Năm 2016: Triệt phá hàng loạt đường dây mại dâm qua mạng

Năm 2016, lực lượng chức năng đã triệt phá hàng loạt đường dây mại dâm quy mô lớn, mại dâm qua internet, phát hiện nhiều người đẹp, người mẫu, ca sỹ tham gia môi giới và trực tiếp bán dâm.
Ảnh chỉ có tính minh họa.
Ảnh chỉ có tính minh họa.

Nhiều hot girl, hoa khôi, người mẫu “dính chàm”

Ngày 21/6, Công an quận (CAQ) Bắc Từ Liêm (Hà Nội) đã tạm giữ Nguyễn Thị Hảo (SN 1994, trú tại xã Đồng Văn, Yên Lạc, Vĩnh Phúc) để điều tra, làm rõ về hành vi môi giới mại dâm.

Trước đó, khoảng 20h30 ngày 16/6, tổ công tác CAQ Bắc Từ Liêm kiểm tra hành chính một khách sạn trên địa bàn quận, phát hiện tại 2 phòng nghỉ có 2 đôi nam nữ đang có hành vi mua bán dâm. Khai thác “nóng”, hai gái bán dâm khai nhận đến khách sạn này bán dâm qua sự giới thiệu của Nguyễn Thị Hảo.

Một đường dây mại dâm có sự tham gia của nhiều người đẹp bị triệt phá-Ảnh báo CAND
Một đường dây mại dâm có sự tham gia của nhiều người đẹp bị triệt phá-Ảnh báo CAND

Cùng thời điểm trên, cảnh sát phát hiện Hảo đang ở trong một phòng khác của khách sạn. Qua kiểm tra, tổ công tác phát hiện trong túi xách của Hảo có 45 triệu đồng là tiền khách mua dâm trả cho gái bán dâm và tiền công môi giới của Hảo.

Tại trụ sở công an, Hảo khai nhận đã tổ chức đường dây bán dâm cao cấp từ khoảng đầu tháng 6/2016. Các cô gái tham gia đường dây của Hảo thường là những người làm nghề kinh doanh, buôn bán mỹ phẩm, thẩm mỹ viện nên nhìn rất bắt mắt. Khi khách có nhu cầu, Hảo “hét” giá 1.000 USD cho mỗi lần bán dâm hoặc đi tour. Số tiền nhận được, Hảo chỉ “cắt” lại cho gái bán dâm 5 triệu đồng. Để “câu” khách, Hảo đã thuê người chụp nhiều ảnh nhạy cảm của các gái bán dâm, đăng lên các trang web sex và trang facebook cá nhân. Nhiều lần đông khách, Hảo cũng trực tiếp bán dâm.

Tháng 10/2016, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45), Công an TP HCM đã triệt phá một đường dây mại dâm cao cấp quy mô lớn do Nguyễn Thị Cẩm Giang (sinh năm 1991, quê Bạc Liêu) cầm đầu. Nguyễn Thị Cẩm Giang từng là thí sinh của một cuộc thi ca nhạc do một Đài Truyền hình tổ chức.

Cùng với Giang, cơ quan công an cũng tạm giữ hình sự 3 đối tượng gồm: Mai Thiên Trang (sinh năm 1991, ngụ quận Bình Thạnh, TP HCM), Nguyễn Hồng Nhung (sinh năm 1994, quê Đồng Nai) và Lưu Thị Trưởng Thành (sinh năm 1994, quê Cần Thơ) để điều tra về hành vi “Môi giới mại dâm”.

Đây là chuyên án lớn được PC45 Công an TP HCM xác lập đấu tranh từ nhiều tháng. Chiều 13/10, các trinh sát Đội 5 PC45 phối hợp cùng Đoàn kiểm tra liên ngành Văn hóa - Xã hội TP HCM đồng loạt kiểm tra hành chính đối với 4 khách sạn gồm: Khách sạn V.T.Đ (quận 3), khách sạn V.N.X (quận Tân Bình), khách sạn H (quận 10) và khách sạn M.M.H (ở khu dân cư Trung Sơn, huyện Bình Chánh). Tại đây cơ quan chức năng bắt quả tang 9 cặp nam nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm. Công an thu giữ nhiều tang vật có liên quan và tạm giữ; mời làm việc với 28 người để phục vụ công tác điều tra, xử lý. 

Bước đầu tại cơ quan công an, các đối tượng thừa nhận hành vi phạm tội. Nguyễn Thị Cẩm Giang khai nhận tổ chức hoạt động bán dâm và môi giới mại dâm từ giữa năm 2015 đến nay. Những người hoạt động trong đường dây của Giang là tiếp viên nhà hàng, karaoke trên địa bàn quận 1, với giá “đi khách” từ 200 USD đến 500 USD/người/lần. Giang hưởng lợi từ 500.000 đồng đến 2 triệu đồng/người/lần. 

Còn Mai Thiên Trang, cũng từng đoạt hai giải phụ trong một cuộc thi Hoa hậu, trước đây hoạt động trong đường dây mại dâm của Giang và mới bắt đầu hoạt động môi giới mại dâm khoảng hơn 1 tháng nay. Giá bán dâm trong đường dây của Trang khoảng 300 USD/người/lần, Trang hưởng lợi 2 triệu đồng đến 3 triệu đồng/người/lần. Nhung và Thành cũng tổ chức hoạt động tương tự với giá thấp hơn. 

Đáng chú ý, qua đấu tranh, Nguyễn Thị Cẩm Giang cho biết đã nhiều lần môi giới bán dâm cho cả những diễn viên điện ảnh. Với những người “nổi tiếng”, Giang hưởng lợi 5 triệu đồng cho một lượt môi giới. Còn Nguyễn Hồng Nhung cho biết trong đường dây của mình có nhiều người là sinh viên các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn TP HCM.

Cuối năm 2016, khi ập vào một khách sạn ở Đồng Mô (thị xã Sơn Tây), lực lượng nghiệp vụ Bộ Công an bắt quả tang 3 hot girl đang bán dâm cho khách. Tài liệu điều tra cho thấy khách đi “tàu nhanh” phải trả 1.000 USD, qua đêm 3.000 USD.

Cầm đầu đường dây gái gọi cao cấp này là Phạm Thị Thanh Huyền (ở huyện Thanh Sơn, Phú Thọ). Huyền trước đây kinh doanh trong lĩnh vực thời trang. Sau đó, thấy việc tổ chức cho các người đẹp, hot girl bán dâm cho các đại gia dễ kiếm tiền, cô ta đã nhanh chóng chuyển "nghề".

Huyền chỉ giao dịch với người quen, hầu như không lộ mặt trước khách lạ. Các hoạt động giới thiệu “hàng” như đăng ảnh, chuyển ảnh cho khách chọn… đều được “tú bà” này thực hiện qua Facebook.

Ngày 7/12, Huyền chuyển ảnh của các người đẹp trong đường dây cho 3 khách chọn. Chiều cùng ngày, khi các đôi nam nữ đang mua bán dâm thì lực lượng Cảnh sát hình sự của Bộ Công an và Công an Hà Nội "ập" vào kiểm tra, bắt quả tang. Từ lời khai của các đôi nam nữ, cảnh sát tạm giữ Huyền để làm rõ hành vi môi giới mại dâm.

Theo các trinh sát, một trong những người đẹp bán dâm từng đoạt giải Á khôi của một cuộc thi nhan sắc. Trước đây, hot girl này cũng đã từng bị bắt giữ trong một đường dây gái gọi hạng sang.

Triệt phá hàng loạt đường dây mại dâm qua internet

Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, chiều 4/4 các trinh sát thuộc Công an TP Hải Phòng đã triệt phá một đường dây mại dâm quy mô lớn qua mạng internet. Đường dây này hoạt động từ năm 2015 và có nhiều mắt xích.

Theo đó, từ tháng 10/2015, các trinh sát phòng CSĐT tội phạm về kinh tế và tham nhũng (PC46), Phòng CSĐT về TTXH (PC45, Công an Hải Phòng, phát hiện nhiều trang fanpage trên mạng xã hội Facebook có đăng quảng cáo, số điện thoại, hình ảnh của nhiều đối tượng nữ tại Hải Phòng, có hành vi thỏa thuận giá cả, môi giới mại dâm. Mở rộng truy xét, điều tra, cơ quan công an phát hiện trên mạng xã hội Zalo, Wechat còn xuất hiện nhiều tài khoản khác có nội dung, phương thức hoạt động giống với những trang fanpage trên nên đã xác lập chuyên án để đấu tranh triệt phá.

Những đối tượng cầm đầu đường dây này khá tinh quái, chúng thường xuyên tạo mới các tài khoản, thay đổi số điện thoại liên tục, và dùng những máy tính được nối mạng tại các điểm internet công cộng đăng tải thông tin để dễ xóa dấu vết.

Một đường dây môi giới mại dâm trên internet bị triệt phá
Một đường dây môi giới mại dâm trên internet bị triệt phá

Chiều 4/4 các trinh sát trong ban chuyên án đã bắt quả tang 1 đôi nam, nữ đang mua, bán dâm tại khách sạn Green, địa chỉ số 5 Quán Nam, quận Lê Chân, Hải Phòng.

Đến lúc này chân tướng của những kẻ điều hành đường dây mới dần lộ ra, ngay sau đó đối tượng môi giới mại dâm được xác định là Nguyễn Thị Tuyết Ngân, SN 1999, ở xã Cao Nhân (huyện Thủy Nguyên, Hải  Phòng). Mở rộng vụ án, cơ quan công an đã bắt giữ các đối tượng Hoàng Duy Hùng (22 tuổi) trú tại Trần Nguyên Hãn, Hải Phòng (Hùng và Ngân sống với nhau như vợ chồng); Hoàng Văn Hùng, (23 tuổi) và Vũ Văn Hải (22 tuổi) cùng ở huyện Kinh Môn, Hải Dương.

Tang vật thu được của chuyên án gồm một xe ôtô; 15 điện thoại; một laptop Sony Vaio, 70 số điện thoại và gần 200 tài khoản Facebook, Zalo, Wechat dùng để quảng cáo, môi giới mại dâm.

Tại cơ quan công an, Hoàng Duy Hùng và người tình được xác định là kẻ cầm đầu đường dây. Duy Hùng khai nhận, đã trực tiếp tạo lập nhiều trang mạng xã hội Facebook, Zalo, Wechat... để đăng tải bài viết với nội dung quảng cáo môi giới mại dâm. Duy Hùng thuê Văn Hùng, Hải giúp sức trong việc tạo lập, đăng tải bài viết quảng cáo, trả lời điện thoại khi khách mua dâm gọi và "điều" gái bán dâm. Các đối tượng bán dâm trong đường dây của Hùng có độ tuổi 18 và được tuyển chọn kĩ lưỡng từ ngoại hình, chiều cao và ở nhiều địa phương trong cả nước, đặc biệt chúng còn quảng cáo và môi giới cả mại dâm nam.

Chỉ tính riêng trong tháng 7/2016, lực lượng chức năng TP HCM đã triệt phá nhiều đường dây mại dâm qua internet “khủng”.

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an TP HCM, vừa đột kích vào 2 ổ mại dâm môi giới qua mạng internet, bắt giữ 2 đối tượng cầm đầu là Dương Văn Thành (còn gọi là Lộc, 38 tuổi, quê Cần Thơ) và Trịnh Văn Chương (còn gọi là Ken, 29 tuổi, quê Thanh Hóa).

Hai ổ mại dâm này hoạt động trong một thời gian dài và bị lực lượng chức năng theo dõi từ đầu năm 2016 đến nay. Để tránh sự theo dõi của công an, 2 tú ông mở một nhà hàng nướng xiên que trá hình ở Tiền Giang để điều hành từ xa. 

Đêm 21/7, hàng chục trinh sát bất ngờ ập vào khách sạn Nam Anh, địa chỉ 364 An Dương Vương, Phường 4, Quận 5 và khách sạn Hà Phương Trang, địa chỉ 106 bis Nguyễn Văn Cừ, phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1 kiểm tra và bắt quả tặng 6 cặp nam nữ đang mua bán dâm, tạm giữ 23 người có liên quan để điều tra xử lý.

Qua đấu tranh khai thác, trinh sát đã nhanh chóng bắt giữ Thành và Chương tại một nhà hàng ở thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang.

Khai nhận với công an, Dương Văn Thành cho biết đã lập 2 trang web, cùng với Chương liên tục đi đến các quán bar, vũ trường, tụ điểm massage tuyển mộ các “hot girl”, “chân dài” rồi đưa hình ảnh lên website để giới thiệu. Giá cho mỗi lần đi khách thông qua 2 đường dây này là 1,5 triệu đồng, tú ông được hưởng hoa hồng 500.000 đồng/lần từ gái bán dâm chia lại

Cũng tại T HCM, chiều 22/11, Công an quận Phú Nhuận bất ngờ ập vào kiểm tra hành chính đối với khách sạn B.D, ở đường Hoa Cúc, phường 7, quận Phú Nhuận. Tại đây, tổ công tác đã bắt quả tang 2 cặp đôi đang thực hiện hành vi mua bán dâm. Ngoài ra, lực lượng làm nhiệm vụ cũng phát hiện nhiều các cô gái ăn mặc mát mẻ ở phòng khác trong khách sạn.

Hai cô gái bị bắt quả tang đang bán dâm có quê ở Tuyên Quang, Phú Thọ khai được bạn bè giới thiệu 1 người tên T. và được người này đưa vào TP HCM để bán dâm. Hai cô gái trên cùng nhiều cô gái khác quê ở các tỉnh thành phía Bắc được tụ tập thành nhóm, thuê phòng dài hạn ở các khách sạn lưu trú. T. lập nhiều tài khoản mạng xã hội để đăng hình khỏa thân của các cô gái, kèm tên tuổi, số đo 3 vòng, số điện thoại và giá tiền để khách lựa chọn. Mức giá chung theo T. quy định là 400.000 đồng/lượt, trong đó "tú bà" này lấy tiền công môi giới một nửa.

Sau khi khách chọn lựa và liên lạc, T. sẽ điều "chân dài" đến các khách sạn đóng trên địa bàn TP HCM để phục vụ khách. T. không lộ diện nhiều mà giao nhiệm vụ cho đàn em quản lý các "chân dài", thu tiền hoa hồng.

Theo các cô gái, mỗi khách chỉ được “vui vẻ” trong thời gian 40 phút, xong các cô gái sẽ di chuyển qua các khách sạn khác theo chỉ định của chủ. Thường thì các cô gái bán dâm từ 8 - 10 lần/ngày. Địa bàn hoạt động nhiều của đường dây này chủ yếu các quận 10, 5, Phú Nhuận, Bình Thạnh, Tân Bình.

Theo Tiếng Chuông