Thái Lan-Việt Nam (2-0): Khác biệt mang tên Chanathip Songkrasin

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Hàng thủ đã giữ trắng lưới 4 trận đấu tại vòng bảng AFF Cup 2020 của đội tuyển Việt Nam đã nhanh chóng bị thủng lưới 2 bàn sau 23 phút đối đầu với Thái Lan .
Chanathip Songkrasin có cú đúp bàn thắng. Ảnh AFF.
Chanathip Songkrasin có cú đúp bàn thắng. Ảnh AFF.

HLV Alexandre Polking đã nghiên cứu và chọn một lối đá được cho là phù hợp với nền tảng thể lực, phát huy được sở trường từng cầu thủ. Các cầu thủ Thái cố tình va chạm, đá rắn nhằm phá lối chơi của Việt Nam để đưa trận đấu vào điều mình muốn. Trong khi đó, thầy Park đưa Văn Toàn, Quang Hải vào đá chính từ đầu để tận dụng tốc độ ở miếng đánh biên, Công Phượng đá trung phong cắm để quấy rối hàng phòng ngự.

Đòn phủ đầu

Không khó để biết Thái Lan vẫn ra sân với sơ đồ 4-4-2 với hàng tiền vệ bố trí hình viên kim cương. Phía trên Teerasil Dangda, S.Sarachat di chuyển lôi kéo các trung vệ Việt Nam để Chanathip Songkrasin thực hiện những pha cầm bóng đánh thẳng trung lộ. Ông Polking nghi binh tấn công 2 biên để cho tiền vệ số 18 Songkrasin đang chơi ở J1.League tấn công vào vị trí của Tuấn Anh đang có dấu hiệu mệt mỏi.

Rõ ràng, theo kèm hàng công Thái Lan tại thời điểm này là điều vất vả của bất cứ đội bóng này. Bởi Teerasil Dangda, S.Sarachat, Chanathip Songkrasin, kể cả hậu vệ Theerathon Bunmathan đều có thể ghi bàn. Trong 1 pha sẩy chân, Hồng Duy đã để Songkrasin đối diện với thủ môn Nguyên Mạnh và thua trận khá sớm, ngay phút 14.

Chưa đầy 10 phút sau, S.Yooyen cùng Chanathip Songkrasin đã đập nhả trung lộ với tốc độ cao khiến cho 5-6 bóng áo đỏ mất phương hướng chỉ còn biết cầu thủ chỉ cao 1,58m Songkrasin ghi bàn thắng thứ 2 rất đẳng cấp. 45 phút đầu đội tuyển Thái Lan cầm bóng trên 60% và lấn lướt Việt Nam.

Chỉ khi Tiến Linh, Văn Đức vào thay Văn Toàn, Tuấn Anh và Quang Hải được đưa về đá cặp tiền vệ trung tâm với Hoàng Đức thì đội tuyển Việt Nam mới giành lại thể trận. Số 19 của đội tuyển di chuyển rộng và kéo giãn hàng phòng ngự Thái Lan tạo điều kiện cho đồng đội tiếp cận khung thành thủ môn Budprom. Ngoài 2 lần bóng từ chân Quang Hải trúng xà dọc, xà ngang thì cầu thủ Hà Nội FC còn có 2 pha kiến tạo mẫu mực cho đồng đội.

Tiếng còi của ông Saoud Al Athabah cũng khiến người hâm mộ Việt Nam ngán ngẩm. Ảnh AFC.

Tiếng còi của ông Saoud Al Athabah cũng khiến người hâm mộ Việt Nam ngán ngẩm. Ảnh AFC.

Tiếng còi khó hiểu

Hiệp 2 được nhắc đến việc thủ môn Nguyên Mạnh xuất sắc khi cản phá cú penalty ngăn Chanathip Songkrasin lập hat-trick bàn thắng cùng với những pha va chạm ác ý của các cầu thủ Thái Lan. Trọng tài chính người Qatar Saoud Al Athabah đã dùng đến 7 thẻ vàng, trong đó 4 dành cho Thái Lan không phản ánh hết sự nóng bóng trên sân. Chính tiếng còi của ông Saoud Al Athabah cũng khiến người hâm mộ Việt Nam ngán ngẩm, ít nhất ông đã giúp Thái Lan tránh được 1 tấm thẻ đỏ cho Theerathon, lỗi đánh nguội và 1 tình huống penalty khi bóng chạm tay cầu thủ Thái Lan.

Vẫn còn 90 phút trận lượt về nhưng quả là thầy trò HLV Park Hang-seo đang gặp rất nhiều khó khăn khi Duy Mạnh chấn thương, Tuấn Anh đang có phong độ mờ nhạt. Quang Hải vẫn là niềm hy vọng lớn nhất của đội tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2020 lần này.