VietTimes -- Thành phố Dubai, nơi có tòa tháp cao nhất thế giới, vừa quyết định xây dựng một tòa nhà chọc trời mới, cao hơn hẳn tòa tháp hiện tại, dự kiến hoàn thành vào năm 2020.
Hiện nay, những thông tin chính xác về độ cao của tòa nhà chọc trời mới chưa được tiết lộ, nhưng chắc chắn sẽ cao hơn Burj Khalifa, có nghĩa là cao hơn 828 mét. Công trình xây dựng ấn tượng này có giá khoảng 1 tỷ USD. Kiến trúc sư trưởng dự án là Santiago Calatrava Valls. Tháp sẽ có một sàn quan sát độc đáo có tầm nhìn 360 độ cực độc, cho phép du khách có được góc quan sát khung cảnh đẹp nhất thành phố Dubai.
Dubai sẽ xây dựng tòa nhà chọc trời mới, cao hơn cả tháp Burj Khalifa!
Tòa tháp tạm thời được gọi là Tower và nằm ở khu vực Cảng Creek Dubai.
Công trình xây dựng có giá trị khoảng 1 tỷ USD, chiều cao của tòa nhà chọc trời sẽ hơn 828 mét.
Kiến trúc sư Santiago Calatrava sẽ thiết kế tòa tháp này, ông là tác giả của Trung tâm Thương mại Thế giới PATH Station ở New York.
Từ tầng quan sát sẽ mở ra một góc nhìn ngoạn mục 360o toàn thành phố.
Công trình dự kiến hoàn thành năm 2020, kịp thời gian cho cuộc triển lãm Expo năm 2020 tại Dubai.
Người gây ra vụ việc là bà Nguyễn Thị Vân Anh (ở chung cư CT5-ĐN2, phường Từ Liêm, Hà Nội) bị công an tạm giữ vì có dấu hiệu gây rối trật tự công cộng.
Hội thảo “Blockchain: Từ nền tảng công nghệ đến ứng dụng trong tài chính số” tại TP Đà Nẵng thu hút hơn 1.000 người là sinh viên, giảng viên, chuyên gia công nghệ - tài chính tham dự.
Công an Đà Nẵng vừa phối hợp các đơn vị liên quan triệt xóa 2 tụ điểm mại dâm trá hình hoạt động tại khách sạn Mường Thanh và khách sạn Samdi, đưa hơn 40 đối tượng có liên quan về trụ sở để đấu tranh, làm rõ.
Nhiệm kỳ Đại hội XIII diễn ra trong bối cảnh đầy biến động của thế giới và trong nước. Vượt qua thách thức chưa từng có, Việt Nam không chỉ giữ vững ổn định, mà quan trọng hơn, đã xác lập một trục phát triển mới: lấy khoa học - công nghệ và kinh tế tư nhân làm động lực trung tâm cho tăng trưởng dài hạn.
Người sáng lập Tập đoàn Thái Bình Dương – doanh nghiệp xây dựng hàng đầu Trung Quốc – đã gặp Thủ tướng Phạm Minh Chính, bày tỏ mong muốn mở rộng đầu tư vào các dự án hạ tầng lớn tại Việt Nam, từ cầu đường đến metro và đường sắt đô thị.
Tổng bí thư Tô Lâm cho biết Việt Nam luôn coi trọng quan hệ với Mỹ và mong muốn thúc đẩy hợp tác sâu rộng hơn nữa với Mỹ, bao gồm việc ký kết Hiệp định thương mại đối ứng, công bằng và cân bằng.
Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại Đà Nẵng chính thức khai trương và vận hành tại Khu công viên phần mềm số 2. Sự kiện đánh dấu bước chiến lược, tạo động lực mới cho Đà Nẵng và hội nhập tài chính toàn cầu.
Ông Trương Quốc Huy, Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ, có đơn gửi Bộ Chính trị xin thôi giữ các chức vụ tại tỉnh Phú Thọ và thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội vì lý do cá nhân.
TAND TP Hà Nội đã tuyên án với hai cựu lãnh đạo Ban Quản lý dự án tỉnh Đắk Lắk, và hai giám đốc doanh nghiệp trong vụ án đưa và nhận hối lộ hơn 11 tỷ đồng.
Nghị quyết 79 đặt mục tiêu đến 2030 có 3 ngân hàng thương mại Nhà nước vào top 100 châu Á và 4 ngân hàng thương mại Nhà nước đi đầu về công nghệ, quản trị, quy mô, thị phần.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa tác phẩm "Nỗi buồn chiến tranh" của nhà văn Bảo Ninh ra khỏi danh sách 50 tác phẩm văn học, nghệ thuật biểu diễn Việt Nam tiêu biểu.
Dự án giúp phát hiện và phản ứng nhanh với các cuộc tấn công trên không gian mạng; khoanh vùng, truy vết tội phạm mạng và hỗ trợ thu thập bằng chứng số phục vụ công tác điều tra số.
Chánh Văn phòng Bộ Xây dựng Nguyễn Trí Đức cho biết sau 5 năm triển khai, cả nước đã hoàn thành và vượt mục tiêu 3.000 km đường bộ cao tốc, tạo dấu ấn quan trọng trong phát triển hạ tầng giao thông.
Đại diện Bộ Công an cho biết Đại hội XIV là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng của Đảng, Nhà nước và nhân dân, vì vậy nhiệm vụ bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn được xác định là yêu cầu cao nhất.
Ban Bí thư vừa ban hành Kết luận yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng chủ động quán triệt Nghị quyết Đại hội XIV, chuẩn bị cho công tác bầu cử Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026–2031.