close Đăng nhập

Google lên kế hoạch mở siêu trung tâm dữ liệu tại Việt Nam

VietTimes – Trung tâm dữ liệu này của Google sẽ có giá trị khoảng từ 300 triệu USD đến 650 triệu USD, có thể cách mạng hóa cơ sở hạ tầng kỹ thuật số Việt Nam.

Logo Google tại CES 2024 (Ảnh: Reuters)
Logo Google tại CES 2024 (Ảnh: Reuters)

Google của Alphabet đang có những khoản đầu tư đáng kể vào Việt Nam với kế hoạch xây dựng một siêu trung tâm dữ liệu gần Thành phố Hồ Chí Minh.

Trung tâm dữ liệu này của Google sẽ có giá trị khoảng từ 300 triệu USD đến 650 triệu USD, có thể cách mạng hóa cơ sở hạ tầng kỹ thuật số Việt Nam. Với công suất điện dự kiến là 50 megawatt.

Cơ sở này nhằm mục đích đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng đối với các dịch vụ Google Cloud được thúc đẩy bởi nền kinh tế kỹ thuật số đang bùng nổ tại Việt Nam.

Nền kinh tế kỹ thuật số rộng mở của quốc gia cũng là một trong những lý do thúc đẩy Google đưa ra quyết định, nhất là khi Việt Nam là một trong những thị trường phát triển nhanh nhất của YouTube - nền tảng chia sẻ video trực tuyến phổ biến của Google.

Khoản đầu tư lớn của Google có thể là bước ngoặt cho ngành công nghệ Việt Nam, có khả năng thu hút nhiều công ty quốc tế hơn và thúc đẩy môi trường kỹ thuật số. Sự phát triển này không chỉ nâng cao cơ sở hạ tầng của Việt Nam mà còn khuyến khích các công ty trong nước nâng cao dịch vụ để đáp ứng các tiêu chuẩn toàn cầu.

Nikkei đưa tin vào tháng 5 rằng, công ty thương mại điện tử Trung Quốc Alibaba đang cân nhắc xây dựng một trung tâm dữ liệu tại Việt Nam.

Theo Finimize, Reuter

https://www.reuters.com/technology/google-weighs-large-data-centre-vietnam-source-says-nations-first-by-us-big-tech-2024-08-29/

Chuyển đổi số

ông Ngô Diên Hy, Phó Chủ tịch Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ Công nghệ thông tin Việt Nam (VINASA).

"Phải đưa AI xuống đồng ruộng"

Phó Tổng giám đốc VNPT Ngô Diên Hy đề xuất doanh nghiệp công nghệ Việt Nam tăng đầu tư R&D để làm chủ các công nghệ lõi, đồng thời đưa AI xuống đồng ruộng, nhà máy và chiếm lĩnh không phận kinh tế tầm thấp.

Bài 4: Nghịch lý có tiền không tiêu được

Bài 4: Nghịch lý có tiền không tiêu được

25.000 tỷ đồng được ưu tiên cho khoa học công nghệ năm 2025 nhưng thay vì chảy vào dự án, dòng tiền lại mắc kẹt trong mê cung thủ tục. Một nghịch lý vẫn đang tồn tại: muốn làm dự án thì chưa có vốn, mà chưa có dự án thì không được bố trí vốn...

VNG muốn chấm dứt chuỗi thua lỗ kéo dài

VNG muốn chấm dứt chuỗi thua lỗ kéo dài

CTCP Tập đoàn VNG (UpCOM: VNZ) đặt mục tiêu doanh thu năm 2026 đạt 12.500-13.500 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 300-450 tỷ đồng, kỳ vọng chấm dứt chuỗi thua lỗ kéo dài từ năm 2022.