Nguồn cung gạo đối mặt với mối đe dọa mới khi Ấn Độ cân nhắc thêm các hạn chế

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

VietTimes – Chính phủ Ấn Độ đang xem xét về việc áp thuế xuất khẩu đối với gạo đồ, sau khi đã áp dụng một số biện pháp cấm xuất khẩu gạo, theo Bloomberg.

Nông dân gieo mạ trên cánh đồng lúa nước ở Bhivpuri, Ấn Độ (Ảnh: Bloomberg)
Nông dân gieo mạ trên cánh đồng lúa nước ở Bhivpuri, Ấn Độ (Ảnh: Bloomberg)

Ấn Độ, quốc gia xuất khẩu gạo lớn nhất thế giới, đang xem xét nhiều hạn chế hơn đối với việc vận chuyển ngũ cốc trong lúc đang phải vật lộn với giá lương thực tăng cao, một động thái có thể sẽ siết chặt hơn nữa nguồn cung toàn cầu.

Chính phủ Ấn Độ đang xem xét áp thuế đối với các lô hàng gạo đồ (paraboiled - còn gọi là gạo chuyển đổi và gạo dễ nấu), theo Bloomberg. Hiện vẫn chưa có quyết định nào được đưa ra và và chưa rõ liệu quá trình xem xét này sẽ chắc chắn dẫn đến việc áp thuế hay không.

Giá gạo tại châu Á tăng vọt lên mức cao nhất trong gần 15 năm trong tháng này, sau khi Ấn Độ tuyên bố cấm một số mặt hàng xuất khẩu và do lo ngại về triển vọng sản xuất của Thái Lan. Chính phủ của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, trong nỗ lực hạ nhiệt giá lương thực trong nước trước cuộc bầu cử vào đầu năm tới, gần đây đã nhắm vào giá hành tăng cao.

1.png
Ấn Độ là nước xuất khẩu lớn nhất thế giới (Ảnh: USDA)

Người phát ngôn của Bộ Tài chính Ấn Độ hiện chưa đưa ra bình luận nào trước thông tin này.

Ấn Độ đã cấm xuất khẩu gạo tấm và gạo trắng phi basmati, hạn chế xuất khẩu lúa mì và đường, đồng thời hạn chế dự trữ một số loại cây trồng. Quốc gia này cũng đang xem xét bãi bỏ thuế nhập khẩu 40% đối với lúa mì, đồng thời bán cà chua, ngũ cốc từ kho dự trữ nhà nước để cải thiện nguồn cung.

Lượng mưa ở các bang trồng lúa trọng điểm như Tây Bengal, Uttar Pradesh, Jharkhand, Bihar, Chhattisgarh và Andhra Pradesh đã thấp hơn 15% so với bình thường trong mùa này, làm dấy lên nhiều lo ngại về nguồn cung trong nước. Mặt hàng chủ lực của Ấn Độ là cây lương thực được trồng trong mùa mưa./.

Theo Bloomberg