Chạm trán nguy hiểm: Gripen Thụy Điển chặn oanh tạc cơ Tu-22M3 Nga mang vũ khí siêu thanh
Tiêm kích Gripen Thụy Điển mới đây được triển khai khẩn cấp để chặn oanh tạc cơ Tu-22M3 của Nga mang tên lửa Kh-32 siêu thanh trên biển Baltic.
Tiêm kích Gripen Thụy Điển mới đây được triển khai khẩn cấp để chặn oanh tạc cơ Tu-22M3 của Nga mang tên lửa Kh-32 siêu thanh trên biển Baltic.
Hãng Saab của Thụy Điển vừa giới thiệu tàu ngầm A26, mẫu “thế hệ thứ 5” đầu tiên trên thế giới, với khả năng tàng hình, tác chiến đa miền và chiến tranh đáy biển, được thiết kế cho Hải quân Thụy Điển và tương thích với tiêu chuẩn NATO.
Bộ trưởng Quốc phòng Thụy Điển Pål Jonson kêu gọi người dân châu Âu “chuẩn bị tinh thần và quân sự cho chiến tranh với Nga”, khi EU đẩy nhanh kế hoạch quân sự hóa.
Bill Gates chỉ trích Thụy Điển vì cắt giảm ngân sách viện trợ nhân đạo để tăng chi tiêu quốc phòng sau khi gia nhập NATO. Ông cảnh báo việc “đổ tiền cho quân đội” thay vì cứu trợ y tế toàn cầu là một bước đi sai lầm.
Thụy Điển cân nhắc bán tiêm kích Gripen-E/F cho Ukraine sau chiến tranh, trong khi Pháp dự kiến tăng gấp đôi số Mirage 2000-5 chuyển giao. Động thái này có thể thay đổi sức mạnh không quân Kiev trước Nga.
Tại Triển lãm Hàng không Paris lần thứ 55 mới đây, Tập đoàn Saab (Thụy Điển) công bố một kết quả thử nghiệm quan trọng: tích hợp hệ thống trí tuệ nhân tạo “Centaur” do công ty Helsing (Đức) phát triển vào tiêm kích thế hệ mới Gripen E.
Thủ tướng Thụy Điển Ulf Kristersson mới đây đã thừa nhận ông thường xuyên tham khảo các công cụ trí tuệ nhân tạo (AI) để tìm kiếm các "ý kiến thay thế" khi điều hành đất nước, bị dư luận chỉ trích mạnh mẽ.
Trong một bước tiến táo bạo hướng tới tương lai của không chiến, chiếc tiêm kích Gripen E do Saab phát triển đã hoàn thành những chuyến bay thử đầu tiên với một hệ thống AI trong buồng lái, thực hiện các thao tác chiến đấu thực tế.
Thành viên mới nhất của NATO lần đầu tiên triển khai một máy bay phản lực chiến đấu được thiết kế để chiến đấu với Nga nhằm bảo vệ biên giới của liên minh.
Khoảng 11 người đã thiệt mạng trong vụ xả súng tại một trung tâm giáo dục ở Thụy Điển hôm 4/2, bao gồm cả nghi phạm xả súng, cảnh sát cho biết.
VietTimes – Thụy Điển chính thức gia nhập NATO với tư cách là thành viên thứ 32 trong hôm 7/3, gần 2 năm sau lần đầu tiên nộp đơn gia nhập khối liên minh quân sự.
VietTimes – Chính phủ Thụy Điển vừa tuyên bố cung cấp cho Ukraine gói viện trợ quân sự lớn nhất cho đến nay, trị giá 7,1 tỉ Krona (khoảng 710 triệu USD). Đây là gói viện trợ thứ 15 được Thụy Điển gửi tới Ukraine kể từ tháng 2/2022.
VietTimes – Trang Army Recognition dẫn tuyên bố trên mạng xã hội của Lữ đoàn tấn công đường không số 45 quân đội Ukraine cho biết, đơn vị này đang tích cực sử dụng Pháo tự hành bánh lốp 155mm Archer do Thụy Điển viện trợ.
VietTimes – Các nhà khoa học thuộc Đại học Lund, Thụy Điển phát triển một hệ thống nhiên liệu xanh cho xe ô tô, hoạt động theo chu trình vòng tròn, cho phép sử dụng hydro thay thế cho nhiên liệu hóa thạch.
VietTimes – Ở Thụy Điển, công nghệ đã biến việc sử dụng tiền mặt trở nên lạc hậu. Nước này đặt mục tiêu từ năm 2023 trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới không dùng tiền mặt.