Quân đội Nga đặt mua 100 siêu xe tăng Armata

Bộ Quốc phòng Nga vừa ký hợp đồng mua 100 siêu xe tăng Armata T-14 từ tập đoàn Uralvagonzavod, theo Truyền hình quân đội Nga ngày 18.4.
Xe tăng Armata đang diễn tập chuẩn bị cho lễ duyệt binh ngày 9.5.2016 ở căn cứ Alabino, ngoại ô Moscow ngày 11.4.2016 - Ảnh: vitalykuzmin.net
Xe tăng Armata đang diễn tập chuẩn bị cho lễ duyệt binh ngày 9.5.2016 ở căn cứ Alabino, ngoại ô Moscow ngày 11.4.2016 - Ảnh: vitalykuzmin.net

Trước đó tại cuộc gặp các nhà báo, Thứ trưởng Quốc phòng Yury Borisov nói rằng quân đội đã ký mua 100 chiếc, nhấn mạnh tuy xem Armata là loại tăng chiến đấu chủ lực nhưng Bộ này không chịu sức ép phải mua chúng. Quân đội Nga vẫn dựa vào lực lượng xe tăng T-72 hiện đại hoá, theo ông Borisov.

Tổng giám đốc Uralvagonzavod là ông Oleg Siyenko trước đây trả lời phỏng vấn của RIA Novosti rằng tổng số xe tăng Armata mà quân đội sẽ mua lên đến 2.300 chiếc. Tập đoàn đã giao cho quân đội Nga 20 xe tăng Armata để thử nghiệm trước khi có hợp đồng mua 100 chiếc.

Ông còn khoe rằng giá 1 chiếc Armata rẻ gấp 3 lần so với xe tăng Abrams (Mỹ), Leclerc (Pháp), Leopard (Đức) dù tăng Nga hiện đại hơn.

Cũng trên nền khung gầm của Armata, tập đoàn Uralvagonzavod sẽ cho ra 28 loại xe chiến đấu khác nhau:

Theo Thanh Niên