Nóng: Trợ lý cấp cao nhiễm SARS-CoV-2, TT Trump và vợ phải cách ly

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Tổng thống Mỹ Donald Trump xác nhận Hope Hicks, trợ lý cấp cao của ông đã có kết quả xét nghiệm dương tính với virus Corona chủng mới  (SARS-CoV-2). Điều này khiến ông và vợ cũng có thể bị lây nhiễm.
Hope Hicks, trợ lý cấp cao của Tổng thống Donald Trump bị nhiễm virus Corona mới, vợ chồng ông Trump phải cách ly (Ảnh: Đa Chiều).
Hope Hicks, trợ lý cấp cao của Tổng thống Donald Trump bị nhiễm virus Corona mới, vợ chồng ông Trump phải cách ly (Ảnh: Đa Chiều).

Cuối ngày 1/10 ông Trump đã thông báo ông và đệ nhất phu nhân Melania Trump bắt đầu thủ tục cách ly. Hiện ông và Melania Trump đang chờ kết quả xét nghiệm.

Theo bản tin của CNN ngày 1/10 theo giờ địa phương, Donald Trump nói rằng ông và đệ nhất phu nhân Melania đã được kiểm tra vào tối ngày 1 và đang đợi kết quả được công bố vào tối thứ Năm (1/10) hoặc sáng thứ Sáu (2/10) theo giờ Washington.

Trump nói trong một cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình Fox News: “Cô ấy (Hope Hicks) đúng là đã dương tính, tôi vừa mới nghe nói về điều đó. Cô ấy đã cho kết quả dương tính. Cô ấy làm việc rất chăm chỉ. Cô ấy thường đeo mặt nạ, nhưng kết quả xét nghiệm là dương tính. Sau đó, tôi đã ra ngoài để xét nghiệm. Hãy chờ xem sao— bạn biết đấy, bởi vì chúng tôi đã mất rất nhiều thời gian — đệ nhất phu nhân cũng đã làm một xét nghiệm. Cho nên, tôi không biết liệu chúng tôi có bị cách ly hay không, hoặc chúng tôi có (virus) hay không?”.

Vào đêm qua, theo giờ Washington, sáng nay theo giờ Hà Nội, ông Trump viết trên Twiiter thông báo Trợ lý Hope Hicks bị nhiễm COVID-19, ông và vợ phải cách ly (Ảnh: Đa Chiều).
Vào đêm qua, theo giờ Washington, sáng nay theo giờ Hà Nội, ông Trump viết trên Twiiter thông báo Trợ lý Hope Hicks bị nhiễm COVID-19, ông và vợ phải cách ly (Ảnh: Đa Chiều).

Ông Trump nói thêm: “Tôi chỉ đi làm một xét nghiệm, chúng ta hãy chờ xem điều gì sẽ xảy ra, ý của tôi là, ai mà biết được ... Tôi đã có rất nhiều thời gian ở bên Hicks, đệ nhất phu nhân cũng vậy, cô ấy rất tuyệt”.

Sau đó, vào đêm khuya ngày 1/10, Trump cho biết rằng ông và đệ nhất phu nhân sẽ bắt đầu quá trình cách ly.

Vào lúc 22h44’ đêm ngày 1/10, ông Trump đã đăng trên Twitter: “Hicks đã làm việc chăm chỉ thậm chí không hề nghỉ ngơi. Gần đây, kết quả xét nghiệm COVID-19 của cô ấy cho kết quả dương tính. Thật khủng khiếp! Đệ nhất phu nhân và tôi đang chờ kết quả xét nghiệm. Đồng thời, chúng tôi sẽ bắt đầu quá trình cách ly!”.

Theo hãng Bloomberg News, những người thông thạo vấn đề này tiết lộ rằng Hope Hicks và ông Trump đã cùng ngồi trên chuyên cơ “Air Force One” đi tham gia cuộc tranh luận ứng cử viên tổng thống diễn ra vào ngày 29/9.

Ông Trump và vợ phải cách ly vào thời điểm cuộc tranh cử đang diễn ra gay cấn (Ảnh: Shangbao).
Ông Trump và vợ phải cách ly vào thời điểm cuộc tranh cử đang diễn ra gay cấn (Ảnh: Shangbao).

Vào ngày 30/9, Hope Hicks tháp tùng ông Trump đến một cuộc vận động tranh cử ở Minnesota. Khi tham gia cuộc tranh luận, đoàn tùy tùng của ông Trump không ai đeo khẩu trang, hoặc tháo ra ngay sau khi ngồi xuống, đồng thời từ chối nhận chiếc khẩu trang do ban tổ chức sự kiện cung cấp.

Người phát ngôn Nhà Trắng Judd Deere cho biết trong một tuyên bố: “Tổng thống rất coi trọng sức khỏe và sự an toàn của bản thân và mọi người. Nhà Trắng và Tổng thống đã hợp tác với các bác sĩ trong Văn phòng Quân sự Nhà Trắng để đảm bảo rằng tất cả các kế hoạch và trình tự đều tuân thủ sự chỉ đạo của Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hoa Kỳ (CDC), hạn chế ở mức độ tốt nhất sự tiếp xúc của Tổng thống với virus Corona chủng mới”.

Theo tin của The New York Times, Nhà Trắng đã biết về tình trạng của Hope Hicks vào tối ngày 30/9 và cô hiện đang được cách ly.