“Soi giò” các chân sút “sát thủ” của Olympic Hàn Quốc

VietTimes – Olympic Hàn Quốc đến với Indonesia mang theo tham vọng vô địch ASIAD 2018. Đây cũng là ước muốn cháy bỏng của Son Heung-min, ngôi sao sáng giá nhất của Hàn Quốc đang thi đấu cho Tottenham Hotspur. Nhưng Hàn Quốc không chỉ có mỗi Son Heung-min. Họ còn có một vài “sát thủ” khác khiến cho mọi hàng hậu vệ của các đội bóng châu Á phải e sợ.

Trong cuộc đối đầu với Olympic Hàn Quốc vào lúc 16h chiều nay, hàng hậu vệ Olympic Việt Nam cần phải đặc biệt cảnh giác với các cầu thủ sau đây:

Lee Seung-woo

Lee Seung-woo năm nay 20 tuổi. Anh hiện thi đấu cho câu lạc bộ Hellas Verona của Ý. Xuất thân từ lò đào tạo La Masia của Barca, Lee Seung-woo được coi là cầu thủ triển vọng nhất của bóng đá Hàn Quốc. Anh có một kỹ thuật giữ bóng tốt, khả năng bứt tốc kinh hoàng. Anh đã từng được huấn luyện viên Shin Tae-yong triệu tập vào đội tuyển quốc gia Hàn Quốc tham dự World Cup 2018 ở Nga.

Sau một năm thi đấu tại Hellas Verona, Lee Seung-woo đã khiến cho người Ý thay đổi hoàn toàn suy nghĩ về cầu thủ châu Á. Đã 15 năm kể từ khi cựu cầu thủ Ahn Jung Hwan thi đấu cho Perugia, cho tới năm ngoái mới có một cầu thủ Hàn Quốc là Lee Seung-woo thi đấu cho một câu lạc bộ của Ý. Anh hiện được mệnh danh là “Messi của Hàn Quốc”.

Hwang Ui-jo

Nhiều người Hàn Quốc đã tỏ ra hoài nghi khi huấn luyện viên Kim Hak-bum triệu tập cầu thủ 26 tuổi đang thi đấu cho Gamba Osaka này, bởi trước đó thì Hwang Ui-jo không có gì nổi trội. Hơn nữa, anh lại là một cầu thủ trên 23 tuổi và cũng không có mặt trong thành phần đội tuyển Hàn Quốc thi đấu tại World Cup 2018. Tuy nhiên, Hwang Ui-jo đã chứng minh huấn luyện viên đã không nhìn nhầm người. 5 trận đấu vừa qua của Olympic Hàn Quốc, anh đã ghi được 8 bàn thắng trong đó có 2 cú hat-trick. Đây sẽ là một sát thủ mà Đình Trọng, Duy Mạnh và Tiến Dũng cần phải theo sát “như hình với bóng” để hạn chế khả năng dứt điểm của anh ta.

Hwang In-beom

Hwang In-beom hiện đang thi đấu cho câu lạc bộ Asan Mugunghwa. Năm nay Hwang In-beom mới 22 tuổi và anh là một tiền vệ cực kỳ nguy hiểm của Olympic Hàn Quốc bởi khả năng chơi bóng thuận cả hai chân cùng kỹ thuật xử lý bóng điêu luyện. Mặc dù vai trò của Hwang In-beom không phải là trực tiếp ghi bàn nhưng anh luôn là mối đe dọa đến mọi khung thành đối phương.

Son Heung-min

Tất nhiên rồi, Son Heung-min chính là ngôi sao sáng nhất của Olympic Hàn Quốc. Năm nay 26 tuổi, Son Heung-min đang thi đấu Tottenham Hospur tại giải bóng đá ngoại hạng Anh. Không giống như nhiều cầu thủ châu Á khác đang thi đấu tại châu Âu vốn nhiều trận phải làm bạn với băng ghế dự bị, Son Heung-min luôn có tên trong đội hình xuất phát của Tottenham.

ASIAD 2018 là giải đấu mà Son Heung-min là người khát khao có chức vô địch nhất, bởi điều này cũng đồng nghĩa với việc anh được miễn nghĩa vụ quân sự trong 2 năm. Nếu phải “đi bộ đội”, sự nghiệp thi đấu đỉnh cao của Son Heung-min coi như chấm dứt. Thế nên trong trận đấu chiều nay, Son Heung-min sẽ thi đấu như một chiến binh thực thụ và chúng ta trông đợi vào tài “phù thủy” của huấn luyện viên Park Hang-seo để có thể hóa giải Song Heung-min.