Tin nóng 24h qua: Việt Nam sắp có tỷ phú thứ 2, Mỹ tiếp tục tuần tra biển Đông, IS chính thức bị vây hãm

Đó là những tin nóng chính trong 24h qua. Theo đó, ông chủ hãng ô tô Trường Hải có thể là tỷ phú USD thứ 2 của Việt Nam, thêm Khánh Hòa muốn xây trụ sở nghìn tỷ,  Trên biển Đông, Mỹ đã cử “pháo đài bay” B-52 tuần tra đảo nhân tạo phi pháp. Tại Syria, quân IS bắt đầu bị bao vây… 
Tin nóng 24h qua: Việt Nam sắp có tỷ phú thứ 2, Mỹ tiếp tục tuần tra biển Đông, IS chính thức bị vây hãm

Mỹ dùng B-52 thị uy, bay ngang qua đảo nhân tạo phi pháp

Lầu Năm Góc hôm 12.11 tuyên bố, họ đã điều 2 chiếc máy bay B-52 thị uy, bay ngang qua đảo nhân tạo phi pháp mà Trung Quốc xây dựng trên biển Đông.

Hai máy bay B-52 đã bay ngang qua cái gọi là "không phận" trong vòng 12 hải lý xung quanh các đảo nhân tạo phi pháp mà Trung Quốc xây dựng, bất chấp các phản đối từ phía quân đội Trung Quốc xem thêm

Theo trang Đa Chiều của Trung Quốc, việc Mỹ điều động B-52 là khiêu khích nghiêm trọng với Trung Quốc, đưa nguy cơ xung đột quân sự đến biển Đông 

Tờ Đa Chiều vừa nhận định, việc Mỹ đưa 2 máy bay oanh tạc vào biển Đông là sự khiêu khích lớn đối với Trung Quốc vì đây là loại "pháo đài bay" thường dùng thực chiến. Rất có thể hai bên sẽ xảy ra va chạm xem thêm

Ông chủ ô tô Trường Hải đủ khả năng trở thành tỷ phú USD thứ 2 của Việt Nam

Theo tính toán của chúng tôi, CTCP Ô tô Trường Hải (Thaco) hiện có giá trị ít nhất là 48.000 tỷ đồng. Ông Trần Bá Dương và vợ đang trực tiếp và gián tiếp sở hữu hơn ½ cổ phần của Thaco.

Tương ứng với tỷ lệ sở hữu, lượng cổ phiếu thuộc về ông Trần Bá Dương hiện có trị giá 25.700 tỷ đồng, tương đương 1,14 tỷ USD theo tính toán của CafeF. Chưa tính đến những tài sản khác cũng như 1.000 tỷ đồng cổ tức nhận về trong năm nay thì ông Dương đã chắc chắn một suất trong danh sách tỷ phú USD xem thêm

Khánh Hòa: “Đã chuẩn bị 4.300 tỷ xây Trung tâm hành chính”

Phó bí thư thường trực tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH Khánh Hòa Nguyễn Tấn Tuân cho biết ý tưởng xây trung tâm hành chính có từ 7 năm trước và đã chuẩn bị đủ nguồn vốn xem thêm

Quân đội Syria mở rộng tấn công, thủ lĩnh Chechen bị diệt ở Iraq

Ria.Novosti dẫn nguồn đại diện quân đội Syria, thiếu tướng Ali Mayhub cho biết:   Quân đội Syria tiếp tục tấn công các nhóm khủng bố ở Đông Ghouta,  ngoại vi Damascus, giành lại quyền kiểm soát khu vực Mahalidzh và các trang trại xung quanh, gây tổn thất nặng nề về binh lực cho lực lượng khủng bố xem thêm

Quân Syria siết chặt vòng vây, chuẩn bị quyết chiến chiếm Palmyra

Sau những chiến thắng chiến thuật gần đây, bỏ qua Morek, quân đội Syria và các lực lượng ủng hộ có những hoạt động quân sự mạnh mẽ nhằm tái chiếm thành cổ Palmyra. Điều đó cho thấy bộ tư lệnh quân đội Syria đang chuẩn bị cho một chiến dịch nhằm giải phóng Palmyra, mục đích của chiến dịch này thế nào? xem thêm

Hà Nội cụ thể hóa việc xử lý "cắt ngọn" tòa nhà 8B Lê Trực

Sở Xây dựng Hà Nội vừa có văn bản chính thức về phương án, giải pháp tháo dỡ phần công trình xây dựng sai nội dung giấy phép xây dựng tại dự án số 8B Lê Trực (phường Điện Biên) quận Ba Đình xem thêm

Khởi tố điều tra vụ 2 luật sư bị hành hung

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe người khác” (theo điều 104 Bộ luật Hình sự), xảy ra hôm 3/11 tại thôn Lũng Vị, xã Đông Phương Yên, huyện Chương Mỹ.

Ngày 10/11, Công an Hà Nội công bố thông tin điều tra ban đầu về vụ việc này. Theo đó, có 8 đối tượng cùng tham gia hành hung 2 luật sư. Nguyên nhân được xác định là do xe ô tô của 2 luật sư phóng nhanh nên khiến bụi bẩn bắn vào nhóm 8 người khiến nhóm này tức tối, nảy sinh mâu thuẫn xem thêm

Máy bay tuyệt mật của Mỹ đã trinh sát châu Á 2 năm qua?

Việc Bộ Quốc phòng Mỹ cuối tháng 10 thông báo chọn Northrop Grumman phát triển dòng máy bay ném bom tầm xa thế hệ mới (LRS-B) đang khiến Boeing và Lockheed Martin phản ứng. Và có thông tin cho rằng loại máy bay tuyệt mật này thực ra đã tồn tại và đã bay trinh sát châu Á từ năm 2013 xem thêm

Viettimes tổng hợp