close Đăng nhập

Trường đại học ở Mỹ đánh trượt hơn nửa lớp do sinh viên dùng ChatGPT

VietTimes – Trong khi một số trường học ở Hoa Kỳ đã cấm học sinh sử dụng ChatGPT, những trường khác đang cố gắng kết hợp chatbot AI vào hoạt động giảng dạy.

Ảnh: Business Insider
Ảnh: Business Insider

Một giáo sư tại Texas A&M đã đánh trượt hơn một nửa lớp sau khi sử dụng chính ChatGPT để kiểm tra gian lận trong báo cáo của sinh viên. Ngay lập tức, trường Đại học này đã thu hồi bằng tốt nghiệp của họ, Rolling Stone đưa tin.

Trong một email gửi đến lớp học của mình, Tiến sĩ Jared Mumm nói rằng ông đã gửi ba bài luận cuối khóa của họ vào ChatGPT của OpenAI để kiểm tra xem có sinh viên nào sử dụng chính phần mềm này để viết báo cáo hay không.

"Tôi sao chép và dán các báo cáo vào ChatGTP và chương trình này sẽ cho tôi biết liệu nó có phải người đã tạo ra nội dung này không", Mumm, tiến sĩ dạy khoa học nông nghiệp và tài nguyên thiên nhiên, viết trong email.

"Tôi đã kiểm tra cả ba bài báo cáo gần nhất của sinh viên hai lần, và nếu cả hai lần đều cho kết quả là ChatGTP làm, bạn sẽ nhận điểm 0," Mumm chia sẻ.

Do đó, hầu hết sinh viên năm cuối - những người đã tốt nghiệp - đều bị trường đại học giữ lại bằng tốt nghiệp chính thức, Rolling Stone đưa tin. Được biết, Mumm vẫn cho cả lớp cơ hội làm lại bài tập để tránh bị điểm kém.

Tuy nhiên, ChatGPT không được thiết kế để xác định nội dung do trí tuệ nhân tạo tạo ra — bao gồm cả nội dung của chính nó. Có một số dịch vụ khác, bao gồm Winston AI và Content at Scale, có thể thực hiện việc này.

Giáo sư và Đại học Texas A&M đã không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận của Insider.

Email ban đầu được đăng lên Reddit bởi một người tên là DearKick.

Trong một bài đăng tiếp theo, DearKick chia sẻ rằng một số sinh viên đã gửi cho Mumm xem file Google Tài liệu được đánh dấu theo thời gian thực nhằm nỗ lực chứng minh rằng họ không sử dụng ChatGPT.

Tuy nhiên, giáo sư "đã phớt lờ các email, thay vào đó chỉ trả lời trên phần mềm chấm điểm của sinh viên: 'Tôi không chấm điểm dựa trên những bài luận AI nhảm nhí", DearKick viết.

DearKick cũng nói rằng một học sinh đã được minh oan và Mumm đã xin lỗi họ. Hai sinh viên khác đã thừa nhận sử dụng ChatGPT vào đầu học kỳ, điều này "chắc chắn sẽ làm phức tạp thêm tình hình đối với những người vô tội", họ nói thêm.

Trong một tuyên bố với PC Magazine, Texas A&M xác nhận họ đang điều tra vụ việc, đồng thời cho biết thêm: "Sẽ không có học sinh nào bị trượt hoặc cấm tốt nghiệp do vấn đề này".

"Giáo sư hiện đang làm việc với các sinh viên để xác định liệu AI có được sử dụng để viết bài tập của họ hay không và nếu có thì ở mức độ nào". Tuy nhiên, bằng tốt nghiệp của sinh viên vẫn sẽ bị giữ lại cho đến khi cuộc điều tra hoàn tất.

Việc sử dụng công nghệ AI trong giáo dục đã trở thành một vấn đề gây tranh cãi. Trong khi một số trường học ở Texas đã cấm học sinh sử dụng ChatGPT, những trường khác đang cố gắng kết hợp chatbot AI vào hoạt động giảng dạy.

Theo Business Insider

https://www.businessinsider.com/professor-fails-students-after-chatgpt-falsely-said-it-wrote-papers-2023-5?_gl=1*1oqcogd*_ga*NjM1NjAwOTYzLjE2ODQzNDI2Mjg.*_ga_E21CV80ZCZ*MTY4NDM0MjYyOC4xLjEuMTY4NDM0Mjc1NC42MC4wLjA

Chuyển đổi số

Ông Nguyễn Khắc Lịch, Cục trưởng Cục Công nghệ số và Trí tuệ nhân tạo trao đổi về giải thưởng Make in Vietnam 2026. Ảnh: ĐK.

Make in Viet Nam 2026 lần đầu có hạng mục riêng cho sản phẩm AI

Giải thưởng “Sản phẩm công nghệ số Make in Viet Nam” năm 2026 bổ sung hạng mục Sản phẩm trí tuệ nhân tạo xuất sắc, trong bối cảnh AI ngày càng được ứng dụng rộng rãi và các sản phẩm Việt có thêm cơ hội được thương mại hóa, vươn ra thị trường quốc tế.

PGS.TS Nguyễn Thường Lạng: Cán bộ phải giỏi, chuyển đổi số mới bứt phá

PGS.TS Nguyễn Thường Lạng: Cán bộ phải giỏi, chuyển đổi số mới bứt phá

PGS.TS Nguyễn Thường Lạng - chuyên gia uy tín trong lĩnh vực kinh tế quốc tế, thương mại và chính sách công - cho rằng tháo gỡ điểm nghẽn chuyển đổi số không thể chỉ trông chờ vào công nghệ, mà trước hết phải bắt đầu từ con người. Trong chiến dịch 100 ngày tháo gỡ điểm nghẽn chuyển đổi số, đội ngũ cán bộ cần trở thành lực lượng tiên phong, đủ năng lực số để dẫn dắt người dân, doanh nghiệp và toàn xã hội

Cộng hòa Dominica là thị trường quốc tế thứ 11 của Viettel, tiếp nối hành trình đầu tư và kinh doanh viễn thông tại nước ngoài. (Ảnh: Viettel)

Viettel vươn ra thị trường quốc tế thứ 11

Tập đoàn Viettel vừa đấu thầu thành công quyền sử dụng 3 băng tần vô tuyến điện và sẽ triển khai xây dựng mạng lưới để cung cấp dịch vụ viễn thông 4G, 5G tại Cộng hòa Dominica.