Gelex đạt doanh thu kỷ lục 32.000 tỉ đồng trong năm 2022

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ của Gelex trong năm 2022 đạt 32.263,7 tỉ đồng, tăng 12,2% so với năm trước. Động lực tăng trưởng đến từ mảng vật liệu xây dựng, cho thuê bất động sản khu công nghiệp.
GELEX đạt doanh thu kỷ lục hơn 32.000 tỉ đồng năm 2022
GELEX đạt doanh thu kỷ lục hơn 32.000 tỉ đồng năm 2022

CTCP Tập đoàn Gelex (Gelex - Mã CK: GEX) vừa công bố kết quả kinh doanh quý 4/2022 với doanh thu và lợi nhuận sau thuế lần lượt đạt 7.361,4 tỉ đồng và 247,4 tỉ đồng.

Gelex cho biết, lợi nhuận sau thuế quý 4/2022 của công ty suy giảm so với cùng kỳ là do nhu cầu sụt giảm chung của thị trường sản xuất công nghiệp, hạ tầng và những biến động của thị trường tài chính.

Tuy nhiên, nhờ đà tăng trưởng cao trong 3 quý trước đó, kết thúc năm 2022, Gelex vẫn ghi nhận mức doanh thu kỷ lục ở mức 32.089,9 tỉ đồng, tăng 12,2% so với cùng kỳ năm trước và hoàn thành 89% kế hoạch.

Trong đó, lĩnh vực thiết bị điện vẫn là mảng kinh doanh đóng góp lớn nhất vào tổng doanh thu của Gelex, đạt mức 16.022,8 tỉ đồng, chiếm 49,6%.

Doanh thu từ các sản phẩm vật liệu xây dựng đạt 9.587,9 tỉ đồng, chiếm 29,7%. Doanh thu từ lĩnh vực hạ tầng tiện ích và doanh thu từ hàng hóa bất động lần lượt đạt 1.545,2 tỉ đồng và 1.065,1 tỉ đồng.

Trừ đi các khoản chi phí khác, lợi nhuận sau thuế của Gelex năm 2022 đạt 1.553 tỉ đồng, giảm 6,7% so với cùng kỳ năm trước.

Tại ngày 31/12/2022, tổng tài sản của Gelex đạt 52.400,8 tỉ đồng, giảm 14,3% so với đầu năm. Trong đó, lượng tiền và tương đương tiền giảm 35,5% so với đầu năm, ở mức 3.161,7 tỉ đồng.

Đáng chú ý, khoản đầu tư tài chính của Gelex cũng giảm đến 65,8% so với đầu năm, đạt 2.520,7 tỉ đồng, chủ yếu là do giảm lượng trái phiếu nắm giữ từ mức 6.324,4 tỉ đồng đầu năm xuống 1.400 tỉ đồng.

Bên phía nguồn vốn, nợ vay ngắn và dài hạn của doanh nghiệp này cũng giảm 23,8% so với đầu năm, ở mức 16.841,9 tỉ đồng.

Gelex cho biết, tập đoàn đã chủ động giảm nợ vay trong hệ thống để giảm chi phí và áp lực tài chính, nhằm đối phó với diễn biến bất thường của thị trường tài chính./.