Lập Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về buôn lậu

Chiều 17-9, Đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM do ông Huỳnh Thành Lập, trưởng đoàn, chủ trì tổ chức hội thảo góp ý dự án Luật tổ chức các cơ quan điều tra (CQĐT) hình sự.
Lập Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về buôn lậu

Các đại biểu đồng ý với dự thảo về việc nhập Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng và Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ thành Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế và chức vụ.

Đồng thời thành lập Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm, xâm phạm sở hữu trí tuệ (gọi tắt là Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về buôn lậu).

Bổ sung chức năng điều tra cho Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao.

Nhiều đại biểu cũng đồng tình với dự thảo về việc không giao cơ quan thuế, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, kiểm ngư tiến hành một số hoạt động điều tra. Đồng thời mở rộng phạm vi điều tra cho Cơ quan Bộ đội biên phòng.

Về trách nhiệm của công an xã, phường, thị trấn, đồn công an, các đại biểu đồng tình quy định như dự thảo.

Theo đó, công an cấp xã có trách nhiệm trong việc bắt giữ, tiếp nhận người phạm tội quả tang, người đang bị truy nã, thu giữ, tạm giữ vũ khí, hung khí, bảo quản đồ vật, tài liệu có liên quan, lập biên bản bắt giữ người, lấy lời khai ban đầu người bị truy nã, người bị hại, người biết sự việc, bảo vệ hiện trường.

Đồng thời để bảo đảm cơ sở, cơ chế cho công an cấp xã được tiến hành hoạt động hỗ trợ điều tra như trên, các đại biểu góp ý cần giao Chính phủ có hướng dẫn cụ thể.

Theo Tuổi trẻ