Man City vs Tottenham Hotspur: Chủ nhà “phục hận” tại thánh đường Etihad

VietTimes -- Nhà vô địch Manchester City đã chờ sẵn ở sân Etihad đón đợi Tottenham - đội đứng thứ 3 ở Premier League và Á quân Champions League. Gà Trống chính là kẻ đã loại Manchester City tại tứ kết đấu trường Champions League và giờ là lúc họ “phục hận”.
Man City và Tottenham là trận cầu tâm điểm của vòng đấu thứ 2 Premier League 2019-2020. Ảnh CNN.
Man City và Tottenham là trận cầu tâm điểm của vòng đấu thứ 2 Premier League 2019-2020. Ảnh CNN.

Trước hết, phải công nhận những cuộc thư hùng giữa Manchester City gặp Tottenham trong thời điểm hiện nay rất đáng được xem bởi Pep và Pochettino đang là những nhà cầm quân hàng đầu châu Âu. Xem những cuộc đối đầu như thế, người ta sẽ chứng kiến những mảng miếng chiến thuật mới nhất của bóng đá hiện đại.

Sẽ có nhiều bàn thắng

Trong tay 2 ông thầy đang có những học trò để thực hiện lối chơi tấn công rực lửa và bàn thắng của những trận đấu này bao giờ cũng nhiều hơn bình thường. 8/10 lần đụng độ gần nhất giữa đôi bên ở sân nhà của Man City đã khép lại với từ 3 bàn thắng trở lên mỗi trận. Một trận đấu mà bất cứ sai lầm nào cũng đều phải trả giá bằng bàn thắng bởi các ngôi sao hàng đầu thế giới đang quy tụ ở đây.

Lịch sử đối đầu của 2 đội. Ảnh BBC.
Lịch sử đối đầu của 2 đội. Ảnh BBC.

So với mùa giải trước, HLV Pochettino được tăng cường thêm những nhân tố chất lượng như Ndombele, Lo Celso hay Sessegnon. HLV Pochettino của đội khách là một tín đồ của trường phái Bielsa ưa thích dùng số lượng áp đảo đối phương khi phòng thủ.

Như vậy nhiều khả năng ông sẽ dùng sơ đồ 3-5-2 để đảm bảo quân số phòng ngự trước 3 mũi công của Man xanh trong sơ đồ 4-3-3. Trong đó, 3 trung vệ của Spurs sẽ làm nhiệm vụ ngăn chặn bộ 3 trên hàng công của Man City còn cặp wing-back sẽ xử lý các hậu vệ cánh hoặc tiền vệ trung tâm dạt biên.

Eriksen- cái tên đáng nhắc đến

Bộ 3 trung vệ của Gà Trống sẽ là Jan Vertonghen, Davinson Sanchez và Toby Alderweireld. 2 wing-back thuộc về Danny Rose và Kyle Walker-Peters. Trên hàng công Harry Kane đương nhiên chiếm 1 suất đá chính nơi hàng tiền đạo. Son Heung Min vẫn đang phải thụ án treo giò nên Giovani Lo Celso hoặc Lucas Moura sẽ là những cái tên được lựa chọn. Đội khách còn không có sự phục vụ của Juan Foyth, Ryan Sessegnon và Dele Alli do chấn thương.

Trong trận khai mạc Premier League thì Spurs đã có chiến thắng đầu tiên khi ngược dòng hạ gục tân binh Aston Villa. Tiền đạo Harry Kane đã loại bỏ “lời nguyền tháng Tám” để lập cú đúp. Nhưng điều HLV Mauricio Pochettino lo nhất là khả năng sáng tạo của Gà Trống phụ thuộc rất nhiều vào tiền vệ người Đan Mạch Christian Eriksen. Kể từ khi vào sân từ ghế dự bị thì khả năng đội biến về lối chơi của Tottenham mới tăng lên đột biến. Eriksen sẽ tăng cường sức ép nơi tuyến giữa để Spurs hy vọng lật đổ Man City.

Pep và Pochettino đang là những nhà cầm quân hàng đầu châu Âu. Ảnh AP.
Pep và Pochettino đang là những nhà cầm quân hàng đầu châu Âu. Ảnh AP.

Tiền vệ này chỉ còn 1 năm hợp đồng nữa, nên Tottenham đang đau đầu tìm cách giữ chân Christian Eriksen (hoặc bán luôn cho được giá). Nếu tiền vệ người Đan Mạch tỏa sáng trong trận đấu đỉnh cao này thì khả năng ra đi lại càng lớn hơn.

 Man City cửa trên

Rõ ràng phong độ của các cầu thủ chủ nhà được đánh giá vượt trội so với những vị khách Tottenham. Ngay ngày khai mạc, đoàn quân Citizens đã chứng tỏ bản lĩnh đích thực, vùi dập đối thủ đến 5 bàn không gỡ, trong đó có cú hat-trick của Raheem Sterling. Sau màn tra tấn West Ham, Man "xanh" trở lại thánh đường Etihad tiếp đón Á quân Champions League Tottenham với một tinh thần đầy hưng phấn.

Manchester City dưới thời Pep dựa vào lối chơi kiểm soát bóng chủ động, và tấn công trên khắp mặt sân. Trận thắng 5-0 ngay tại London trước West Ham như là một lời tuyên chiến đanh thép mà Pep muốn gửi đến Premier League. Man City sẽ hủy diệt bất cứ ai cản đường họ, và sẽ trừng phạt bất cứ một sai lầm nào của đối thủ bằng lối chơi đa dạng từ mọi hướng.

Trận cầu tâm điểm của vòng đấu thứ 2 Premier League 2019-2020 giữa Man City và Tottenham sẽ diễn ra vào lúc 23h30 đêm nay 17/6.

Man city tấn công bằng những pha ban bật với tốc độ cao nhằm kéo dãn hàng thủ đối phương rổi bất ngờ dùng những đường chọc khe để kết liễu. Raheem Sterling, Bernardo Silva, Kevin de Bruyne hay Sergio Aguero đều đang chơi một thứ bóng đá hủy diệt. Man City không có những tiền đạo cao lớn và các cầu thủ chạy cánh cũng không hay thực hiện những cú tạt bóng. Họ thường dùng những đường tạt tầm thấp để các cầu thủ phía trong băng vào đệm bóng cận thành.

Tại Ngoại hạng Anh năm ngoái, Tottenham đều phải nhận thất bại ở cả 2 lượt trận. Ở trận lượt đi trên sân nhà Tottenham, Riyad Mahred là cầu thủ ghi bàn duy nhất cho Man City. Trở về sân nhà Etihad, Man City tiếp tục thắng tối thiểu 1-0 nhờ bàn thắng của Phil Foden. Đáng chú ý hai bàn thắng này đều đến từ hiệp 1 trận đấu.

Đoàn quân của HLV Pep Guardiola phải đương đầu với một thử thách thực sự là Tottenham. Họ không chỉ “phục hận” việc bị Tottenham loại tại Champions League mà cần chiến thắng để duy trì ngôi đầu BXH trước sự bám đuổi của MU và các đội khác.