Ronaldo đang “khó ở” dưới thời HLV Rangnick

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Lão tướng 37 tuổi Ronaldo chỉ 2 lần nổ súng trong 12 trận đấu dưới thời HLV Rangnick mang đến nhiều dấu hiệu đáng lo.
Ronaldo chỉ 2 lần nổ súng trong 12 trận đấu dưới thời HLV Rangnick. Ảnh AT.
Ronaldo chỉ 2 lần nổ súng trong 12 trận đấu dưới thời HLV Rangnick. Ảnh AT.

Ronaldo đang không vui, thậm chí đã tính đến việc rời sân Old Trafford. Điều gì đang xảy ra?

MU thời Rangnick

Đến sân Old Trafford, chiến lược gia người Đức Rangnick đã thay đối lối đá, tạo điều kiện cho Marcus Rashford, Bruno Fernandes hay Mason Greenwood ghi bàn. Thậm chí các tiền vệ như Fred hay Scott McTominay cũng nhiều lần điền tên lên bảng tỷ số trong 12 trận đấu đã qua dưới thời HLV Rangnick. Nhưng tiền đạo Ronaldo chỉ 2 lần nổ súng, trong đó có 1 bàn thắng từ chấm phạt đền ở trận gặp Norwich vào ngày 12/12.

Ronaldo không còn được hưởng lợi từ hệ thống chiến thuật MU như thời HLV Solskjaer. Bóng không được dồn cho CR7 như trước đây và Ronaldo đang đói bóng, phải lùi sâu về tham gia phòng ngự, làm bóng.

Chân sút người Bồ Đào Nha vừa bước sang tuổi 37, và HLV Rangnick không ngại việc để CR7 ngồi dự bị nếu cần. Ronaldo không còn được sự phục vụ của các vệ tinh như trước đây, lối đá của MU dù chơi 4-2-2-2 hay 4-2-3-1, 4-3-3 đều hướng tới lối chơi đồng đội. Cầu thủ sinh năm 1985 đã cố tiết kiệm sức và ghi những bàn thắng đơn giản, thay vì bứt tốc hay đột phá như thời còn sung sức.

HLV Rangnick đang cố cân bằng lối đá của MU giữa tấn công và phòng ngự. Trong 7 trận đấu kể từ đầu năm mới, chỉ hai lần đội chủ sân Old Trafford ghi nhiều hơn 2 bàn. Mùa trước, Quỷ đỏ thành Manchester có hàng công tốt thứ hai ở Ngoại hạng Anh. Họ ghi tới 73 bàn, chỉ kém nhà vô địch Manchester City (83 bàn) nhưng đến thời điểm này của mùa giải, Man United ghi được 37 bàn sau 23 trận đấu tại Ngoại hạng Anh.

Thành tích ghi bàn của đội chủ sân Old Trafford kém xa Man City (57 bàn), Liverpool (58 bàn), Chelsea (48 bàn) hay West Ham (42 bàn). Được bổ sung thêm Ronaldo và Jadon Sancho nhưng hàng công MU trở nên “mất lửa”, CR7 ghi nhiều bàn thắng nhất (8 bàn) chỉ bằng 50% Salah (Liverpool), cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất Premier League. Nên nhớ năm ngoái tại giải Giải vô địch quốc gia Italia, các CLB được coi là có hệ thống phòng ngự bê tông nổi tiếng Ronaldo đã ghi 29 bàn thắng cho Juve.

Bóng không được dồn cho CR7 như trước đây và Ronaldo đang đói bóng, phải lùi sâu về tham gia phòng ngự, làm bóng. Ảnh AT

Bóng không được dồn cho CR7 như trước đây và Ronaldo đang đói bóng, phải lùi sâu về tham gia phòng ngự, làm bóng. Ảnh AT

5 trận tịt ngòi

Siêu sao người Bồ Đào Nha tịt ngòi kể từ đầu năm 2022 và khi CR7 tịt ngòi, Man United cũng tự đẩy mình vào thế khó trong cuộc đua top 4 Ngoại hạng Anh mùa này. Sau trận hòa Burnley, MU tụt xuống vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng Premier League khi kém West Ham 1 điểm. Hai đối thủ xếp ngay sau "Quỷ đỏ", Arsenal và Tottenham Hotspur, cũng chỉ kém đội bóng của HLV Rangnick 3 điểm, trong khi MU chơi nhiều hơn họ 2 trận.

Thực tình, 5 trận liên tiếp tịt ngòi không phải vấn đề quá nghiêm trọng với phần lớn cầu thủ chuyên nghiệp. Nhưng với cỗ máy ghi bàn như Ronaldo trải qua chuỗi khô hạn bàn thắng nghiêm trọng nhất từ năm 2010, người hâm mộ Man United có lý do để lo lắng.