Siêu bão Koppu giật cấp 17 tiến vào biển Đông

Bão Koppu rất mạnh đang cách đảo Luzon (Philippines) khoảng 270 km về phía Đông với sức gió mạnh cấp 14, giật trên cấp 17, cấp siêu bão, đang tiến vào biển Đông.
Vị trí và dự báo đường đi của bão Koppu. Nguồn: Trung tâm Dự báo khí tượng Thủy văn Trung ương.
Vị trí và dự báo đường đi của bão Koppu. Nguồn: Trung tâm Dự báo khí tượng Thủy văn Trung ương.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng Thủy văn Trung ương, vào 7 giờ sáng nay 17-10, vi trí tâm bão Koppu ở vào khoảng 15,8 độ Vĩ Bắc; 124,5 độ Kinh Đông, cách đảo Luzon (Philippines) khoảng 270 km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 14 (tức là từ 150 đến 165 km/giờ), giật trên cấp 17 (cấp siêu bão).

Dự báo trong 24 giờ tới bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 10 km.

Đến 7 giờ ngày 18-10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 16,1 độ Vĩ Bắc; 122,0 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông đảo Luzon. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 13-14 (tức là từ 135 đến 165 km/giờ), giật trên cấp 17.

Trong 24 giờ đến 48 giờ tiếp theo, bão có khả năng đổi hướng di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 5 km.

Đến 7 giờ ngày 19-10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 17,0 độ Vĩ Bắc; 121,0 độ Kinh Đông, trên khu vực đảo Luzon. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 12-13 (tức là từ 120 đến 150 km/giờ), giật cấp 15-16.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão Koppu, vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc và giữa Biển Đông có gió mạnh cấp 6-8, giật cấp 9-10. Biển động rất mạnh.

Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão có khả năng đổi hướng di chuyển theo hướng Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 5 km.

Trước diễn biến của bão Koppu, Văn phòng Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai đã có Công văn số 185/TWPCTT-VP gửi Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Bình Thuận đề nghị theo dõi, cập nhật thông tin diễn biến về bão Koppu và gió mạnh, sóng lớn trên biển; thông báo cho chủ các phương tiện giao thông thủy, tàu đánh bắt xa bờ biết để chủ động phòng tránh, có kế hoạch sản xuất phù hợp.

Các địa phương thường xuyên cập nhật tình hình, thông báo cho chủ các phương tiện, tàu đánh bắt xa bờ biết diễn biến của bão.

Theo NLĐ