Hoàng Anh Gia Lai gặp thách thức lớn ở V-League 2022

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

VietTimes – HAGL đang có khởi đầu gây thất vọng ở Night Wolf V-League 2022 với 3 trận đấu liên tiếp không thể ghi bàn vào lưới đối thủ.

HAGL thi đấu bế tắc trước những đối thủ chơi phòng ngự hay (Ảnh: Hai Tép).
HAGL thi đấu bế tắc trước những đối thủ chơi phòng ngự hay (Ảnh: Hai Tép).

Sau chức vô địch hụt ở V-League 2021, HAGL có sự chuẩn bị chu đáo và được kỳ vọng rất nhiều ở mùa giải 2022. Giới chuyên môn đánh giá HAGL rất cao so với 12 đội bóng còn lại sau những gì đội bóng đã thể hiện trong năm 2021.

Dù đã giữ chân thành công các trụ cột, bổ sung thêm nhiều ngoại binh chất lượng và có dàn cầu thủ tài năng, hứa hẹn sẽ mang lại những màn trình diễn ấn tượng cho NHM. Tuy nhiên, khi bước vào mùa giải, HAGL lại gây thất vọng tràn trề.

Dù có lịch đấu khá dễ thở ở những vòng đầu tiên, nhưng đội bóng phố núi chưa thể xuyên thủng mảnh lưới đối phương. Trên sân Thiên Trường họ bị Nam Định cầm hòa 0-0. Trận đấu với Hà Tĩnh thầy trò HLV Kiatisuk cũng bất lực trong việc tìm đến khung thành đối thủ. Tới khi thua toàn diện trước SLNA, mới thấy họ thật sự không ổn như những gì được đánh giá trước mùa giải.

HAGL vẫn chơi tấn công, ưu tiên kiểm soát bóng, dồn ép đối phương. Nếu như mùa giải trước, lối chơi của HAGL nhuần nhuyễn và có nhiều sự đột phát thì mùa giải năm nay đã bị đối thủ bắt bài.

Nếu tiếp tục thể hiện phong độ như hiện tại, những ám ảnh từ mùa giải trước năm 2021 sẽ trở lại.

Vấn đề của đội bóng nhà bầu Đức nằm ở đâu?

Chính HLV Kiatisuk cũng thừa nhận các học trò của ông đã trải qua thời gian dài tập trung đội tuyển Quốc gia. Thể lực và quan trọng nhất là cảm hứng chơi bóng của các cầu thủ như Xuân Trường, Công Phượng, Văn Toàn, Hồng Duy, Văn Thanh,... có thể ảnh hưởng. Tất cả lại là nòng cốt của đội bóng trên hàng tấn công.

3 trận đấu vừa qua, hàng tiền vệ HAGL chơi thiếu nét, không tạo được nhiều đột biến. Điều này khiến cho dù sở hữu các tiền đạo tốt như Brandao hay Văn Toàn, HAGL tạo được khá ít cơ hội.

Hàng phòng thủ của HAGL chơi khá chắc chắn nhưng hàng công dưới sức nên không tạo được nhiều sức ép lên đối phương. Và các đối thủ cũng dần bắt bài chiến thuật và cách sử dụng con người của HLV Kiatisuk.

Văn Toàn và các tiền đạo của HAGL bị đối thủ vô hiệu hóa (Ảnh: Hai Tép).
Văn Toàn và các tiền đạo của HAGL bị đối thủ vô hiệu hóa (Ảnh: Hai Tép).

Tuy nhiên, mùa giải mới khởi tranh được qua 3 vòng đấu. Vẫn còn thời gian và cơ hội để các cầu thủ lấy lại phong độ như mùa giải trước. Nhưng đến tháng 7, khi mùa quay trở lại đội bóng vẫn chưa có nhiều chuyển biến thì thật sự đáng lo ngại, và khi đó nỗi ám ảnh “dành cả tuổi thanh xuân để trụ hạng” lại hiện về.