong trường hợp xấu nhất, Trung Quốc và Mỹ có thể xảy ra xung đột quân sự ở Biển Đông xem thêm

Tổng thống Bashar al-Assad có thể xoay chuyển tình thế nguy ngập ở Syria

VietTimes -- Ông Bashar al-Assad giành chiến thắng như hôm nay là nhờ ông được tôi rèn từ người cha, là người luôn tin tưởng vào chiến thắng cuối cùng, tất nhiên, cũng không thể không có sự ủng hộ vững chắc của các đồng minh trong đó có Nga xem thêm

Trung Quốc khai trừ đảng nguyên Thứ trưởng Công an Mã Kiện

Trung Quốc sẽ khởi tố ông Mã Kiện với tội tham nhũng sau khi cáo buộc ông này tội nhận hối lộ và lạm dụng chức vụ để can thiệp vào các hoạt động thực thi luật pháp xem thêm

Tổng thống Philippines: Tôi không có thời giờ để giả vờ làm người tốt

Nhà lãnh đạo Philippines Rodrigo Duterte tuyên bố rằng ông không cố gắng để làm vừa lòng công luận, thay vì thực hiện cam kết tổng thống của mình, theo Straits Times xem thêm

Ông Obama tung đòn trút giận vào Nga

Tổng thống Mỹ Barack Obama đã ban hành ngày 29/12 một loạt biện pháp trừng phạt hai cơ quan tình báo của Nga, GRU (an ninh quân đội) và FSB (KGB cũ), để trả đũa các hành động can thiệp của điện Kremlin vào cuộc bầu cử tổng thống Mỹ. Yổng thống đắc cử Donald Trump cũng không phản đối xem thêm

VietTimes tổng hợp