Messi bị Mbappe bỏ xa trong top 10 cầu thủ đắt giá nhất thế giới

Tuổi tác lớn dần cộng với phong độ có phần sa sút khiến cho Messi hiện không còn là cầu thủ đắt giá nhất thế giới, theo định giá của trang transfermarkt nổi tiếng toàn cầu.
Messi xuống giá, hiện chỉ đứng thứ 8 trong danh sách 10 cầu thủ đắt giá nhất thế giới, theo định giá của transfermarkt. (Nguồn: Marca)
Messi xuống giá, hiện chỉ đứng thứ 8 trong danh sách 10 cầu thủ đắt giá nhất thế giới, theo định giá của transfermarkt. (Nguồn: Marca)

Messi vẫn đang giữ danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất thế giới, thậm chí anh còn được đánh giá là một trong những cầu thủ hay nhất mọi thời đại. Tuy nhiên, hiện ngôi sao người Argentina đang khoác áo CLB Barcelona không còn là cầu thủ có giá trị cao nhất.

Messi hiện được định giá ước lượng vào khoảng 140 triệu Euro (hơn 3.500 tỷ đồng) chỉ đứng thứ 8 trong danh sách 10 cầu thủ cao giá nhất thế giới, hơn 2 người đang đứng thứ 10 và thứ 9 là Antoine Griezman (Pháp – Barcelona), Jadon Sancho (Anh – Borussia Dortmund), hiện cùng có giá là 120 triệu Euro/người (hơn 3.000 tỷ đồng).

Top 10 cầu thủ đắt giá nhất hành tinh, vừa được định giá bởi transfermarkt cũng không có tên Cristiano Ronaldo, do cầu thủ người Bồ Đào Nha đang khoác áo CLB Juventus hiện đã 35 tuổi, thời gian thi đấu đỉnh cao không còn nhiều.

Cầu thủ dẫn đầu danh sách đắt giá nhất thế giới là Kylian Mbappe (Pháp – Paris Saint Germain), với giá trị chuyển nhượng ước lượng vào khoảng 200 triệu Euro (hơn 5.000 tỷ đồng).

Sau màn trình chói sáng tại Vòng chung kết World Cup 2018, giúp đội tuyển Pháp lên ngôi vô địch thế giới, Mbappe cứ tăng giá vù vù. Mới 21 tuổi, tương lai còn rất dài, nên ngôi sao tiền đạo người Pháp cao giá hơn hẳn các ngôi sao còn lại thuộc làng túc cầu thế giới hiện nay.

Xếp sau Mbappe lần lượt là Raheem Sterling (Anh – Manchester City) và Neymar (Brazil – PSG), với giá ước lượng cùng 160 triệu Euro/người (hơn 4.000 tỷ đồng).

Tiếp nữa là Sadio Mane (Senegal – Liverpool), Mohamed Salah (Ai Cập – Liverpool), Harry Kane (Anh – Tottenham) và Kevin de Bruyne (Bỉ - Man City), với giá trị ước lượng vào khoảng 150 triệu Euro/người (gần 3.800 tỷ đồng).

Tính theo quốc gia, Anh là nước có nhiều cầu thủ đắt giá nhất: 3 người (Sterling, Kane và Sancho), tiếp theo là Pháp: 2 người (Mbappe và Griezman), Argentina (Messi), Brazil (Neymar), Ai Cập (Salah), Bỉ (De Bruyne), Senegal (Mane) mỗi nước có 1 cầu thủ trong top 10.

Nếu thống kê theo giải đấu, giải Ngoại Hạng Anh là giải có nhiều đại diện nhất hiện diện trong top 10, với 5 thành viên, La Liga của Tây Ban Nha và Ligue 1 của Pháp mỗi giải có 2 đại diện, Bundesliga của Đức có 1 đại diện.

Riêng Serie A của Italy một thời là giải quốc nội số 1 thế giới hiện không có đại diện nào trong top 10 cầu thủ đắt giá nhất hành tinh.

Còn xét theo CLB, Liverpool (Salah và Mane), Barcelona (Messi và Griezman), Man City (Sterling và De Bruyne) và PSG (Neymar và Mbappe) là những CLB có nhiều đại diện nhất, mỗi đội có 2 người, Tottenham (Harry Kane) và Borrussia Dortmund (Sancho) mỗi đội có 1 người.

Thật bất ngờ là 3 đội bóng nổi tiếng giàu có, chịu chi gồm Real Madrid (Tây Ban Nha), Bayern Munich (Đức) và Juventus (Italy) không có ngôi sao đắt giá nào trong top 10 thế giới.

Nhóm 10 cầu thủ đắt giá nhất thế giới hiện nay:

1. Kylian Mbappe (Pháp – PSG): 200 triệu Euro

2. Raheem Sterling (Anh – Man City): 160 triệu Euro

3. Neymar Jr (Brazil – PSG): 160 triệu Euro

4. Sadio Mane (Senegal – Liverpool): 150 triệu Euro

5. Mohamed Salah (Ai Cập – Liverpool): 150 triệu Euro

6. Harry Kane (Anh – Tottenham): 150 triệu Euro

7. Kevin de Bruyne (Bỉ - Man City): 150 triệu Euro

8. Lionel Messi (Argentina – Barcelona): 140 triệu Euro

9. Jadon Sancho (Anh – Borussia Dortmund): 120 triệu Euro

10. Antoine Griezman (Pháp – Barcelona): 120 triệu Euro

Theo Dân trí