Nỗi lo của HLV Roberto Mancini

VietTimes- Mấy mùa giải gần đây hiện tượng cầu thủ Italia không có chỗ đứng tại các CLB lớn nhất Serie A đã khiến HLV đội tuyển quốc gia Roberto Mancini không khỏi lo lắng. Đội tuyển Italia giờ chỉ còn là cái bóng của quá khứ huy hoàng.
Nếu Serie A vẫn thuộc về các ngoại binh thì đội tuyển Italia chỉ còn là cái bóng của quá khứ huy hoàng. Ảnh VietTimes
Nếu Serie A vẫn thuộc về các ngoại binh thì đội tuyển Italia chỉ còn là cái bóng của quá khứ huy hoàng. Ảnh VietTimes

Với 4 chức vô địch (193419381982 và 2006) Azzurri là đội bóng thành công thứ hai trong lịch sử World Cup chỉ sau Brazil (5 lần vô địch). Italia cũng đã giành được một chức vô địch Euro vào năm 1968, và 2 lần về nhì (20002012). Ngoài ra, đội tuyển Italia cũng đã vô địch Thế vận hội vào năm 1936 tại Berlin. Thành tích tốt nhất của Italia tại FIFA Confederations Cup là vị trí thứ 3 năm 2013.

Khoảng trống của Azzurri

Lần đầu tiên kể từ 1958, đội tuyển Italia đã không vượt qua vòng loại World Cup 2018, vắng mặt trong ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Ngay sau kết quả đáng thất vọng này, các “lão tướng” Giorgio ChielliniAndrea BarzagliDaniele De Rossi và đội trưởng Gianluigi Buffon đồng loạt tuyên bố giã từ đội tuyển Quốc gia. HLV Ventura chính thức bị sa thải và Chủ tịch liên đoàn bóng đá Italia Carlo Tavecchio đệ đơn xin từ chức.

Luigi Di Biagio, HLV của đội U21, lúc đó được giao tạm quyền cầm quân giống như sự thử thách trình độ. Sau những kết quả không khả quan trước Argentina và Anh ở loạt trận giao hữu, 1 hòa và 1 thua, Italia rớt xuống vị trí 20 trên bảng xếp hạng của FIFA ngày 12 tháng 4 năm 2018, thấp nhất trong lịch sử, Roberto Mancini chính thức được bổ nhiệm làm HLV trưởng đội tuyển quốc gia.

Sứ mệnh tái thiết Azzurri đầy nặng nề đã được đặt lên vai một chuyên gia xây nền móng. Ảnh CNN.

Sứ mệnh tái thiết Azzurri đầy nặng nề đã được đặt lên vai một chuyên gia xây nền móng. Ảnh CNN.

Điều mà HLV Roberto Mancini đang lo lắng trong những mùa giải gần đây là Juventus, Inter Milan, AC Milan, AS Roma đều sử dụng rất các ngôi sao ngoại quốc cho hàng công. Ngay cả Juventus đang trở thành đội quân hợp chủng quốc đúng nghĩa.

Hãy điểm danh đội hình chính của nhà vô địch Serie A nhiều mùa giải: Với Szcesny (Ba Lan) trấn giữ khung gỗ; hàng hậu vệ gồm Cancelo (Bồ Đào Nha), Sandro (Brazil), De Ligt (Hà Lan); hàng tiền vệ có những cái tên Douglas Costa (Brasil), Aaron Ramsey (Xứ Wales), Adrien Rabiot (Pháp), Emre Can (Đức), Miralem Pijanic (Bosnia); nhiệm vụ ghi bàn được phó thác cho Ronaldo (Bồ Đào Nha), Higuain (Argentina), Mandzukic (Croatia). Đó là chưa kể nhiều khả năng có thêm Romelu Lukaku, ngôi sao thất sủng tại MU sắp cập bến, tuyến đầu của Lão bà đã quá chật chội.

Không có chỗ đứng cho cầu thủ trẻ

Trên hàng công đội tuyển quốc gia chỉ còn có 2 ngôi sao trẻ sáng giá, Moise Kean 19 tuổi (Juventus), Federico Chiesa 21 tuổi (Fiorentina). Trong đó, tiền đạo trẻ Moise Kean đã có 2 bàn thắng sau 3 lần khoác áo màu thành thiên. Nhưng mới đây, tiền đạo trẻ Moise Kean đã phải rời Juventus vì không thể cạnh tranh trên hàng công đội bóng thành Turin. Mùa tới, đội hình đá chính của nhà đương kim vô địch Serie A khả năng chỉ còn 1-2 vị trí dành cho sao nội.

Moise Kean rời Juventus để tới khoác áo Everton. Ảnh AP.

Moise Kean rời Juventus để tới khoác áo Everton. Ảnh AP.

Thực ra, lãnh đạo Juventus và tân HLV Maurizio Sarri vẫn muốn giữ Kean. Moise Kean là một trong những tài năng trẻ sáng giá nhất bóng đá Italia sản sinh ra trong một vài năm trở lại đây, là niềm hy vọng của đội tuyển áo thiên thanh tại World Cup 2022.

Với thể hình khá đẹp cao 1,82m nặng 67 kg tiền đạo trẻ này thi đấu đá cả 2 chân, không chiến tốt.

Nhưng ông thầy Maurizio Sarri thừa hiểu, Moise Kean khó có cơ hội chen chân vào đội hình chính nếu ở lại. Ra đi chính là tìm thử thách mới cũng tốt cho cầu thủ này nhưng nếu đặt ngược lại vấn đề, rõ ràng người hâm mộ bóng đá Italia có lý do để lo lắng.

Mốt sính ngoại

Trong quá khứ, Juventus và AC Milan là địa chỉ đóng góp nhiều cầu thủ chất lượng cho đội tuyển Italia. Công tác đào tạo trẻ của 2 CLB này khá tốt và các cầu thủ nội địa luôn có chỗ đứng vững chắc ở hai đội bóng này. Tuy nhiên, theo thời gian, xu hướng “nhập ngoại” không chỉ Juventus cũng như AC Milan. Mà không riêng hai ông lớn này, Inter Milan, Napoli hay AS Roma cũng tung tiền mua các ngôi sao nước ngoài về.

Nếu như Juventus trông cả vào tài năng của Ronaldo, Piatek (Ba Lan) thì 2 đội bóng thành Milan  dựa vào bộ đôi Milik (Ba Lan) và Mauro Icardi (Argentina). Mertens (Bỉ) là người dẫn dắt hàng công của Napoli. Trong 5 tiền đạo ghi bàn hàng đầu Serie A duy nhất Vua phá lưới Quagliarella (26 bàn), thuộc biên chế Sampdoria.

Chân sút trẻ Chiesa của đội tuyển quốc gia đã thi đấu 3 mùa bóng của Fiorentina cũng không có tên trong 15 chân sút tốt nhất mùa giải năm ngoái. 3 mùa giải đá 100 trận cho Fiorentina tiền đạo 21 tuổi này cũng chỉ ghi được 15 bàn thắng.

Trong các cầu thủ U21 Italia từng chinh chiến tại các giải trẻ châu Âu đã để lại ấn tượng cho giới chuyên môn như Nicolo Zaniolo, Sandro Tonali, Moise Kean và Gianluca Scamacca thì đến giờ duy nhất tiền vệ Nicolo Zaniolo đang thường xuyên được ra sân. Thực ra trước đó Inter đã đẩy Zaniolo đến AS Roma vào mùa Hè năm ngoái. May mà sau 20 trận ra sân cầu thủ này đã kịp khẳng định mình với 4 bàn thắng.

Tiền vệ trẻ Nicolo Zaniolo của AS Roma  năm ngoái có 20 trận được ra sân và có 4 bàn thắng. Ảnh AP.
Tiền vệ trẻ Nicolo Zaniolo của AS Roma năm ngoái có 20 trận được ra sân và có 4 bàn thắng. Ảnh AP.

Bản thân HLV Roberto Mancini cũng ngạc nhiên: “Tôi thích Zaniolo bởi đó là một cầu thủ có thể trạng sung mãn, đọc trận đấu tốt và giữ bóng rất chắc. Tại sao Inter lại để Zaniolo ra đi khi cậu ấy còn rất trẻ và giàu tiềm năng? Thật khó lý giải".

Tình trạng các cầu thủ Italia, đặc biệt là các cầu thủ trẻ không có chỗ đứng tại các CLB lớn nhất Serie A dẫn tới hệ lụy tuyển Italia trở nên suy yếu thấy rõ. Lần đầu tiên sau 60 năm, đoàn quân tới từ đất nước hình chiếc ủng không góp mặt tại World Cup (1958-2018). Nhìn các CLB chuẩn bị mùa giải Serie A với hàng loạt các hợp đồng với những cái tên tới từ ngoài biên giới Italia mà người ta không khỏi lo lắng. Nếu Serie A vẫn thuộc về các ngoại binh thì đội tuyển Italia chỉ còn là cái bóng của quá khứ huy hoàng.