Tin tức 24h: Đường từ SIM chuẩn thành SIM rác; “Nóng” trường hợp ông Vũ Đình Duy; Bà Clinton và ông Trump đã tung hết “vũ khí chiến lược“?

VietTimes -- Đó là những tin chính của ngày 4/11. Theo đó, có nhiều cách để người kinh doanh biến SIM chuẩn thành SIM rác. Lại thêm trường hợp ông Vũ Đình Duy "tự ý" đi nước ngoài thành công, Bộ Công thương bối rối. Thế giới, càng gần ngày bầu cử, càng thêm nhiều thông tin về bà Clinton và ông Trump.
SIM rác có thể được mua tại các đại lý SIM thẻ, các cửa hàng tiện dụng hay thậm chí là quán nước lề đường
SIM rác có thể được mua tại các đại lý SIM thẻ, các cửa hàng tiện dụng hay thậm chí là quán nước lề đường

Con đường từ SIM chuẩn thành SIM rác

SIM rác ra đời là hệ lụy tất yếu của việc ép doanh số từ các nhà mạng, dẫn tới việc nhân viên nhà mạng khai khống thông tin cá nhân để kích hoạt SIM và đưa hàng xuống đại lý xem thêm

Cảnh báo xu hướng phát tán mã độc qua mạng xã hội

VietTimes -- Thứ trưởng Nguyễn Minh Hồng nhấn mạnh xu hướng sử dụng các mạng xã hội để phát tán mã độc, lừa đảo trúng thưởng, mạo danh và đánh cắp thông tin cũng đang gia tăng rất đáng ngại và việc đảm bảo an toàn thông tin không phải là nhiệm vụ của riêng cá nhân, tổ chức nào xem thêm

Năm 2020: Thương mại điện tử B2B chiếm 30% kim ngạch xuất nhập khẩu

VietTimes -- Thương mại điện tử (TMĐT) tại Việt Nam đang trong giai đoạn phát triển mạnh mẽ với mục tiêu đến năm 2020, doanh số bán lẻ thông qua TMĐT đạt 10 tỷ USD, chiếm 5% tổng mức bán lẻ của cả nước. Trong đó, kỳ vọng các giao dịch TMĐT doanh nghiệp - doanh nghiệp (B2B) chiếm 30% kim ngạch xuất nhập khẩu vào năm 2020 xem thêm

Bộ trưởng Công thương lập tổ công tác rà soát trường hợp ông Vũ Đình Duy

VietTimes -- Bộ trưởng Công Thương Trần Tuấn Anh đã thành lập tổ công tác rà soát chức năng, nhiệm vụ, quản lý cán bộ của HĐTV Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (Vinachem). Nhiệm vụ của tổ công tác là làm rõ các thông tin liên quan đến ông Vũ Đình Duy - thành viên HĐTV Vinachem xem thêm

Bộ Công Thương nói gì trước thông tin “lợi dụng đoàn xúc tiến thương mại, trốn sang Đức”?

VietTimes – Trước đó, Ngày 3/11/2016, Báo Dân trí có bài viết “Có hay không việc lợi dụng đoàn xúc tiến thương mại, trốn sang Đức” xem thêm

Bộ Công thương nói Cựu Tổng giám đốc PVTex “tự ý" đi nước ngoài

VietTimes -- Chánh văn phòng Bộ Công Thương - ông Trần Hữu Linh - xác nhận ông Vũ Đình Duy, cựu Tổng giám đốc Công ty cổ phần hoá dầu và xơ sợi dầu khí (PVTex) - chủ đầu tư nhà máy sản xuất xơ sợi polyeste Đình Vũ, đã vắng mặt nhiều ngày qua mà không được sự chấp thuận từ lãnh đạo Vinachem xem thêm

'Trịnh Xuân Thanh nên về nước đầu thú để hưởng khoan hồng'

Ông Trịnh Xuân Thanh sinh ra trong gia đình đáng quý, gây ra hậu quả cũng phải chịu trách nhiệm, không nên bỏ trốn - Thượng tướng Lê Quý Vương, Thứ trưởng Bộ Công an trả lời báo chí bên hành lang QH sáng nay xem thêm

Phân bổ chỉ tiêu sử dụng đất cấp quốc gia

VietTimes -- Thủ tướng Chính phủ vừa phân bổ chỉ tiêu sử dụng đất cấp quốc gia cho các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Bộ Quốc phòng và Bộ Công an xem thêm

HSBC: Triển vọng tăng trưởng của Việt Nam vẫn còn hứa hẹn

Theo nghiên cứu mới nhất của ngân hàng HSBC, triển vọng tăng trưởng của Việt Nam vẫn còn hứa hẹn mặc dù có nhiều thách thức xem thêm

Xăng tiếp tục tăng 47 đồng/lít từ chiều 4/11

VietTimes -- Kể từ 15 giờ hôm nay (4/11), giá xăng khoáng và xăng sinh học E5 sẽ tăng từ 43-47 đồng mỗi lít, trong khi dầu hỏa và dầu diesel giữ nguyên so với kỳ công bố gần đây nhất xem thêm

Formosa Hà Tĩnh "xin" thêm ngành luyện cốc?

VietTimes -- Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh xin ý kiến của Bộ Công Thương, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Khoa học và Công nghệ về việc Formosa xin mở thêm ngành luyện cốc xem thêm

Tranh cử chức Tổng thống Mỹ, Clinton và Trump đã tung hết “vũ khí chiến lược“?

VietTimes -- Cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ 2016 đã bước vào giai đoạn nước rút, chỉ còn vài ngày nữa người dân Mỹ sẽ biết ai trong hai ứng viên Hillary Clinton và Donald Trump sẽ là tổng thống tiếp theo của Hoa Kỳ xem thêm

Một quan chức FBI bỏ việc để phản đối can thiệp bầu cử Mỹ

VietTimes -- Trang Occupy Democrats của đảng Dân Chủ Mỹ loan tin cho biết, một quan chức của Cục điều tra liên bang Mỹ (FBI) đã quyết định gửi thư xin từ chức để phản đối quyết định can thiệp vào cuộc bầu cử Hoa Kỳ của Giám đốc FBI James Comey xem thêm

Bầu cử Mỹ: Chuyện gì xảy ra nếu ông Trump thua cuộc?

Donald Trump đã khiến cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ 2016 kỳ lạ hơn bao giờ hết. Đây thực sự là cuộc bầu cử của ông Trump, đặc biệt là khi ông ấy có thua cuộc xem thêm

Donald Trump lo cuộc bầu cử Tổng thống ngày 8/11 có thể bị gian lận

VietTimes -- Báo chí Mỹ ngày 4/11/2016 đưa tin cho biết, một thẩm phán Hoa Kỳ ngày 3/11 tuyên bố giữ nguyên luật của bang Pennsylvania có thể khiến các ủng hộ viên của ứng viên Cộng hòa Donald Trump khó theo dõi hoạt động bầu cử trong ngày bỏ phiếu tại những khu vực nghiêng về đảng Dân chủ xem thêm

Không quân Myanmar đã mua máy bay chiến đấu Kiêu Long Trung Quốc?

VietTimes -- Báo Trung Quốc giấu tên quan chức Không quân Myanmar xác nhận đã mua máy bay chiến đấu Kiêu Long, trong khi đó, Pakistan tiếp tục phối hợp với Trung Quốc tìm cách chào hàng loại máy bay này trong các cuộc triển lãm và tuyên truyền trên báo chí xem thêm

Chuyên gia: Nga tuyên bố trở lại Cam Ranh có thể là nghi binh

Ông Artyom Lukin, giáo sư trường đại học Viễn Đông ở Vladivostok trên trang mạng East Asia Forum ngày 2/11/2016 đã khẳng định là không có khả năng này. Việt Nam đã nhanh chóng bác bỏ ý tưởng cho phép đặt một căn cứ quân sự nước ngoài trên lãnh thổ của mình xem thêm

VietTimes tổng hợp