Mai Linh gắn hàng loạt thiết bị thông minh lên xe khách vừa trình làng

Tập đoàn Mai Linh và Tập đoàn Willer (Nhật Bản) vừa trình làng tuyến xe khách Thanh Hóa - Hà Nội đúng chuẩn dịch vụ Nhật Bản. Đặc biệt, các tài xế phục vụ tuyến xe này đều được trang bị "tai nghe phát hiện buồn ngủ", "máy kiểm soát tốc độ"...
Xe khách Mai Linh - Willer. Ảnh: Tô Thế
Xe khách Mai Linh - Willer. Ảnh: Tô Thế

Ngày 10.10, tại Hà Nội đã diễn ra lễ ra mắt liên doanh Mai Linh – Willer với tuyến xe khách Thanh Hóa – Hà Nội đúng chuẩn dịch vụ Nhật Bản.

Mai Linh – Willer là công ty liên doanh giữa Tập đoàn Mai Linh (Việt Nam) và Tập đoàn Willer (Nhật Bản), hai tập đoàn chuyên hoạt động trong lĩnh vực vận tải, du lịch chất lượng cao. Toàn bộ nội thất, máy móc, công nghệ, hệ điều hành… tiên tiến và hiện đại nhất đều được Tập đoàn Willer chuyển giao, đào tạo.

Theo ông Hồ Huy - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Mai Linh cho biết, hiện tại tuyến Thanh Hóa - Hà Nội là tuyến xe đầu tiên được Mai Linh - Willer lựa chọn triển khai, mục tiêu sẽ nhân rộng mô hình này ra mọi miền đất nước.

"Chúng tôi sẽ xem xét, đánh giá mức độ hiệu quả sau khi chạy thử tuyến Thanh Hóa - Hà Nội. Trong tương lai, Mai Linh - Wiler sẽ tiếp tục nghiên cứu triển khai mô hình xe buýt đường dài chạy tuyến Bắc - Nam", ông Hồ Huy - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Mai Linh cho hay.

Xe khách Mai Linh - Willer được trang bị các thiết bị hiện đại, lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam, như: tai nghe phát hiện buồn ngủ; máy kiểm soát tốc độ.

"Thiết bị phát hiện buồn ngủ sẽ được đeo ở tai các tài xế để nhận biết trước những cơn buồn ngủ, máy sẽ rung, đánh thức lái xe và truyền dữ liệu về máy điều hành trung tâm để can thiệp kịp thời. Khi máy kiểm soát tốc độ phát hiện lái xe chạy vượt tốc độ hoặc phanh gấp, xe lập tức báo chuông và dữ liệu cũng báo về máy chủ ở trung tâm điều hành", Ông Murase Shigetaka – Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng giám đốc Tập đoàn Willer Nhật Bản cho biết.

Thiết bị phát hiện buồn ngủ được trang bị cho các tài xế. Ảnh: Tô Thế
Thiết bị phát hiện buồn ngủ được trang bị cho các tài xế. Ảnh: Tô Thế

Ngoài tính năng an toàn được siết chặt, những chiếc xe khách Mai Linh - Wiler cũng được trang bị ghế ngả 140 độ, vải bọc êm ái,ấm, tấm đặt chân, thiết bị sạc pin điện thoại... đều được nhập về từ Nhật Bản. Đặc biệt, mỗi chiếc ghế được thiết kế như một chiếc nôi em bé, có vòm che mặt, đáp ứng nhu cầu ngủ nghỉ, kín đáo của khách, đặc biệt là khách nữ.

Được biết, xe khách Mai Linh - Willer xuất bến 08 chuyến một ngày tại mỗi đầu bến. Hà Nội (Bến xe Nước Ngầm) và Thanh Hóa (Bến xe Phía Tây).

Theo Lao Động

https://laodong.vn/giao-thong/mai-linh-gan-hang-loat-thiet-bi-thong-minh-len-xe-khach-vua-trinh-lang-759379.ldo