Nhìn lại vòng bảng AFF Cup 2021

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Nếu Việt Nam là đội duy nhất giữ sạch lưới sau vòng bảng AFF Cup 2021 thì Thái Lan là đội thắng tuyệt đối cả 4 trận đấu và họ sẽ gặp nhau tại bán kết .
Vài kỷ lục tại vòng bảng AFF Cup 2020. Ảnh Goal.
Vài kỷ lục tại vòng bảng AFF Cup 2020. Ảnh Goal.

Cả 4 ông thầy có mặt tại bán kết đều là người nước ngoài, có 2 HLV mang quốc tịch Hàn Quốc, 1 mang quốc tịch Nhật Bản và 1 mang quốc tịch Brazil- Đức. Tất nhiên HLV Shin Tae-yong được đánh giá cao nhất, bởi dẫn dắt một đội hình trẻ nhưng ông vẫn đưa Indonesia lên vị trí nhất bảng B, vượt qua cả đội đương kim vô địch Việt Nam. Indonesia đã có 13 bàn thắng, có hàng công tốt nhất sau vòng đấu bảng. Chủ nhà Singapore mới có 4 bàn thắng, được coi là đội bóng có hàng công yếu nhất trong 4 đội vào bán kết.

Hàng thủ Việt Nam

Hàng phòng thủ của đội tuyển Việt Nam đang là điểm mạnh của lối chơi thời HLV Park Hang-seo. Thủ môn Nguyên Mạnh đang dẫn đầu danh sách bình chọn vì giữ sạch lưới 3 trận, Chatchai của Thái Lan (3 trận) và Sunny của Singapore (2 trận).

Tiền vệ Quang Hải đã tạo ra 12 cơ hội cho đồng đội, đang trở thành nhà kiến tạo xuất sắc nhất AFF Cup 2021. Xếp sau là các tiền vệ Sulaiman (Singapore) và Xuân Trường đã tạo ra 11 cơ hội sau 4 trận đấu. Nhưng Quế Ngọc Hải không được quên hậu vệ Theerathon đang thi đấu tại J1.League đã có 10 cơ hội sau 2 trận đấu. Theo đánh giá của chúng tôi, đây là một trong những cầu thủ thi đấu xuất sắc nhất AFF Cup 2021 bởi lối đá thông minh, có nhiều đường bóng táo bạo.

Đến giờ Tiến Linh đã có 2 bàn thắng nhưng có đến 6 cú sút bị thủ môn đối phương ngăn chặn, nhiều nhất giải đấu, Quang Hải có 5 tình huống, còn Hồng Duy có 4 tình huống. Hai cầu thủ H.Harun (Singapore) và Walian (Indonesia) cũng có 4 bàn thắng bị từ chối. Đây chắc chắn là các cầu thủ tấn công mà các trận bán kết sắp tới sẽ có dịp tỏa sáng hơn nữa, với Việt Nam đó là Tiến Linh, Quang Hải.

Rất bất ngờ khi hậu vệ phải N.Weerawainodom (15) đang là cầu thủ có 3 đường kiến tạo thành bàn, đứng đầu danh sách. Nhưng người Thái chớ vội mừng khi Hồ Tấn Tài, Hoàng Đức, Tuấn Anh đều đã có 2 đường kiến tạo thành bàn.

Quang Hải đang thi đấu ấn tượng. Ảnh BTC AFF Cup

Quang Hải đang thi đấu ấn tượng. Ảnh BTC AFF Cup

Dangda tỏa sáng

Có 3 cầu thủ dẫn đầu danh sách cầu thủ làm bàn (4 bàn thắng) nhưng chỉ có Dangda (Thái Lan) có có cơ hội nâng cao bàn thắng. Safawi (Malaysia) và Bienvenido (Philippines) đều đã xách va-li lên đường về nước cùng đội bóng. Trong khi đó Công Phượng, Tiến Linh cũng đã có 2 bàn thắng và có dịp đối đầu với lão tướng 33 tuổi Dangda - người vừa lập kỷ lục 19 bàn thắng để trở thành cầu thủ nhiều bàn thắng nhất trong các kỳ AFF Cup.

Thành tích này được “lão tướng” 33 tuổi thiết lập qua 5 kỳ AFF Cup kéo dài suốt 13 năm. Ngay lần đầu tiên tham dự AFF Cup 2008, ở tuổi 20, Dangda đã ghi 4 bàn. Dù đã xô đổ kỷ lục 15 bàn của Noh Alam Shah nhưng vẫn còn một cột mốc của cựu tiền đạo Singapore mà chân sút Thái Lan chưa thể vượt qua, đó là 10 bàn thắng tại một kỳ AFF Cup. Tại AFF Cup 2007, Noh còn lập cú “hat-trick: vua phá lưới, cầu thủ xuất sắc nhất và vô địch cùng Singapore. Đã có 4 bàn, Dangda cần 7 bàn nữa tại kỳ AFF Cup để phá kỷ lục này.