close Đăng nhập

Sở VH-TT&DL Đà Nẵng nói gì về vụ du khách tử nạn do chơi dù lượn ở Sơn Trà

Theo lãnh đạo Sở VH-TT&DL, dù gặp sự cố bay trong phạm vi cho phép, phi công đã được tập huấn các quy định liên quan. Đây là lần đầu xảy ra trường hợp du khách tử vong khi chơi dù lượn ở Đà Nẵng.

Du khách tử vong sau tai nạn dù lượn trên bán đảo Sơn Trà (Đà Nẵng).
Du khách tử vong sau tai nạn dù lượn trên bán đảo Sơn Trà (Đà Nẵng).

Ngày 9/7, ông Nguyễn Trọng Thao, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Sở VH-TT&DL) TP Đà Nẵng cho biết đơn vị vẫn đang phối hợp với cơ quan công an làm rõ nguyên nhân vụ việc du khách tử vong khi chơi dù lượn trên bán đảo Sơn Trà hôm 8/7.

Theo ông Thao, sự việc đáng tiếc xảy ra lúc 17h30 hôm 8/7, đơn vị tổ chức bay dù lượn gặp sự cố là Công ty TNHH MTV&DV Tropical Forest (có trụ sở tại phường Sơn Trà).

"Hành khách đã xuất phát trước đó nên có thể đây là chuyến bay cuối cùng trong ngày của công ty này cũng như các đơn vị còn lại. Qua kiểm tra, dù bay trong phạm vi cho phép. Người điều khiển bay cũng đã được tập huấn các quy định liên quan trước khi thực hiện bay", ông Thao thông tin.

Ông Thao cho biết thêm, đây là lần đầu xảy ra trường hợp du khách tử vong khi chơi dù lượn ở Đà Nẵng. Sau khi sự cố xảy ra, phía công ty đã thuê xe đưa thi thể nạn nhân về TP.HCM và có trách nhiệm lo hậu sự cho nạn nhân.

Cũng theo ông Thao, Đà Nẵng có 5 đơn vị đủ điều kiện hoạt động kinh doanh dịch vụ dù lượn không động cơ tại bán đảo Sơn Trà, gồm: Công ty TNHH Du lịch Dù lượn Miền Trung, Công ty TNHH Đà Nẵng Bay, Công ty CP Dù lượn Đà Nẵng, Công ty TNHH Lữ Hành Tâm Phát, Công ty TNHH MTV TM&DV Tropical Forest.

Để đảm bảo an toàn cho hoạt động bay, cơ quan chức năng đã quy định thời gian tổ chức bay trước 17h hàng ngày; khuyến cáo các công ty không tổ chức bay dù lượn trên bán đảo Sơn Trà quá muộn; các chuyến bay phải cân nhắc kỹ tình hình thời tiết, hướng gió...

Sau sự việc, Sở VH-TT&DL Đà Nẵng đã quyết định tạm dừng hoạt động bay dù lượn ở bán đảo Sơn Trà để tiến hành đánh giá, rà soát lại toàn diện dịch vụ này.

Như VietTimes đưa tin, vào khoảng 17h ngày 8/7, du khách Hoàng Quốc T. (SN 1989, quê Hưng Yên, trú TP.HCM) tham gia bay trải nghiệm dù lượn tại Bán đảo Sơn Trà do Công ty TNHH TM&DV T.F (Đà Nẵng) làm dịch vụ, phi công Lê Mạnh P. (SN 1984) là người dẫn bay.

Tuy nhiên sau khi cất cánh, khi đến khu vực bãi Nam thuộc bán đảo Sơn Trà thì dù lượn gặp sự cố, du khách bị rơi xuống rừng, người dẫn bay rơi xuống gần bãi cát của Công ty du lịch Biển Đông.

Ngay khi nhận tin báo, cơ quan chức năng đã có mặt tại hiện trường để triển khai công tác cứu nạn, cứu hộ và điều tra nguyên nhân vụ việc. Sự việc khiến phi công P. bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu. Du khách T. bị rơi xuống rừng và tử vong.

Xã hội

Cán bộ gây lãng phí trên 75 triệu đồng có thể bị cách chức: Không nên chỉ nhìn vào số tiền thiệt hại

Cán bộ gây lãng phí trên 75 triệu đồng có thể bị cách chức: Không nên chỉ nhìn vào số tiền thiệt hại

Nghị định 267 lần đầu tiên lượng hóa mức thiệt hại làm căn cứ xử lý cán bộ, công chức, viên chức gây lãng phí. Tuy nhiên, theo nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Dĩnh, chế tài chỉ phát huy hiệu quả khi xác định đúng nguyên nhân, tránh đánh đồng lãng phí với rủi ro trong thực thi công vụ.

Ông Hồ Quang Bửu, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng phát biểu khai mạc diễn đàn. Ảnh XM

Diễn đàn khởi nghiệp Quốc gia lần đầu tổ chức ở cấp phường

Lần đầu tiên một diễn đàn khởi nghiệp quy mô quốc gia được tổ chức ở cấp phường. Sự kiện tại Hòa Khánh (Đà Nẵng) hướng tới xây dựng mô hình liên kết “bốn nhà” gồm Nhà nước, Nhà trường, Doanh nghiệp và đối tác quốc tế nhằm thúc đẩy đổi mới sáng tạo từ cơ sở.