Thêm một nhóm Hồi giáo cực đoan đề nghị đầu hàng ở ngoại ô Damascus

VietTimes -- Không lâu sau khi nhóm Hồi giáo cực đoan Liwaa Shuhada Al-Islam đầu hàng giao nộp thành phố Darayya cho Quân đội Syria, các chiến binh thánh chiến đang cố thủ trong thị trấn Mo'adhimiyah cũng yêu cầu một thỏa thuận tương tự với chính phủ Syria.
Binh sĩ quân đội Syria chuẩn bị chiến đấu
Binh sĩ quân đội Syria chuẩn bị chiến đấu

Theo nguồn tin quân sự ở Damascus cung cấp cho Al Masdar News, lực lượng Hồi giáo cực đoan cũng yêu cầu được vận chuyển từ thị trấn Mo'adhimiyah đến một khu vực do lực lượng đối lập chiếm giữ chưa bị vây hãm.

Mo'adhimiyah Al-Sham duy trì một thỏa thuận ngừng bắn với quân đội Syria, trong đó cho phép các phiến quân Hồi giáo kiểm soát thị trấn nhưng không được phép tấn công các lực lượng vũ trang Syria.

Khi lực lượng chiến binh thánh chiến đầu hàng và giao nộp thành phố vệ tinh Darayya, lực lượng chiến binh Hồi giáo còn lại trong Mo'adhimiyah hoàn toàn bị cô lập, không có sự lựa chọn nào khác là từ bỏ thị trấn hoặc chết, khi quân đội Syria tấn công.

NT