Quân đội Syria tấn công giải tỏa tuyến đường quốc lộ Homs - Damascus

VietTimes -- Ngày 21.11.2016, lữ đoàn 105 Vệ binh Cộng hòa tiến hành cuộc tấn công mới nhằm khai thông lại tuyến đường chiến lược Homs-Damascus hiện đang bị lực lượng Hồi giáo cực đoan cắt đứt ở Harasta.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Phối hợp với các lực lượng vũ trang địa phương NDF, Lữ đoàn 105 đánh vào tuyến phòng thủ của nhóm Jaysh Al-Islam của (Quân đội Hồi giáo) tại cao điểm Tal Abu Za'id, cuộc chiến ác liệt đang diễn ra gần thị trấn Harasta trên khu vực Đông Ghouta thuộc vùng ngoại ô nông thôn thủ đô Damascus.

Không có chi tiết cuộc giao chiến ác liệt đang diễn ra. Quân đội Syria và các lực lượng vũ trang địa phương NDF đang thực hiện kế hoạch mở rộng vùng giải phóng xung quanh khu công nghiệp Harasta sau cuộc tấn công này.

Cao điểm Tal Abu Za'id có tầm quan sát chiến lược xuống đường quốc lộ Homs-Damascus, đang bị lực lượng Hồi giáo cực đoan Jaysh Al-Islam chiếm giữ và khống chế đường quốc lộ Homs – Damascus bằng pháo binh và tên lửa tự chế, ngăn chặn hoàn toàn tuyến đường giao thông huyết mạch này.

NT