Euro 2020: Chủ nhà Anh làm thế nào để vô địch?

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Kể từ năm 1955, đội tuyển Anh mới có dịp lọt vào một trận chung kết của một giải đấu lớn. Hãy cùng cây viết thể thao của chúng tôi bình luận chuyên môn đội khách.
Đội tuyển Anh sẽ không muốn theo chân Brazil, mất Cup vô địch Copa American ngay trên sân nhà. Ảnh CNN.
Đội tuyển Anh sẽ không muốn theo chân Brazil, mất Cup vô địch Copa American ngay trên sân nhà. Ảnh CNN.

Với việc mới để thủng lưới 3 bàn qua 6 trận thì thủ môn 22 tuổi Gianluigi Donnarumma và trung vệ kỳ cựu Leonardo Bonucci của Juventus cùng tiền vệ trung tâm của Chelsea Jorginho được coi là lá chắn thép của đội tuyển Italia. Cả 3 cầu thủ này thành trục xương sống của đội tuyển Italia. Kinh nghiệm, đẳng cấp của họ là điều không cần bàn cãi. Jorginho cũng là nòng cốt tuyến giữa của nhà vô địch Champions League mùa này nên người Anh cần phải sử dụng miếng đánh biên nhiều hơn, cũng là cách để lôi Bonucci ra xa khung thành.

HLV Mancini đã triển khai đội hình 4-3-3 trong suốt Euro 2020 nhưng hậu vệ trái của Roma, Leonardo Spinazzola, bị gãy xương Achilles trong trận tứ kết trước Bỉ và phải đối mặt với sáu tháng ngồi ngoài. Hậu vệ trái của Chelsea, Emerson tham gia trong trận bán kết với Tây Ban Nha cho thấy điểm yếu về mặt thể lực. Người Anh có thể khoét vào đấy bằng những cuộc đua tốc độ, thể lực.

Thành tích đối đầu ĐT Anh- Italia. Ảnh Báo GT

Thành tích đối đầu ĐT Anh- Italia. Ảnh Báo GT

Bộ ba tiền đạo Immobile, Chiesa và Insigne sẽ đá chính trong sơ đồ 4-3-3 tại trận chung kết Euro 2020 nhưng HLV Mancini vẫn còn Manuel Locatelli và Matteo Pessina là những cầu thủ dự bị khá xuất sắc. Cả 5 tiền đạo này đều đã có 2 bàn thắng, người còn lại Nicolo Barella cũng có bàn thắng vào lưới Bỉ nên người Anh phải cẩn thận. Cho đến nay, qua 6 trận đấu thì Immobile chính là người thực hiện nhiều cú sút cầu môn nhất với 17 lần, Chiesa và Insigne 14 lần.

HLV Gareth Southgate đã có trong tay danh sách 7 cầu thủ kiến tạo của đội Italia. Tất nhiên Immobile, Verratti, Nicolo Barella những người đã có 2 pha kiến tạo phải được quan tâm hơn. Rafael Toloi chỉ có 157 phút thi đấu ở vị trí hậu vệ trái mà vẫn có một pha kiến tạo thành bàn, cho thấy sức mạnh đa dạng của đội bóng áo màu Thiên thanh.

Đến giờ Italia được cho là đội đáng xem nhất tại Euro 2020, không chỉ vì chiến thắng. Phong cách chơi phản công dưới thời HLV Mancini khác xa với lối chơi chậm rãi vốn có của bóng đá Italia, tạo nên sự hấp dẫn. Tiền đạo Immobile, Chiesa và hậu vệ Giovanni Di Lorenzo chính là những chiếc xe F1 của đội khách. Chính lối đá tốc độ đã kiếm cho đội tuyến Italia 9 quả phạt trực tiếp và người Anh phải hiểu điều đó. Các máy tính của người Anh đã chỉ rõ, 42% đường bóng tấn công của Italia ở cánh trái, trung lộ 25% và cánh phải 33%.

Tỷ lệ hướng tấn công của đội tuyển Ý. Ảnh Sky

Tỷ lệ hướng tấn công của đội tuyển Ý. Ảnh Sky

Vậy HLV Gareth Southgate đã biết mình phải làm gì để không bị thua trận. Người Anh phải chia cắt được Verratti và Insigne, những người góp phần vào số lượng lớn các pha phản công ở trái của đội tuyển Italia và “người chia bài” Jorginho. Đây là tam giác phản công của đội khách, Jorginho là người được giao nhiệm vụ thoát pressing cho đội bóng Azzurri.

Tất nhiên, người Anh cũng có quyền tự hào khi mình mới chỉ để thủng lưới 1 bàn, trong khi đó đội tuyển Italia đã để thủng lưới 3 bàn. Bộ đôi H.Kane và Raheem Sterling cũng khiến cho 2 trung vệ đội tuyển Italia có tuổi đời tổng cộng 70 phải bở hơi tai. Azzurri đang có tràn đầy cơ hội để lần thứ 2 vô địch Euro nhưng đội tuyển Anh sẽ không muốn theo chân Brazil, mất cup vô địch ngay trên sân nhà.