VietTimes -- Tàu du lịch là nhân tố chủ yếu gây ra ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, đặc biệt là đối với môi trường biển. Một tổ chức phi chính phủ hy vọng sẽ thay đổi điều đó với con tàu mang tên "Ecoship" - dự án tàu du lịch xanh thân thiện với môi trường biển.
Peace Boat, một tổ chức phi chính phủ Nhật Bản điều hành các chuyến du lịch trên biển, đang làm việc với một dự án đầy tham vọng để xây dựng con tàu bền vững nhất trong ngành công nghiệp. Hiện nay kế hoạch đang bước vào giai đoạn cuối.
Tàu "Ecoship" sẽ được xây dựng bởi hãng Arctech của Phần Lan. Dự án tốn khoảng 500 triệu USD, được hỗ trợ tài chính một phần từ các nhà đầu tư và các quỹ, các cá nhân và tổ chức giàu có muốn cải thiện thế giới cũng như kiếm lợi nhuận.
"Ecoship là một giấc mơ đối với tôi", Yoshioka Tatsuya, người sáng lập Peace Boat nói. "Việc sử dụng một con tàu truyền thống khiến chúng tôi không hài lòng, mặc dù chúng tôi đã cố gắng hết sức để giảm lượng khí thải ra môi trường".
Theo nhóm môi trường NABU, một tàu du lịch thông thường có thể tiêu thụ hàng trăm tấn dầu nhiên liệu nặng mỗi ngày và thải ra chất ô nhiễm dạng hạt nhỏ tương đương hàng triệu chiếc xe hơi. "Ecoship" sẽ được cung cấp nhiên liệu bởi sự kết hợp tấm pin mặt trời, năng lượng gió và khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG), do đó nó sẽ giảm thiểu đến 40% lượng carbon dioxide sản sinh ra so với một tàu du lịch truyền thống.
"Chúng tôi sẽ trang bị 10 buồm cho tàu, vì vậy nó sẽ sử dụng gió giống như những chiếc thuyền buồm truyền thống", Tatsuya giải thích.
Peace Boat đang thương lượng với các nhà đầu tư châu Âu, Mỹ, Trung Quốc và Nhật Bản và có thể cung cấp cho họ trái phiếu hoặc vốn cổ phần. Để nâng cao tổng số đầu tư, dự án cần kêu gọi nguồn vốn từ nhiều nguồn, không chỉ nhà đầu tư thậm chí còn cả nguồn nợ vay ngân hàng và gây quỹ quần chúng.
" Chúng tôi sẽ lựa chọn một cách cẩn thận các đối tác, chúng tôi cần những người có thể chia sẻ tầm nhìn dài hạn cùng dự án chứ không đơn thuần là chỉ cung cấp vốn đầu tư. Các công ty tài chính vận tải khá bảo thủ, trong khi đó thiết kế và kế hoạch của chúng tôi khá sáng tạo và độc đáo. Sự độc đáo này làm tăng thêm giá trị nhưng nó cũng là một thách thức để có thể thuyết phục các nhà đầu tư bảo thủ".
"Ecoship" được thiết kế bắt chước hình dạng của một con cá voi. Kích cỡ của nó sẽ nhỏ hơn nhiều tàu du lịch hiện nay, chứa được khoảng 2.000 hành khách, đủ không gian để tổ chức các hội nghị và các sự kiện.
Peace Boat hy vọng "Ecoship" sẽ khởi hành vào cuộc hành trình đầu tiên vào năm 2020, và nó sẽ nhanh chóng trở thành một minh chứng cho tương lai của ngành công nghiệp. Tatsuya cho biết:" Một con tàu du lịch "xanh" chắc chắn sẽ là tâm điểm chú ý tại mỗi cảng". Và chắc chắn ông Tatsuya sẽ không có kế hoạch dừng lại ở một con tàu khi nhu cầu du lịch trên biển, và du lịch xanh đang bùng nổ.
"Để đáp ứng nhu cầu cần thiết của thị trường, tối thiểu là sẽ có 5 con thuyền du lịch xanh trước năm 2030, đó chỉ là bước đầu, có thể chúng tôi sẽ tạo ra 10 thuyền", theo người sáng lập Peace Boat.
Hành khách trên Peace Boat sẽ phải trả từ 15.000 đến 18.000 USD, bao gồm chi phí đi lại, ăn uống và các hoạt động trên tàu. Hoạt động trên tàu sẽ rất đa dạng với chương trình giải trí, chăm sóc sức khỏe, bài giảng và hội thảo về các chủ đề như hòa bình, chính trị, biến đổi môi trường và vấn đề nhân quyền.
UBND TP Đà Nẵng vừa phê duyệt chủ trương đầu tư hai dự án lớn nhằm phát triển Khu Thương mại tự do Đà Nẵng và hoàn thiện hạ tầng kết nối Cảng Liên Chiểu.
Không khí lạnh tăng cường khiến miền Bắc rét đậm, rét hại diện rộng; vùng núi có nơi nhiệt độ xuống gần 0 độ C, đợt rét dự báo còn kéo dài vài ngày tới.
Việc sắp xếp tổ chức bộ máy, đặc biệt trong giai đoạn “nước rút” từ tháng 7/2025 đến nay, đã khẳng định đây là chủ trương rất đúng, rất trúng, có ý nghĩa lịch sử, được cán bộ, đảng viên, nhân dân đồng tình ủng hộ.
UBND TP Đà Nẵng vừa xử phạt Công ty CP Tri Việt Hội An – chủ sở hữu khách sạn The Pearl Hội An – tổng số tiền 389 triệu đồng do hàng loạt vi phạm về môi trường, quản lý chất thải nguy hại và điều kiện an toàn thực phẩm.
Phó thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh tinh thần của Đại hội là của niềm tin và khát vọng, của đột phá và hành động. Đây sẽ là động lực để Chính phủ kiến tạo, lấy liêm chính làm nền tảng, hành động quyết liệt để phục vụ nhân dân.
Bệnh viện Trung ương Huế vừa thực hiện thành công ca phẫu thuật đầu tiên tại Việt Nam cắt bỏ đồng thời hai thận đa nang gần 10 kg và ghép thận mới trong cùng một lần mổ.
Khi đất nước bước vào kỷ nguyên tri thức, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trở thành động lực chiến lược, giúp Việt Nam vượt thách thức, nắm bắt cơ hội, phát triển bền vững.
Phó trưởng Ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương cho biết cơ quan chức năng sẽ khuyến khích chủ động khắc phục hậu quả, hợp tác trong xử lý sai phạm và coi đây là tiêu chí, điều kiện để xem xét hình thức, mức độ xử lý phù hợp.
Dự báo đêm 20/1, không khí lạnh tràn xuống miền Bắc, trời chuyển rét. Từ ngày 21 đến 23/1, Bắc Bộ rét đậm, vùng núi có nơi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ 11-14 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 6 độ C.
Công an TP Hà Nội thông báo điều chỉnh phương án phân luồng, tổ chức giao thông trên một số tuyến đường trọng điểm từ tối nay (20/1) đến hết ngày 25/1 nhằm bảo đảm an ninh, an toàn phục vụ Đại hội XIV của Đảng.
Sáng nay, tại Thủ đô Hà Nội, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng khai mạc trọng thể với sự tham dự của 1.586 đại biểu đại diện cho hơn 5,6 triệu đảng viên.
Trình bày báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú chỉ rõ việc một số cán bộ Trung ương suy thoái, vi phạm, gây bức xúc xã hội.
Ngày 20/1, tại lễ khai mạc, Tổng Bí thư Tô Lâm trình bày Báo cáo về các văn kiện trình Đại hội XIV Đảng Cộng sản Việt Nam. Tạp chí điện tử VietTimes trân trọng giới thiệu toàn văn báo cáo.
Nhân dịp Đại hội 14, đồng chí Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, đã có cuộc trao đổi về sứ mệnh lịch sử, vai trò và vị trí của giai cấp công nhân Việt Nam trong giai đoạn mới.
Ba khâu đột phá về nhân lực, hạ tầng và khoa học công nghệ được Cao Bằng xác định là những đòn bẩy then chốt để tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực và mở lối cho phát triển nhanh, bền vững trong giai đoạn mới.