Nhật Bản- Việt Nam: Trận đấu vì danh dự

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Thầy Park chỉ có 20 cầu thủ trong tay, nhưng toàn đội vẫn muốn có một trận đấu đáng nhớ để khép lại vòng loại thứ 3 World Cup 2022.
Văn Lâm đã trở lại. Ảnh VFF.
Văn Lâm đã trở lại. Ảnh VFF.

Ở cấp độ đội tuyển, 2 lần đụng độ chúng ta đều thua, nhưng Olympic Việt Nam đã từng thắng Olympic Nhật Bản. Những cầu thủ Olympic Việt Nam có mặt tại trận đấu tại ASIAD 2018 gồm Quang Hải, Văn Thanh, Hùng Dũng, Hà Đức Chinh, Văn Toàn, Công Phượng sẽ có dịp gặp lại một vài “khuôn mặt quen” như Endo, Kaoru Mitoma.

Chủ nhà đòi nợ

Không nhiều cầu thủ Olympic Nhật Bản có chân trên đội tuyển quốc gia nhưng Endo đang đóng vai trò tiền vệ mỏ neo trong sơ đồ 4-1-4-1 của HLV Moriyasu Hajime. Trong khi đó tiền vệ Kaoru Mitoma (1997) chỉ tốn có 5 phút để ghi cú đúp bàn thắng vào lưới chủ nhà Australia. Chủ nhà Nhật Bản lần thứ 7 liên tiếp tham dự World Cup và nóng lòng gặp đội tuyển Việt Nam đòi lại món nợ hơn 3 năm về trước.

Tiền vệ Mitoma Kaoru đang thi đấu cho Union Saint-Gilloise ở giải VĐQG Bỉ là một cầu thủ đẳng cấp. Ở mùa giải chào sân J.League (2020), tiền vệ cánh trái Mitoma lập tức gây ấn tượng mạnh khi ghi 13 bàn thắng, trở thành cầu thủ tân binh thứ 2 trong lịch sử J.League ghi được 10 bàn trở lên ngay mùa đầu tiên, sau Yoshinori Muto.

Tiền vệ Mitoma Kaoru đang thi đấu cho Union Saint-Gilloise ở giải VĐQG Bỉ vào sân. Ảnh JP

Tiền vệ Mitoma Kaoru đang thi đấu cho Union Saint-Gilloise ở giải VĐQG Bỉ vào sân. Ảnh JP

Mitoma có tốc độ và kỹ thuật đáng nể, đặc biệt là cảm quan ghi bàn cực tốt ở vị trí này (anh đã ghi 21 bàn/50 trận tại J.League) trước khi ra nước ngoài thi đấu. Tại Olympic Tokyo 2020, anh cũng có tên trong đội hình Olympic Nhật Bản và trở thành con bài dự bị chiến lược của HLV Moriyasu Hajime.

Trong khi thầy Park không có đủ 23 cầu thủ để đăng ký thi đấu thì HLV Moriyasu Hajime vừa có sự trở lại của trung vệ đội trưởng Maya Yoshida sau khi bỏ lỡ cơ hội ra sân trước Trung Quốc và Ả Rập Xê Út vào tháng Giêng. Nhưng đối tác thường xuyên của anh ấy, trung vệ Takehiro Tomiyasu của Arsenal, vẫn phải ngồi ngoài vì chấn thương.

Điểm binh 2 bên

Tiền đạo Yuya Osako của Vissel Kobe, người đã đá chính tất cả các trận đấu vòng loại cuối cùng khu vực châu Á trước đó của Nhật Bản, đã rút lui khỏi đội do chấn thương, với Daichi Hayashi của Sint-Truiden thay thế anh ta. Hậu vệ Shinnosuke Nakatani của Nagoya Grampus cũng đã được triệu tập để thay thế cho hậu vệ phải Hiroki Sakai của Urawa Reds bị chấn thương.

Chủ nhà Nhật Bản sẽ chơi với chiến thuật 4-1-4-1. Ảnh JP

Chủ nhà Nhật Bản sẽ chơi với chiến thuật 4-1-4-1. Ảnh JP

Tiền vệ công Ritsu Doan đang đá tại sân cỏ Hà Lan cũng không thể ra sân nhưng 2 tiền vệ Junya Ito (14) và Takumi Minamino (10) đang thi đấu ở châu Âu đã sẵn sàng.

Không khó để biết thầy Park sẽ chơi với sơ đồ chiến thuật 3-5-2 còn chủ nhà Nhật Bản sẽ chơi với chiến thuật 4-1-4-1. Trung vệ Thành Chung bị 2 thẻ vàng không thể ra sân, Văn Thanh thi đấu nhạt nhòa bên cánh trái, Tiến Linh chấn thương nhẹ. Một trận đấu mang nặng yếu tố danh dự và ai cũng muốn chiến thắng.