close Đăng nhập

Sau sáp nhập, Đà Nẵng mới có bao nhiêu xã phường?

Đà Nẵng sau sáp nhập với Quảng Nam có 94 đơn vị hành chính cấp xã mới, với 73 xã, 23 phường và 1 đặc khu, giảm 186 đơn vị, giảm 66,43%.

Trung tâm hành chính TP Đà Nẵng
Trung tâm hành chính TP Đà Nẵng

Chính phủ vừa công bố Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã của TP Đà Nẵng mới năm 2025. Theo đó, trước khi sắp xếp, Đà Nẵng có 47 đơn vị hành chính cấp xã (11 xã, 36 phường); Quảng Nam có 233 đơn vị (190 xã, 29 phường và 11 thị trấn).

Sau sáp nhập Đà Nẵng với Quảng Nam, Đà Nẵng mới sẽ có 94 đơn vị hành chính cấp xã (73 xã, 23 phường và 1 đặc khu), giảm 186 đơn vị, giảm 66,43%.

Đối với cán bộ công chức trước khi sáp nhập, Đà Nẵng có 1.850 cán bộ, công chức quận, huyện phường, xã (trong đó ở cấp quận, huyện có 777 người; cấp phường xã có 1.081 người; người hoạt động không chuyên trách ở cấp phường xã là 658 người). Theo phương án bố trí lại cán bộ công chức cấp phường xã là 893/1.858 người, ước tỷ lệ 48,1%.

Đối với Quảng Nam, trước khi sáp nhập có 6.592 cán bộ, công chức thành phố, quận, huyện phường, xã (trong đó cấp thành phố, huyện là 1.936 người, cấp xã phường là 4.656 người); hoạt động không chuyên trách là 2.631 người. Dự kiến bố trí lại theo định mức, số lượng cán bộ là 4.680 người; nghỉ hưu thôi việc 1.170 trường hợp…

Đối với cán bộ công chức sau sáp nhập, trước mắt giữ nguyên số lượng biên chế cán bộ công chức, viên chức các cấp huyện và cấp xã hiện có, để bố trí cho đơn vị hành chính cấp xã mới.

Để đảm bảo công tác tổ chức, trước mắt tạm dừng bầu, bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo, quản lý và tuyển dụng, tiếp nhận cán bộ công chức, viên chức cho đến khi giảm đủ số lượng theo quy định. Trong thời hạn 5 năm, theo hướng dẫn của Trung ương sẽ giải quyết số lượng cán bộ công chức chuyên trách dôi dư. Riêng đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã sẽ kết thúc sử dụng kể từ ngày 1/8/2025.

Các chế độ chính sách hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động khi thực hiện sắp xếp sẽ được áp dụng theo Nghị định của Chính phủ, hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương và chính sách hỗ trợ từ địa phương.

Đối với trụ sở, tài sản công dôi dư sau sắp xếp sẽ được chuyển đổi, quản lý, sắp xếp và sử dụng có hiệu quả, không để xảy ra lãng phí và tiêu cực, trong đó ưu tiên sử dụng cho giáo dục, y tế, an ninh quốc phòng.

Xã hội

Kết luận thanh tra chỉ ra nhiều tồn tại, hạn chế tại Dự án cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025. Ảnh: Báo Xây dựng.

Chỉ rõ sai sót ở dự án cao tốc Bắc - Nam phía Đông, Thanh tra Chính phủ kiến nghị xử lý thế nào?

Kết luận thanh tra về Dự án cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025 nêu rõ việc lập, trình thẩm định, phê duyệt dự toán gói thầu xây lắp có nhiều sai sót, khuyết điểm. Thanh tra Chính phủ đồng thời đưa ra hàng loạt kiến nghị xử lý về kinh tế, hành chính và trách nhiệm đối với các tổ chức, cá nhân liên quan.

Cán bộ gây lãng phí trên 75 triệu đồng có thể bị cách chức: Không nên chỉ nhìn vào số tiền thiệt hại

Cán bộ gây lãng phí trên 75 triệu đồng có thể bị cách chức: Không nên chỉ nhìn vào số tiền thiệt hại

Nghị định 267 lần đầu tiên lượng hóa mức thiệt hại làm căn cứ xử lý cán bộ, công chức, viên chức gây lãng phí. Tuy nhiên, theo nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Dĩnh, chế tài chỉ phát huy hiệu quả khi xác định đúng nguyên nhân, tránh đánh đồng lãng phí với rủi ro trong thực thi công vụ.

Ông Hồ Quang Bửu, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng phát biểu khai mạc diễn đàn. Ảnh XM

Diễn đàn khởi nghiệp Quốc gia lần đầu tổ chức ở cấp phường

Lần đầu tiên một diễn đàn khởi nghiệp quy mô quốc gia được tổ chức ở cấp phường. Sự kiện tại Hòa Khánh (Đà Nẵng) hướng tới xây dựng mô hình liên kết “bốn nhà” gồm Nhà nước, Nhà trường, Doanh nghiệp và đối tác quốc tế nhằm thúc đẩy đổi mới sáng tạo từ cơ sở.