close Đăng nhập

Ông Trần Xuân Vinh được phân công nhiệm vụ Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Nam

VietTimes – Do ông Phan Việt Cường, Chủ tịch HĐND tỉnh, nghỉ hưu theo chế độ nên ông Trần Xuân Vinh được giao nhiệm vụ của Chủ tịch HĐND tỉnh, điều hành các công việc liên quan cho đến khi bầu Chủ tịch HĐND tỉnh.

Ông Trần Xuân Vinh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Nam được phân công nhiệm vụ Chủ tịch HĐND tỉnh.
Ông Trần Xuân Vinh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Nam được phân công nhiệm vụ Chủ tịch HĐND tỉnh.

Sáng nay (10/5), ông Lê Văn Dũng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Nam cho biết, Thường trực HĐND tỉnh Quảng Nam đã thống nhất phân công ông Trần Xuân Vinh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh tạm thực hiện chức năng nhiệm vụ Chủ tịch HĐND tỉnh.

Cũng theo ông Lê Văn Dũng, do ông Phan Việt Cường, Chủ tịch HĐND tỉnh nghỉ hưu theo chế độ, nên hiện tại chưa có Chủ tịch HĐND tỉnh, vì thế ông Trần Xuân Vinh được giao nhiệm vụ của Chủ tịch HĐND tỉnh để điều hành các công việc liên quan đến HĐND tỉnh cho đến khi bầu Chủ tịch HĐND tỉnh mới.

“Việc phân công ông Vinh giữ nhiệm vụ trên được Thường trực HĐND tỉnh Quảng Nam căn cứ Khoản 3, 4 Điều 83 của Luật Tổ chức chính quyền địa phương và Khoản 1 Điều 8 của Nghị quyết số: 629/2019/UBTVQH ngày 30/1/2019, về hướng dẫn một số hoạt động của HĐND”, ông Lê Văn Dũng cho biết thêm.

Ông Trần Xuân Vinh (SN1969), quê quán phường Điện Nam Bắc, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam; trình độ: Thạc sĩ Kinh tế, Cử nhân Luật.

Trước khi được phân công Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Nam, ông Vinh từng giữ các chức vụ: Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Nam khóa XIII, Ủy viên Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Quảng Nam, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Nam.

Xã hội

Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng Phan Thăng An làm rõ cách Cao Bằng cụ thể hóa tinh thần đổi mới của Đại hội bằng những mục tiêu, giải pháp và khâu đột phá mang tính căn cơ, lâu dài.

Đòn bẩy chiến lược mở lối cho Cao Bằng vươn lên

Ba khâu đột phá về nhân lực, hạ tầng và khoa học công nghệ được Cao Bằng xác định là những đòn bẩy then chốt để tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực và mở lối cho phát triển nhanh, bền vững trong giai đoạn mới.