Truyền thông Thái Lan đang vui mừng

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes –Có đến 4 HLV trưởng của Thái Lan, Singapore, Campuchia (đồng HLV) có mặt trên khán đài theo dõi trận đấu của Việt Nam với Indonesia.
Thầy Park mới tạm hài lòng với hàng phòng thủ của đội tuyển. Ảnh BTC
Thầy Park mới tạm hài lòng với hàng phòng thủ của đội tuyển. Ảnh BTC

Nhìn các tiền đạo Việt nam loay hoay trước “xe bus” HLV Shin Tae-yong của Indonesia đặt trước khung thành, khá nhiều cổ động viên Thái Lan tỏ vẻ ăn mừng. Ông thần Hàn Quốc của đội bóng xứ vạn đạo đã khá cao tay khi khi cô lập được Công Phượng, mũi nhọn đá cao nhất trong đội hình 3-4-3 của Việt Nam.

Trưởng ban truyền thông của Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) Wankla Kwuankaew đã có những nhận định về lối chơi của ĐT Việt Nam hồ hởi: “Indonesia chủ động chơi tử thủ, đó là điều mà ai cũng thấy được ở trận gặp ĐT Việt Nam. Họ chủ động phòng ngự số đông và tạo nên một bức tường khó phá vỡ. Lối đá này rất khó chịu nhưng không phải là không có cách hóa giải”.

Khi đối thủ phòng ngự số đông và chủ trương đá rắn, hàng công của các cầu thủ Việt Nam gặp phải vấn đề ghi bàn. Trong hiệp 1, Công Phượng bị đối phương đeo như hình với bóng, cuối hiệp đấu Công Phượng đã phải rời sân khi bị hậu vệ Ricky Kambuaya va chạm rất mạnh. Ông Park đã tung cả Tiến Linh và Đức Chinh vào sân để gia tăng sức tấn công của đội tuyển hòng tìm kiếm bàn thắng. Nhưng rõ ràng cả Tiến Linh và Đức Chinh, rồi sau đó cả Văn Toàn đều đang có vấn đề về tâm lý.

Hai tiền đạo đều đỡ bóng bước 1 không tốt, nên xử lý bóng trong phạm vi hẹp khá vất vả, dẫn đến các tình huống cuối cùng đều không sút trúng đích. Tung 21 cú sút mà chỉ 1 lần trúng khung thành là con số thống kế tồi, khi hàng công Indonesia vốn không được đánh giá cao. Văn Toàn đã không ghi bàn cho đội tuyển kể từ tháng 3 năm 2017. Sau 3 trận đấu, đội tuyển Việt Nam mới chỉ có 5 bàn thắng, trong đó Công Phượng (2 bàn), Văn Đức, Quang Hải, Hoàng Đức mỗi người ghi được 1 bàn.

Công Phượng đã có thể tập lại sau chấn thương. Ảnh VFF

Công Phượng đã có thể tập lại sau chấn thương. Ảnh VFF

Wankla Kwuankaew hồ hởi: “Như tôi quan sát ở những trận đấu trước đó của đoàn quân HLV Park Hang-seo thì họ có vẻ như đang gặp vấn đề lớn về lối chơi. Họ loay hoay khi phải gặp những đối thủ chủ động chơi phòng ngự chặt. Ở cả trận gặp Lào, chúng ta cũng thấy được điều đó”.

Thầy Park vẫn còn một trận đấu với Campuchia để chỉnh súng và Công Phượng đã có thể tập lại sau chấn thương. Nhưng thời gian không còn nhiều, 2 đối thủ Thái Lan, Singapore ở bảng A đã vào phom, thời gian không chờ chúng ta.